Cuộc gặp gỡ của ĐTC Phanxicô với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, rất có thể đã đề cập đến hội nghị với “quyền lực có chủ ý” được triệu tập bởi các Giám mục Đức để giải quyết các vấn đề chẳng hạn như sự phân chia quyền lực trong Giáo hội, đời sống linh mục, quyền tiếp cận của phụ nữ đối với các chức vụ và các văn phòng trong Giáo hội và vấn đề luân lý tính dục.

Vatican (AsiaNews) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã hướng sự chú ý của mình đến Thượng Hội đồng của Giáo hội Đức, vốn đã tạo ra một cuộc tranh luận với Bộ Giám mục và Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật. ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vào sáng hôm 19/9.
Cho đến nay vẫn chưa có gì được công khai về chủ đề của cuộc họp và ngay cả khi bản tin của Vatican đề cập đến Đức Hồng Y Marx bởi chức danh Điều phối viên của Hội đồng Kinh tế.
Ngay từ khởi đầu của cuộc tranh cãi, đã có quyết định của Hội đồng Giám mục Đức về việc triệu tập một Thượng Hội đồng, không chỉ công khai đối với các giám mục. Một hội nghị với “quyền lực có chủ ý”, để giải quyết các vấn đề chẳng hạn như sự phân chia quyền lực trong Giáo hội, đời sống linh mục, quyền tiếp cận của phụ nữ với các chức vụ và các văn phòng trong Giáo hội và vấn đề luân lý tính dục.
Một “con đường ràng buộc” bao gồm sự cộng tác của Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, một nhóm kêu gọi việc phong chức cho phụ nữ, chấm dứt tình trạng độc thân linh mục và chúc lành tại các nhà thờ cho những sự liên kết đồng tính luyến ái.
Vào ngày 4 tháng 9, chủ đề đã được đề cập bằng một lá thư được gửi đến ĐHY Marx bởi Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng y Marc Ouellet, với sự đánh giá kèm theo của Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật vào ngày 1 tháng 8 đối với dự thảo Điều lệ cho Thượng Hội đồng.
Về bản chất, chương trình thảo luận những vấn đề về kỷ luật và Giáo lý vốn đã được quyết định bởi Giáo huấn phổ quát của Giáo hội hoặc bởi nguyên tắc phổ quát đã bị chỉ trích. “Thật dễ dàng để nhận thấy – theo Đức Cha Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật – rằng những chủ đề này không chỉ liên quan đến Giáo hội ở Đức mà là Giáo hội toàn cầu và – với một vài ngoại lệ – không thể là đối tượng của các cuộc thảo luận hoặc quyết định của một Giáo hội cụ thể mà không vi phạm những điều đã được Đức Thánh Cha tuyên bố”.
Tài liệu tham khảo là một bức thư của ĐTC Phanxicô, được viết vào tháng 6 gửi tất cả các tín hữu tại Đức, trong đó các Giám mục đã được cảnh báo chống lại việc rơi vào “Chủ nghĩa Pelagiô mới”.
“Công nghị tính trong Giáo hội, mà ĐTC Phanxicô thường xuyên đề cập – Đức Cha Iannone nhấn mạnh – không đồng nghĩa với dân chủ hay các quyết định bởi phần đông đa số”, bởi vì “thuộc đặc quyền tối hậu của Đức Giáo hoàng việc đưa ra kết quả”. Kế đến, quá trình công nghị tính, “phải diễn ra trong một cộng đồng có cấu trúc phân cấp”, trong khi sự ngang hàng giữa các giám mục và Ủy ban Trung ương của giáo dân, vốn sẽ có cùng tầm ảnh hưởng trong Thượng hội đồng, thì không.
Điều đáng sợ là “con đường công nghị tính” sẽ đưa Giáo hội Đức đến một con đường phân rẽ chẳng hạn như đặt sự hiệp thông với Giáo hội toàn cầu đối diện với những rủi ro, truyền sinh khí cho một Giáo hội quốc gia Đức. Một sự ly giáo.
Đáp lại bức thư của ĐHY Ouellet, được đề ngày 12 tháng 9, ĐHY Marx dường như quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ và viết, trong số những vấn đề khác: “Chúng tôi hy vọng rằng kết quả của việc hình thành ý kiến [về những vấn đề này] ở nước tôi cũng sẽ hữu ích cho sự hướng dẫn của Giáo hội hoàn vũ và cho các Hội đồng Giám mục khác trong từng trường hợp cụ thể. Trong mọi trường hợp, tôi không thể hiểu lý do tại sao những vấn đề mà dựa trên đó Huấn Quyền đã đưa ra quyết định nên được rút khỏi bất kỳ cuộc tranh luận nào, như được đề xuất trong bức thư của ngài”.
Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ và sẽ được xem xét trong Hội nghị toàn thể mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức trong cuộc họp từ ngày 23-26 tháng 9 năm 2019, tại Fulda.
Minh Tuệ (theo Asia News)