Đức Hồng y Daniel Sturla lên án việc thông qua dự luật an tử của Hạ viện Uruguay

Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay

Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay

Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay, đã chỉ trích việc thông qua dự luật hợp pháp hóa và điều chỉnh việc an tử ở Hạ viện của đất nước.

“Một bước thụt lùi rõ ràng trong việc công nhận phẩm giá của tất cả mọi sự sống con người vừa giành được phiếu bầu của đa số đại diện. Văn hóa thải loại và văn hóa sự chết lên ngôi”, Đức Hồng y Sturla đã đăng tweet sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày 6 tháng 10 với số phiếu 57 – 39. Giờ đây dự luật sẽ phải được tranh luận và bỏ phiếu tại Thượng viện trong những tuần tới.

Văn bản của dự luật tuyên bố rằng luật tìm cách “điều chỉnh và đảm bảo quyền của mọi người được trải qua quá trình chết với phẩm giá trong những trường hợp do người đó quyết định”.

Chỉ những người trưởng thành “phù hợp về mặt tâm lý” và phải chịu đựng “một hoặc nhiều bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe mãn tính, không thể chữa khỏi và không thể phục hồi” mới đủ điều kiện để được an tử.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telemundo, Đức Hồng y Sturla cho biết rằng có một sự quan ngại ở Vatican về dự luật này.

“Tôi nghĩ rằng có một sự quan tâm ở Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Vào thời điểm dự luật vẫn chưa được thông qua, tôi sẽ trở lại Rôma vào cuối tuần này và có lẽ sẽ có một số lời nhận định khác mà họ sẽ dành cho tôi”.

Đức Hồng y Sturla gọi dự luật là “đáng lên án” và đồng thời tin tưởng rằng “có thể có chỗ trong Thượng viện để xem xét thêm”.

“Hy vọng rằng việc quan tâm đến sự sống phải được ưu tiên hơn một chút”, Đức Hồng y Sturla nhấn mạnh.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Montevideo cũng chỉ ra rằng Thượng viện nên bỏ phiếu ủng hộ dự luật về việc chăm sóc giảm nhẹ, vốn đã được thông qua tại Hạ viện.

 “Đó là cách chúng ta có thể chăm sóc mọi người trong những tình huống nguy cấp. Chúng ta có thể đối xử với họ để họ có những ngày cuối cùng không đau đớn, được đồng hành với phẩm giá. Đừng khiến mọi người cảm thấy rằng họ là một gánh nặng. Hãy đồng hành với họ với tình yêu thương và sự tôn trọng cho đến giây phút cuối cùng”, Đức Hồng y Sturla nói.

“Thật sai lầm khi nghĩ rằng những người trong chúng ta phản đối dự luật đó muốn mọi người phải đau khổ. Không, đó là những gì việc chăm sóc giảm nhẹ muốn nói đến”, Đức Hồng y Sturla cho biết thêm.

Cuối cùng, Đức Hồng y Sturla cho biết rằng nếu dự luật an tử được thông qua “với tất cả tâm hồn của mình”, ngài muốn Tổng thống Luis Lacalle Pou sẽ phủ quyết điều đó.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết