Dự án ”Laudato Tree” nhằm mục đích trồng thêm 8.000 km cây xanh trải dài trên 13 quốc gia thuộc khu vực Sahel (Ảnh: ANSA)
Nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tới châu Phi vào tháng 5 năm 1980, trong đó Ngài lên tiếng về tiếng kêu khóc của dân chúng tại Sahel bị hạn hán, hôm Chúa nhật 10/5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích những người trẻ tuổi cam kết với một dự án hướng tới việc chống biến đổi khí hậu và các điều kiện ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong khu vực khô cằn theo tinh thần Thông điệp ‘Laudato Sì’.
Trong khi Dự án “Laudato Tree” nhấn mạnh tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với một số dân tộc nghèo nhất thế giới, dự án này đang tích cực gây quỹ cho hoạt động trồng thêm nhiều cây xanh mới ở Cộng hòa Ireland, đồng thời, làm việc trong một dự án đầy tham vọng hơn nhiều ở châu Phi được gọi là “Bức tường xanh vĩ đại” (Great Green Wall).
Được điều hành bởi Hội Thừa Sai Phi Châu, sáng kiến này hy vọng sẽ tạo ra một di sản lâu dài từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2018 tới Ireland.
Kể từ khi thành lập, dự án đã thu hút khả năng sáng tạo của các bạn trẻ Ireland, đặc biệt là tại các trường học và cao đẳng nơi sinh viên đã quá quen thuộc với những thiên tai liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu.
Như hiện tại, độ che phủ của cây xanh tại Ireland là thấp nhất ở châu Âu.
Bức tranh lớn hơn là ở châu Phi, nơi dự án “Great Green Wall” đặt mục tiêu trồng hàng ngàn km cây xanh, mà khi hoàn thành, sẽ trải dài 13 quốc gia kéo dài từ Senegal ở phía tây đến Somalia ở phía đông.
Ý tưởng đó chính là thiết lập các khu vực xanh tươi tốt ở vùng Sahel phía nam sa mạc Sahara nổi tiếng khô cằn.
Các chuyên gia cho biết rằng ý tưởng này có thể là cứu cánh cho lục địa do cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra làm gia tăng tình trạng sa mạc hóa.
Người ta hy vọng rằng “Bức tường xanh vĩ đại”, khi được hoàn thành trong một thập kỷ, sẽ là “cấu trúc sống động lớn nhất trên hành tinh”.
Hơn nữa, sự gia tăng của cây xanh sẽ giúp trồng trọt các loại trái cây, các loại hạt giống và các loại hạt có nhân tách vỏ – tất cả đều rất quan trọng đối với việc cung cấp thực phẩm và nền kinh tế trong nước.
Một khu vực đã hoạt động đó là khu vực là dọc theo khu vực sông Daka, nơi có hơn 200.000 cây xanh đã được trồng và 125.000 cây khác được tái sinh với sự giúp đỡ của các cộng đồng địa phương.
Minh Tuệ (theo Vatican News)