Đức Hồng y Erdő khai mạc ‘Năm Gia đình Amoris Laetitia’ tại Hungary

Đức Hồng y Péter Erdő cử hành Thánh lễ

Đức Hồng y Péter Erdő cử hành Thánh lễ

Đức Hồng y Péter Erdő người Hungary đã khai mạc ‘Năm Gia đình Amoris Laetitia’ bằng việc cử hành một Thánh lễ hết sức đặc biệt. Đức Hồng y Erdő, người cũng phục vụ với tư cách là Tổng giám mục Địa phận Esztergom-Budapest, đã cử hành Thánh lễ trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hungary vào cuối năm nay để tham dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52.

 Trong Thánh lễ, được cử hành một cách hết sức hạn chế do đại dịch coronavirus, Đức Hồng Y Erdő đã cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho tất cả mọi gia đình. Trong những lời nhận xét được công bố về Thánh lễ, Đức Hồng Y Erdő nói rõ rằng cầu nguyện là cách thức tốt nhất để khai mạc Năm Gia đình của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hungary.

Thánh lễ cũng là một nỗ lực nhằm chuẩn bị cho Giáo hội trong nước trước sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, người sẽ đến thủ đô của Hungary vào tháng 9 để tham dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52.

Đức Hồng Y Erdő gần đây đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ xuất hiện tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế năm 2020, hội nghị thường niên của các giáo sĩ và anh chị em giáo dân Công giáo, nhưng sự kiện này đã phải bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19 mà các nhà chức trách cho biết rằng đã khiến hơn 18.000 người chỉ riêng ở Hungary tử vong. Đức Hồng Y Erdő giải thích rằng thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có mặt vào ngày cuối cùng của Đại hội Thánh Thể kéo dài tám ngày tại Budapest vào ngày 12 tháng 9.

Chuyến viếng thăm đó sẽ được thực hiện như một sự khích lệ đối với nhiều gia đình Hungary đang phải vật lộn để tồn tại khi quốc gia Liên minh châu Âu với gần 10 triệu dân đang phải đối mặt với những thách thức về mặt kinh tế.

 Gia đình truyền thống

 Bộ trưởng phụ trách các vấn đề gia đình của Hungary, bà Katalin Novák, đã viết trong một lá thư được đọc trong Thánh lễ, rằng bà đánh giá cao việc các gia đình luôn có thể tin tưởng vào sự phục vụ của các Giáo hội Kitô giáo. Bà Novák nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Giáo hội quả thực rất quan trọng vì chính phủ tin rằng gia đình truyền thống, mà bà gọi là “nền tảng của đời sống và văn hóa Kitô giáo”, đang bị tấn công.

Mặc dù dân số Hungary vẫn đang sụt giảm, chính phủ tuyên bố chính sách ủng hộ gia đình của họ đã giúp tăng số lượng các cuộc hôn nhân lên 80% kể từ năm 2010.

Ông Miklós Soltész, Bộ trưởng phụ trách các mối quan hệ giữa Giáo hội và các nhóm sắc tộc thiểu số, chia sẻ trong Thánh lễ rằng số lượng các cặp vợ chồng quyết định có con cũng đã tăng lên.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết