Đức Hồng Y Ambongo: 'Việc giết chóc này ở Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa?'

Đức Thánh Cha Phanxicô cửa hành Thánh Lễ với cộng đoàn Congo tại Rôma ngày 3 tháng 7 năm 2022  (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh Lễ với cộng đoàn Congo tại Rôma ngày 3 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Đức Hồng Y Fridolin Ambongo người Congo đã có cuộc trò chuyện với Vatican News về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn bạo lực, và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong những ngày gần đây, tình trạng bạo lực tiếp tục bùng phát ở phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục Địa phận Kinshasa, gần đây đã có mặt tại Rôma để tham dự cuộc họp của Hội đồng Hồng y Cố vấn, và đã có cuộc trò chuyện với Olivier Bonnel của Vatican News về tình hình.

Cũng trong những vấn đề được đề cập là sự thất bại trong việc giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các nỗ lực của các Giám mục Congo ủng hộ sự đoàn kết quốc gia, và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Quân nhân Congo đi ngang qua một địa điểm có chứa vũ khí được phiến quân M23 sử dụng

Quân nhân Congo đi ngang qua một địa điểm có chứa vũ khí được phiến quân M23 sử dụng

Lịch sử của tình trạng bạo lực

Đức Hồng Y Ambongo chỉ ra rằng các vụ tấn công gần đây chỉ là giai đoạn mới nhất trong lịch sử xung đột lâu dài ở phía đông đất nước.

Tình trạng bạo lực ở đó, vốn do các nhóm vũ trang “khát máu”, Đức Hồng Y Ambongo nói, “đã kéo dài gần ba thập kỷ”.

Vị Giám chức cũng cho biết thêm rằng, theo thông tin mà ngài nhận được, chính phủ Rwanda và Uganda đang hỗ trợ các nhóm nổi dậy.

Đức Hồng Y Ambongo cũng đã thảo luận về tình hình đang xấu đi ở phía tây của đất nước, mà theo ngài, đó là vấn đề về “sự vắng mặt của nhà nước”.

“Ở đâu vắng nhà nước, ở đó có lực lượng khác nắm quyền. Hiện nay, các băng nhóm côn đồ đang lợi dụng tình trạng rối loạn này để gieo rắc sự chết chócvà đau khổ ở khu vực này”.

“Các Giám mục của Congo đang đặt câu hỏi: việc giết chóc này sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa?”, vị Giám chức nói.

Sự thất bại của cộng đồng quốc tế

“Từ quan điểm của tôi”, Đức Hồng Y Ambongo nói, “với tư cách là một Mục tử đến từ Congo sống cùng với người dân của tôi, tôi đã đưa ra một lời nhận xét đáng buồn rằng cộng đồng quốc tế đồng lõa với những gì đã xảy ra ở phía đông, vì một lý do đơn giản là mọi người đều biết những gì đang xảy ra, nhưng họ giả vờ như không nhìn thấy”.

Ngoài ra, Đức Hồng Y Ambongo còn chỉ trích MONUSCO, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nước này, cho rằng lực lượng này “bất lực” trước nhóm phiến quân M23.

“MONUSCO đã thừa nhận rằng họ bất lực trước M23, rằng M23 có vũ khí tinh vi hơn”, vị Giám chức nói. “Hãy làm việc đó cho chính mình! Tất cả Liên Hợp Quốc phải hợp sức lại, và họ bất lực trước một nhóm nhỏ những người đàn ông có vũ trang. Thật không thể hiểu nổi”.

Các Giám mục Congo chống lại sự chia rẽ

Đức Hồng Y Ambongo đã nói một cách dứt khoát về sự nguy hiểm của tình trạng “Balka hóa” (Balkanisation), hay sự chia cắt đất nước thành các quốc gia nhỏ hơn.

“Tôi tin rằng đất nước Congo đang bị đe dọa”, Đức Hồng Y Ambongo nói. “Với sự trỗi dậy của các cuộc xung đột ở phía đông, đặc biệt là với M23, chúng tôi [các Giám mục Congo] hiện có một sự xác quyết rõ ràng rằng có những thế lực bên ngoài thực sự muốn chia cắt đất nước của chúng tôi thành các quốc gia nhỏ”.

Vị Giám chức lưu ý rằng, để đối phó với mối nguy hiểm này, các Giám mục Congo gần đây đã công bố một lá thư kêu gọi sự đoàn kết quốc gia, một lá thư đã nhận được phản hồi đáng khích lệ.

“Tôi đặc biệt vui mừng nhận thấy rằng Chúa nhật tuần trước, tại tất cả các Giáo phận của đất nước, tại tất cả các thành phố lớn, đã có những cuộc biểu tình không chỉ của người Công giáo, mà còn của những người Tin lành, và tất cả những người nam nữ có tinh thần thiện chí, những người đã hưởng ứng sự kêu gọi của các Giám mục”.

“Chúng tôi hy vọng rằng cuộc tuần hành này sẽ đơm hoa kết trái và khiến mọi người tỉnh táo lại”.

Chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô

Cuối cùng, Đức Hồng Y Ambongo đã thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới quốc gia này, dự kiến vào ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023.

“Sự xuất hiện của Đức Thánh Cha, được thông báo vào thứ Sáu tuần trước, đã được người dân Congo chào đón như một tin tốt lành giữa hàng ngàn tin xấu đang đến với họ”, Đức Hồng Y Ambongo nói.

Ngài lưu ý rằng vai trò chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang tính mục vụ.

“Đầu tiên, Đức Thánh Cha đến với tư cách là một Mục tử. Ngài đến để an ủi những người đau khổ. Đó là mục đích đầu tiên và trên hết là điều mà người dân mong muốn giữa những đau khổ này, giữa những khó khăn này”.

“Ở đây ít nhất có người đến gặp gỡ họ, không phải để đe dọa họ, không săn lùng họ như họ làm ở phương đông, mà là người đến để an ủi họ, người đến để tái khẳng định giá trị của họ, phẩm giá con người của họ. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Đức Hồng Y Ambongo cũng cho biết thêm rằng ngài hy vọng rằng chuyến viếng thăm cũng có thể đóng vai trò là “bàn đạp cho công cuộc hòa giải dân tộc”.

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua chuyến viếng thăm này, bằng những lời lẽ mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô, những kẻ chịu trách nhiệm có thể tỉnh ngộ, thay vì tiếp tục gây chiến”.

Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm của mình, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một nhóm các bạn trẻ. Điều này sẽ đặc biệt quan trọng, Đức Hồng Y Ambongo nói, bởi vì trong tất cả các cuộc xung đột “chính những người trẻ tuổi bị thao túng, chính những người trẻ tuổi được trao vũ khí để đi giết hại người khác”.

Đức Hồng Y Ambongo bày tỏ mong muốn rằng những người trẻ tuổi của CHDC Congo có thể “nghe những lời của Đức Thánh Cha, của vị Mục tử của họ”, và suy tư về “tương lai, tương lai của Congo, tương lai của chính họ với tư cách là những con người”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube