Đức Hồng y Dolan: ‘Như Chúa Giêsu đã dạy, Giáo hội phải chào đón và giúp đỡ những người di cư mới đến’

Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoài trụ sở chính của Tổng giáo phận New York ở Thành phố New York vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoài trụ sở chính của Tổng giáo phận New York ở Thành phố New York vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Quan điểm của Giáo hội Công giáo trước những nhu cầu của các gia đình di cư đến Thành phố New York trên những chiếc xe buýt từ Texas là nhìn họ “với đôi mắt của Chúa Giêsu”, Đức Hồng y Timothy M. Dolan phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 8.

“Ngài là Đấng đã nói với chúng ta: ‘Khi ta là khách lạ… là một người nhập cư, các ngươi đã tiếp rước Ta’”, Đức Hồng y Dolan nói.

“Quan điểm của chúng tôi không phải là quan điểm chính trị” mà những người khác có thể có về những gì đã dẫn đến một số lượng lớn những người xin tị nạn đến từ hàng chục quốc gia vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ, Đức Hồng y Dolan nói. “Quan điểm của chúng tôi là giúp đỡ họ… với ý thức vinh dự rằng chúng tôi có thể giúp những người mà qua đó chúng tôi nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa”.

Trước cuộc họp báo, Đức Hồng y Dolan và Đức Ông Kevin Sullivan, Giám đốc điều hành của Tổ chức từ thiện Công giáo thuộc Tổng giáo phận New York, đã gặp gỡ riêng với một số cá nhân và gia đình đã đến trong những ngày gần đây trên những chiếc xe buýt do Thống đốc bang Texas Greg Abbott gửi đến.

Hơn 6.000 người di cư đã được đưa đến thành phố cho đến nay và Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận New York đã hỗ trợ 1.500 người di cư.

Ông Abbott cho biết Texas “đã phải thực hiện hành động chưa từng có để giữ an toàn cho các cộng đồng của chúng tôi” do “Tổng thống Joe Biden tiếp tục từ chối thừa nhận cuộc khủng hoảng do các chính sách mở cửa biên giới của ông ấy gây ra”.

Thị trưởng New York Eric Adams đã gọi việc vận chuyển người di cư đến New York là điều “kinh khủng” và đồng thời cáo buộc ông Abbott vì đã lợi dụng những người di cư như một công cụ chính trị. Thị trưởng Adams thông báo thành phố sẽ để hàng trăm người trong số họ lưu trú trong một khách sạn ở Quảng trường Thời đại.

Những người di cư này đang tìm kiếm “sự an toàn, sự bảo vệ và cơ hội” ở Hoa Kỳ, Đức Ông Sullivan cho biết.

Tổ chức từ thiện Công giáo đã “kiên định trong việc đồng hành với những người nhập cư và tị nạn trong hơn một thế kỷ qua” và việc phục vụ những người xin tị nạn “đột ngột và bất ngờ đến trước cửa nhà chúng ta” cũng không khác gì, Đức Ông Sullivan cho biết thêm.

“Nhân viên tận tâm” của cơ quan đang đối xử với họ bằng “sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, phẩm giá và tính chuyên nghiệp”, Đức Ông Sullivan nói.

Tổ chức từ thiện Công giáo và các đối tác đang giúp đỡ những người mới đến với việc cung cấp thực phẩm, quần áo và thông tin về các dịch vụ của thành phố như các cơ sở trú ẩn, cũng như cung cấp cho họ sự hỗ trợ của các luật sư nhập cư.

Đức Ông Sullivan cho biết các đối tác kinh doanh của cơ quan, các nhóm từ thiện Công giáo và các quan chức thành phố đã tăng cường và hưởng ứng một cách hào phóng để giúp đỡ. Ngài đặc biệt nhìn nhận các quan chức thành phố, những người mà ngài nói “chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm cung cấp nơi trú ẩn… mặc dù sự gia tăng này là chưa từng có trong tiền lệ”.

Đức Ông Sullivan cho biết Tổng giáo phận và Tổ chức từ thiện Công giáo “tiếp tục mong muốn được hợp tác với Thành phố New York khi một trung tâm tiếp nhận được thành lập để giúp đỡ những cư dân New York mới này”.

Trung tâm, dự kiến khánh thành vào ngày 25 tháng 8, sẽ do thành phố xếp đặt, và Tổ chức từ thiện Công giáo và các tổ chức phi lợi nhuận khác sẽ cung cấp thông tin và các dịch vụ cho những người di cư “để giúp họ đến với thành phố của chúng tôi”, Đức Ông Sullivan nói.

Đức Ông Sullivan thừa nhận một số người đã bày tỏ sự thất vọng về sự gia tăng người di cư này, “nhưng có một sự tự hào về việc là một cư dân New York và khởi đầu một hành động quan trọng. Và cũng có hy vọng rằng với đôi chút sự giúp đỡ, những cá nhân và gia đình này sẽ đóng góp cho sự sống động của New York”.

Jennifer, một người xin tị nạn đến từ Venezuela, chia sẻ với các phóng viên rằng chị “tạ ơn Chúa” vì sự giúp đỡ mà chị đã nhận được từ Tổ chức từ thiện Công giáo, bao gồm cả sự hỗ trợ pháp lý.

Với Kelly Agnew-Barajas, Giám đốc về Tái định cư người tị nạn của Tổ chức Từ thiện Công giáo, thông dịch cho Jennifer, chị Kelly nhắc lại rằng chị ấy “biết ơn từ tận đáy lòng mình”.

“Tôi chưa bao giờ tự hào hay biết ơn hơn thế nữa… vì cách họ đã xông pha để đáp ứng mọi nhu cầu”, Đức Hồng y Dolan nói về các nhân viên của Tổ chức từ thiện Công giáo, đồng thời cũng lưu ý rằng họ “là những người có kinh nghiệm lâu năm và đã từng làm công việc này với sự tôn trọng và tính hiệu quả”.

Jennifer, một người di cư đến từ Venezuela đang xin tị nạn ở Hoa Kỳ, phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoài trụ sở chính của Tổng giáo phận New York ở Thành phố New York vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. Cũng trong bức ảnh, bên trái là chị Kelly Agnew-Barajas, Giám đốc về Tái định cư người tị nạn của Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận New York, và bên phải là Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Jennifer, một người di cư đến từ Venezuela đang xin tị nạn ở Hoa Kỳ, phát biểu tại một cuộc họp báo bên ngoài trụ sở chính của Tổng giáo phận New York ở Thành phố New York vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. Cũng trong bức ảnh, bên trái là chị Kelly Agnew-Barajas, Giám đốc về Tái định cư người tị nạn của Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận New York, và bên phải là Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Đức Hồng y Dolan cũng cho biết thêm rằng những gia đình mới đến mà ngài vừa đến thăm “không chỉ là những trường hợp… không chỉ là những vấn đề, không chỉ là những số liệu thống kê. Đây là những con người có tên tuổi, những ông bố và bà mẹ, các cặp vợ chồng, những đứa trẻ. Chúng tôi thương yêu họ, chúng tôi rất vui khi nhìn thấy họ. Họ rất vui khi có mặt ở đây”.

“Họ đã trải qua tình trạng hỗn loạn trong nhiều tháng trời. Giờ đây họ có thể cảm thấy an yên”, Đức Hồng y Dolan nói. “Chúng tôi nhìn họ và yêu thương họ và… Giáo hội mà họ yêu mến đã giúp đỡ họ trong suốt chặng đường. Alleluia!”.

Đức Hồng Y Dolan cũng cho biết thêm rằng những người mới đến này “chỉ muốn ổn định và có một cuộc sống bình thường và cho con cái họ đến trường”.

Theo Đức Hồng y Dolan, Tổng giáo phận New York sẽ cấp học bổng cho những trẻ em này được theo học tại các trường Công giáo, giống như những trẻ em tị nạn đến từ Haiti, Afghanistan và Ukraine.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube