Đức Hồng Y Dolan kêu gọi tưởng nhớ các Kitô hữu bị đàn áp nhân dịp Lễ Giáng sinh

Trẻ em tị nạn tại Trại tị nạn Hy vọng Sharia Al Haman ở Duhok, Iraq, ngày 28 tháng 3 năm 2015. Nguồn: Daniel Ibanez / CNA)

Trẻ em tị nạn tại Trại tị nạn Hy vọng Sharia Al Haman ở Duhok, Iraq, ngày 28 tháng 3 năm 2015 (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

Các nhà lãnh đạo Công giáo đã thúc giục chính quyền Biden sắp tới thực hiện các nỗ lực nhân đạo cho các Kitô hữu bị đàn áp trên toàn thế giới, đồng thời lưu ý rằng Lễ Giáng sinh là thời điểm để thể hiện tinh thần liên đới.

Trong một bài xã luận vào ngày 16 tháng 12, Đức Hồng y Timothy Dolan Địa phận New York và Toufic Baaklini, Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu, đã khuyến khích các quan chức và cư dân Hoa Kỳ suy ngẫm về câu chuyện Giáng sinh và thể hiện tinh thần liên đới với các Kitô hữu bị đàn áp.

Đức Hồng y Dolan và Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu cho biết rằng hàng triệu Kitô hữu bị đàn áp trên toàn cầu đã bị chính phủ của họ từ chối tiếp cận các buổi cử hành phụng vụ tại các nhà thờ của họ. Lần đầu tiên, họ cho biết, người dân Hoa Kỳ đang phải đối mặt với trải nghiệm tương tự khi các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch đã hạn chế hoặc đình chỉ các buổi cử hành phụng vụ trên khắp đất nước.

“Chủ đề về cuộc đàn áp nằm ở trọng tâm của câu chuyện Giáng sinh. Gia đình Thánh gia đã bị buộc phải chạy trốn khỏi quê hương do cuộc đàn áp do nhà nước bảo trợ”, họ viết trong phần quan điểm đăng trên tờ Wall Street Journal.

“Với tư cách là công dân của một siêu cường toàn cầu mà các nhà lập pháp phải đáp ứng công dân của họ, chúng ta được mời gọi thể hiện tinh thần liên đới với các Kitô hữu bị đàn áp”.

Họ cho biết rằng có đến hàng triệu Kitô hữu bị đàn áp, những người phải đối mặt với sự áp bức bạo lực hoặc chính trị trước những thách thức chưa từng có của đại dịch.

Theo Gregory Stanton, Chủ tịch của Tổ chức ‘Genocide Watch’, các chiến binh Hồi giáo chẳng hạn như Boko Haram đã giết hại hơn 27.000 Kitô hữu Nigeria kể từ năm 2009. Con số này vượt quá con số thương vong của ISIS ở Syria và Iraq.

Đức Hồng y Dolan và ông Baaklini cho biết rằng ở Trung Đông, hơn 1 triệu Kitô hữu ở Ả Rập Xê Út không thể tham gia vào việc thờ phượng, và các quan chức Iran tiếp tục sách nhiễu và bắt giữ những người cải đạo để theo đức tin của họ.

Đức Hồng y Dolan và ông Baaklini cũng chỉ ra tác động của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đối với các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác. Họ cho biết rằng các lực lượng dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đàn áp hậu duệ của các Kitô hữu sống sót sau cuộc diệt chủng Ottoman.

Họ yêu cầu Tổng thống đắc cử Biden xây dựng dựa trên những thành tựu của chính quyền Trump bằng cách thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng Tổng thống đắc cử Biden sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu của chính quyền Trump, cụ thể là hỗ trợ những người sống sót sau cuộc diệt chủng và ưu tiên tự do tôn giáo quốc tế như một vấn đề trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.

“Về phần những công dân Kitô giáo của Hoa Kỳ, chúng ta không bao giờ được tự mãn khi đối mặt với nghịch cảnh. Chúng ta phải xắn tay áo, tổ chức và vận động cho những thành viên bị đàn áp trong thân thể của Đức Kitô”, họ kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết