
Đức Hồng Y Charles Maung Bo chia sẻ Lời Chúa tại Nhà thờ Chính Tòa Westminster tại London, Anh, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org) và quốc kỳ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Ảnh: Gang Liu / Shutterstock)
Hôm Chúa nhật ngày 14/3, Đức Hồng y Charles Maung Bo Địa phận Yangon đã kêu gọi mở rộng ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, do Đức Bênêđíctô XVI thiết lập, thành Tuần Bát nhật cầu nguyện.
Năm 2007, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã chỉ định ngày 24 tháng 5, Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.
“Thay mặt cho Giáo hội trên khắp Châu Á, với tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, tôi muốn mời gọi các tín hữu mở rộng ngày này thành Tuần lễ Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc và các dân tộc tại Trung Quốc, từ Chúa nhật ngày 23 tháng Năm cho đến Chúa nhật ngày 30 tháng Năm”, Đức Hồng y Bo viết trong một bức thư vào ngày 14 tháng Ba.
Đức Hồng y Bo cho biết rằng “Kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, người dân Trung Quốc đã phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, tác động đến tất cả chúng ta. Quả đúng là chúng ta phải cầu nguyện không chỉ cho Giáo hội mà còn cho tất cả mọi người dân tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
“Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Sheshan che chở hộ phù toàn thể nhân loại và do đó phẩm giá của mọi người dân tại Trung Quốc, theo lời cầu nguyện của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, để ‘tin tưởng, hy vọng, và yêu thương’”, Đức Hồng y Bo cho biết thêm.
Vào tháng 2 năm 2020, Trung Quốc bắt đầu thực thi các biện pháp hành chính nhằm kiểm soát tất cả mọi khía cạnh của hoạt động tôn giáo trong nước, đồng thời yêu cầu tất cả các tôn giáo và các tín đồ tại Trung Quốc phải tuân thủ tất cả mọi quy định được ban hành bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn phải được thừa nhận là cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Vào tháng 5, cơ quan lập pháp của Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết áp đặt “Luật an ninh” mới cho khu vực tự trị trước đây của họ, Hồng Kông – một động thái ủng hộ dân chủ mà những người biểu tình và những người Công giáo tại nước này lo ngại sẽ làm suy yếu các quyền tự do của người Hồng Kông, bao gồm cả tự do tôn giáo.
Một Giám mục thuộc Giáo hội hầm trú đã bị bắt giữ vào hồi tháng Sáu.
Vào tháng 7, một ấn phẩm công nghệ đã báo cáo rằng Giáo phận Hồng Kông đã bị nhắm mục tiêu bởi các hoạt động “tấn công lừa đảo trực tuyến” (tấn công giả mạo) từ phía chính phủ Trung Quốc.
Vào tháng 8, Giáo phận Hồng Kông đã can thiệp vào việc hủy bỏ một chiến dịch Công giáo quảng bá và cầu nguyện ủng hộ dân chủ vốn đã được thiết lập để chạy trên các tờ báo địa phương.
Cùng tháng, doanh nhân Hong Kong và giám đốc điều hành truyền thông Jimmy Lai đã bị bắt giữ với cáo buộc hình sự xuất phát từ việc ông ủng hộ nền dân chủ trên lãnh thổ hòn đảo này.
Vào tháng 9, các nhà nghiên cứu tại một tổ chức tư vấn của Úc đã phát hiện ra rằng các trại cải tạo dành cho người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc đã được mở rộng trong năm qua, bất chấp tuyên bố của chính phủ rằng hầu hết những người bị giam giữ đã được trả tự do.
Vào tháng 10, Vatican và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các Giám mục thêm hai năm.
Tháng trước, tờ Bitter Winter đưa tin rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, Hội đồng Giám mục và Giáo hội Công giáo do nhà nước điều hành của Trung Quốc sẽ lựa chọn, phê chuẩn và bổ nhiệm các ứng cử viên Giám mục, không đề cập đến sự tham gia của Vatican trong quá trình này.
Đức Hồng Y Bo cho biết rằng mặc dù phần lớn thế giới, bao gồm cả Miến Điện, phải đối mặt với những thách thức của riêng mình, nhưng “trong tinh thần liên đới, điều đúng đắn là không chỉ tập trung vào những thách thức của chính chúng ta mà còn phải cầu nguyện cho những người khác”.
Đức Hồng Y Bo cho biết đề xuất của ngài thể hiện tình yêu đối với các dân tộc tại Trung Quốc, “sự tôn trọng của tôi đối với nền văn minh lâu đời cũng như sự tăng trưởng kinh tế phi thường của họ, và tôi hy vọng rằng khi quốc gia này tiếp tục vươn lên như một cường quốc toàn cầu, nó có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh dấn thân vì những điều tốt đẹp và người bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề trên thế giới”.
“Tôi mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện cho mọi người dân Trung Quốc để họ có thể tìm kiếm và nhận ra mức độ hạnh phúc trọn vẹn mà Đấng Tạo hóa đã trao ban cho họ”.
“Vì vậy, tôi mời gọi các tín hữu trên khắp thế giới, hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội và các dân tộc tại Trung Quốc, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5, và đặc biệt là hãy cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và toàn thể Giáo hội kêu cầu, theo lời của Đức Bênêđictô XVI, ‘Mẹ của Trung Quốc và toàn thể châu Á’ nâng đỡ các tín hữu, để ‘họ không bao giờ sợ hãi khi nói về Chúa Giêsu với thế giới, và nói với thế giới về Chúa Giêsu’, và ‘luôn luôn trở nên những nhân chứng đáng tin cậy cho tình yêu này, luôn bám chặt vào tảng đá Phêrô”.
Minh Tuệ (theo CNA)