Đức Hồng y Grech: ‘Cuộc đối thoại liên thế hệ cần thiết cho tương lai của Giáo hội’

Đức Hồng Y Mario Grech rời Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô sau Công nghị Hồng y thiết lập 13 vị Hồng y mới vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Stefano Spaziani / dpa / AP Images)

Đức Hồng Y Mario Grech rời Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô sau Công nghị Hồng y thiết lập 13 vị Hồng y mới vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Stefano Spaziani / dpa / AP Images)

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Mario Grech, đã gửi một thông điệp video tới các sinh viên đại học Châu Phi, những người sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 1 tháng 11 trong một cuộc đối thoại trực tuyến về chủ đề về nền văn hóa gặp gỡ, tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại liên thế hệ.

Chủ đề của sự kiện dành riêng cho những người trẻ tuổi ở Châu Phi đến từ các tổ chức giáo dục đại học Công giáo là: “Xây dựng những cầu nối trên khắp Châu Phi: Cuộc gặp gỡ Hiệp hành giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và các sinh viên Đại học”.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 lúc 3 giờ chiều CEST; Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia một cuộc đối thoại trực tuyến với các sinh viên và giáo sư đến từ các trường đại học châu Phi.

Ngày 24 tháng 2 năm ngoái, cuộc gặp gỡ được tổ chức lần đầu tiên với các sinh viên đến từ Bắc và Mỹ Latinh và được tổ chức bởi Đại học Loyola Chicago.

Cuộc gặp gỡ một lần nữa sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 lúc 3 giờ chiều CEST; Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia một cuộc đối thoại trực tuyến với các sinh viên và giáo sư đến từ các trường đại học châu Phi.

“Cuộc gặp gỡ Hiệp hành”, như đang được trình bày, sẽ đặc biệt có sự tham gia của 3 giáo sư người Phi, 1 giáo sư người Mỹ và 10 sinh viên trong một cuộc thảo luận với chủ đề “Ubuntu: một nền văn hóa gặp gỡ; tất cả chúng ta đều thuộc về” do Mạng lưới Thần học Công giáo và Mục vụ Liên lục địa Châu Phi (PACTPAN) tổ chức, phối hợp với Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh và dưới sự bảo trợ của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.

Tương lai chính là chìa khóa

“Nếu Giáo hội tách biệt thế hệ trẻ ra khỏi cuộc sống của mình, Giáo hội sẽ bị kết án để rồi tự rướm máu cho đến chết”, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng hội đồng, cho biết trong thông điệp video gửi các tham dự viên.

Nền tảng để xây dựng tương lai của Giáo hội là mối tương quan cởi mở giữa người già và người trẻ, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh, Đức Hồng Y Grech tiếp tục: “Họ nói rằng người trẻ có sức mạnh để mở cánh cửa tương lai, nhưng những người trưởng thành mới nắm giữ chìa khóa của tương lai. Vì vậy, điều quan trọng là phải tham gia vào cuộc đối thoại liên thế hệ này”.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp từ Nairobi và có thể được theo dõi trên cổng Vatican News và kênh YouTube bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube