Hôm qua, Chúa Nhật, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ nỗi buồn vì quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đổi Đền thờ Hagia Sophia – trước đây của Giáo hội Byzantine – trở thành một nhà thờ Hồi giáo.
Có vẻ Đức Giáo hoàng muốn đề cập đến quyết định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan ngày 10 tháng 7, biến tòa lâu đài thế kỷ thứ sáu thành nơi thờ cúng của đạo Hồi.
Sắc lệnh của tổng thống đã được ký trong vòng vài giờ sau khi tòa án phán quyết vào thứ Sáu, tuyên bố là bất hợp pháp một nghị định đã có từ 80 năm trước của chính phủ chuyển đổi tòa nhà từ một nhà thờ Hồi giáo thành một bảo tàng.
Các bình luận của Đức Giáo hoàng được đưa ra sau việc xuất bản các bài báo trên các phương tiện truyền thông chính thức của Giáo hội Chính Thống giáo, đặt vấn đề tại sao Vatican không bình luận gì về quyết định này của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Thượng Phụ đại kết Bartholomeo của Constantinople, vị lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu Chính thống Đông phương, đã nói rằng tòa nhà, trước đây là một bảo tàng, đã trở thành nơi biểu tượng của sự gặp gỡ, đối thoại, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Trong một bài giảng vào ngày 30 tháng 6, Đức Bartholomeo nói rằng Hagia Sophia, một di sản thế giới của UNESCO, không chỉ thuộc về những người sở hữu nó vào lúc này, mà còn là của cả nhân loại.
Hoàng Tiến
