Đức Hồng y Bechara Rai với các quan chức Lebanon: “Quý vị không kính sợ Thiên Chúa sao?”

Rita Faraj Oghlo phản ứng khi nhìn ngôi nhà của mình ở Beirut vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, 10 ngày sau khi nó bị hư hại trong một vụ nổ ở cảng Beirut. Hồng y người Lebanon Bechara Rai đã chỉ trích các chính trị gia của đất nước mình về việc họ không thành lập chính phủ mới khi Lebanon tiến gần đến sự sụp đổ. (Ảnh: Hannah McKay / Reuters)

Rita Faraj Oghlo phản ứng khi nhìn ngôi nhà của mình ở Beirut vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, 10 ngày sau khi nó bị tan hoang trong một vụ nổ ở cảng Beirut. Đức Hồng y Bechara Rai người Lebanon đã chỉ trích các chính trị gia của đất nước mình về việc họ không thành lập chính phủ mới khi Lebanon tiến gần đến sự sụp đổ (Ảnh: Hannah McKay / Reuters)

BEIRUT – Đức Hồng y Bechara Rai người Lebanon đã chỉ trích các chính trị gia trong nước về việc họ không thành lập chính phủ mới khi Lebanon tiến gần đến sự sụp đổ, vị Giám chức chất vấn“Quý vị không kính sợ Thiên Chúa sao?”.

“Tại sao quý vị không thành lập một chính phủ khi người dân đang kêu gào vì đau đớn, đói nghèo và chết chóc vì bệnh tật?”, Đức Hồng y Rai, Thượng Phụ Công giáo Maronite chất vấn, đồng thời đặt ra hàng chục câu hỏi khác với các quan chức. Đức Hồng y Bechara Rai đồng thời cũng nhấn mạnh tình hình thảm khốc của Lebanon trong bài giảng vào ngày 24 tháng 1 tại Bkerke, trụ sở của Tòa Thượng Phụ  ở phía bắc Beirut.

“Tại sao quý vị không thành lập chính phủ khi đất nước đã bước vào giai đoạn cuối cùng của sự sụp đổ? Quý vị không kính sợ Chúa, quý vị không sợ người dân và tòa án lương tâm và lịch sử hay sao?”, Đức Hồng y Rai chất vấn.

Hơn một nửa dân số Lebanon hiện đang sống dưới mức nghèo khổ và tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 50%. Chỉ trong năm qua, tình trạng nghèo đói ngày càng trở thành hiện thực đối với tầng lớp trung lưu của Lebanon khi đồng tiền của Lebanon mất 80% giá trị. Mạng lưới an sinh xã hội và kinh tế do chính phủ tài trợ không tồn tại.

Được phát sóng bởi các đài truyền hình Kitô giáo như Tele Lumiere/Noursat và Charity TV của Lebanon, Thánh lễ chỉ có các Giám mục và linh mục tham dự vì Lebanon hiện đang trong tình trạng phong tỏa do sự gia tăng đáng kể về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng của đất nước.

Trong số những “thách thức nghiệt ngã” mà Lebanon hiện đang phải đối mặt, Đức Hồng y Rai cũng đề cập đến “thủ đô bị tàn phá bởi thảm họa”, với việc cảng Beirut bị hủy hoại kể từ vụ nổ xảy ra vào ngày 4 tháng 8 khiến gần 200 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và khoảng 300.000 người mất nhà cửa.

Đức Hồng y Rai đã không ngừng thúc giục việc thành lập một chính phủ mới, hiện đã bước vào tháng thứ sáu trong tình trạng bế tắc. Các quan chức trong chính phủ nước này đã từ chức trong vòng chưa đầy một tuần sau vụ nổ tại cảng Beirut, trong bối cảnh của sự phẫn nộ và phản đối về sự bất lực và tình trạng tham nhũng của chính phủ.

Đặc biệt, Đức Hồng y Rai đã nỗ lực sắp xếp một cuộc họp hòa giải giữa Tổng thống Lebanon Michel Aoun và Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri về những bất đồng của họ liên quan đến Nội các được đề xuất gồm 18 thành viên bao gồm các chuyên gia phi đảng phái nhằm ban hành các cuộc cải cách.

“Thưa các quan chức, hiến pháp được thiết kế để thực hiện, chứ không phải để tranh luận”, Đức Hồng y Rai nói.

Đức Hồng y Rai cũng nhấn mạnh rằng “nếu như có sự trung lập ở Lebanon, chúng tôi đã không phải chứng kiến bất kỳ cuộc khủng hoảng về hiến pháp nào, bao gồm cả cuộc khủng hoảng liên quan đến việc thành lập chính phủ hiện nay”.

“Ngoài những lợi ích đảng phái vốn tạo ra các cuộc khủng hoảng và chiến tranh ở Lebanon, lý do chính vẫn là sự thiên kiến và rất nhiều lòng trung thành”, Đức Hồng y Rai nói. “Vấn đề chủ quyền còn đang dang dở, nền độc lập bị đình chỉ và vấn nạn tham nhũng tràn lan”.

Đức Hồng y Rai cũng chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đắc cử và đồng thời yêu cầu ông ủng hộ khái niệm trung lập đối với Lebanon, được đề xuất bởi vị Giám chức, như một phương tiện “để khôi phục sự ổn định và thịnh vượng của nó”.

“Sự giải thoát của Lebanon đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải nhìn vào nguyên nhân của nó một cách độc lập với bất kỳ mối liên hệ nào với nguyên nhân của bất kỳ quốc gia nào khác, dù gần hay xa”, Đức Hồng y Rai nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết