Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ các Tu sĩ Dòng Tên tại Indonesia

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên đang phục vụ tại Indonesia tại thủ đô Jakarta vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên đang phục vụ tại Indonesia tại thủ đô Jakarta vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong ngày đầu tiên ở Indonesia, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên trong Dòng Tên của mình tại thủ đô Jakarta.

“Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về Hội Dòng, tầm quan trọng của sự phân định và cầu nguyện. Các Tu sĩ trẻ hơn hỏi Đức Giáo hoàng tìm thời gian cầu nguyện ở đâu và ngài đã kể một số giai thoại”, Cha Antonio Spadaro SJ, nói với Vatican News hôm thứ Tư.

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường trò chuyện với các thành viên của Dòng Tên trong tất cả các chuyến viếng thăm quốc tế của mình. Cha Spadaro – biên tập viên của tờ La Civiltà Cattolica và cố vấn Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Bộ Truyền thông của Vatican – thường công bố một bản tường trình đầy đủ về các cuộc gặp gỡ này trên tạp chí tin tức của mình.

Sáng hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 200 thành viên của Dòng Tên, mà theo Cha Spadaro là “một cuộc gặp gỡ thân mật, thoải mái và sâu sắc”.

Cuộc gặp gỡ kéo dài một giờ đồng hồ, và vị Linh mục dòng Tên chia sẻ với Vatican News rằng cuộc gặp gỡ được xen kẽ bằng cuộc đối thoại tự phát với những câu hỏi và câu trả lời, tâm sự cá nhân và một số câu chuyện bông đùa.

“Đó là khoảnh khắc ấm cúng gia đình, như thường lệ”, Cha Spadaro giải thích.

“Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn rất thoải mái, ngài cảm thấy như ở nhà, vì vậy ngài có thể đưa ra phản hồi đầu tiên về chuyến viếng thăm”, Cha Spadaro nói.

Vị Linh mục Dòng Tên cho biết số lượng các tu sĩ trẻ người Indonesia đã thu hút sự chú ý của Đức Giáo hoàng.

“Có lẽ điều khiến tôi ấn tượng nhất là Đức Giáo hoàng đã nhận thấy các tu sĩ Dòng Tên hiện đang được đào tạo tại Indonesia còn rất trẻ”, ngài giải thích.

“Đức Giáo hoàng đã nói về Hội Dòng, tầm quan trọng của sự phân định và cầu nguyện. Các tu sĩ trẻ tuổi hơn đã hỏi ngài tìm thời gian cầu nguyện ở đâu và ngài đã kể một số giai thoại”, Cha Spadaro nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng tất cả các chủ đề được thảo luận đều đan xen với những điều quan trọng ở Indonesia “như đối thoại liên tôn hoặc hội nhập văn hóa, điều mà ngài đã nhấn mạnh rất nhiều”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Đức Giáo hoàng thích trò chuyện với các anh em tu sĩ của mình, thoải mái và theo cách tự nhiên, tự phát, nhưng ngài có sự nhịp nhàng chính xác”, Cha Spadaro nói.

Vị Linh mục Dòng Tên cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của những người trẻ tuổi và sự đóng góp của các Kitô hữu ở đất nước này. Ngài cho biết Đức Giáo hoàng muốn gặp gỡ những thanh niên đang được đào tạo để trở thành những tu sĩ Dòng Tên.

“Một Dòng Tên trẻ trung cũng là một Giáo hội trẻ trung”, Cha Spadaro nói với Vatican News.

“Đức Giáo hoàng Phanxicô – ngài thích những Giáo hội mà tôi định nghĩa là ‘điểm không’. Ở đây chúng tôi chỉ có 3%, do đó là một tỷ lệ nhỏ của dân số, tuy nhiên có tới 8 triệu người và có sự hiện diện đáng kể trong cả nước”, Cha Spadaro nói.

“Mục tiêu của người Kitô hữu là đóng góp vào sự phát triển của đất nước; giống như men được nhào vào bột: Điều này thực sự quan trọng đối với Đức Giáo hoàng. Thông điệp dành cho những người Kitô hữu là họ hợp tác hoàn toàn vì công ích, vượt ra khỏi số lượng; đối với Đức Giáo hoàng, điều quan trọng là sự sống động, khả năng sáng tạo”, Cha Spadaro nói.

Cha Spadaro lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ có tổng cộng 3 cuộc gặp gỡ với các tu sĩ Dòng Tên trong chuyến Tông du Châu Á – cũng gặp gỡ các thành viên của Dòng Tên tại Dili và Singapore.

“Trong cuộc gặp gỡ sáng hôm thứ Tư cũng như trong những cuộc gặp gỡ khác cho đến nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô đều nhìn thấy một khả năng ở vùng đất này, khả năng của sự hòa hợp trong bối cảnh đa nguyên”, Cha Spadaro giải thích.

“Ngay cả ngài Tổng thống hôm nay cũng nói về sự hòa hợp và chủ nghĩa đa nguyên. Tôi tin rằng có hy vọng ở đây cho một tương lai bị đe dọa như vậy, vào thời điểm thế giới bị chia rẽ và tan vỡ. Do đó, đôi mắt của giáo hoàng rất cởi mở với thực tế và hướng đến tương lai”, vị tu sĩ Dòng Tên nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết