ĐTC Phanxicô nói về Hiệp ước Giáo dục Châu Phi: 'Chúng ta hướng đến Châu Phi với sự tin tưởng lớn lao'

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các nhà quảng bá Hiệp ước Giáo dục Châu Phi (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các nhà quảng bá Hiệp ước Giáo dục Châu Phi (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người thúc đẩy Hiệp ước Giáo dục Châu Phi và ca ngợi sáng kiến này vì mục tiêu giáo dục giới trẻ bằng cách dựa trên các giá trị Kitô giáo và văn hóa truyền thống của Châu Phi.

“Chúng ta hướng đến Châu Phi với sự tin tưởng lớn lao”, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Hiệp ước Giáo dục Châu Phi, khi phát biểu trước phái đoàn gồm các nhà tổ chức Hiệp ước Giáo dục Châu Phi đến từ Tổ chức Tôn giáo và Xã hội Quốc tế, hôm thứ Năm ngày 1 tháng 6.

“Hôm nay tôi vui mừng chào đón quý vị cùng với điều mới lạ quan trọng mà quý vị mang đến, đó là Hiệp ước Giáo dục Châu Phi”, Đức Thánh Cha nói.

Hiệp ước, Đức Thánh Cha nhắc lại, là kết quả của Hội nghị chuyên đề quốc tế được tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại Kinshasa, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Congo và được tổ chức bởi Tổ chức Xã hội và Tôn giáo Quốc tế và Đại học Công giáo Congo.

Nhiều Giám mục, Linh mục, các nhà khoa học và học giả đến từ nhiều quốc gia châu Phi và hơn thế nữa đã tham dự sự kiện đó, được truyền cảm hứng từ Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu của Đức Thánh Cha mà ngài đã đưa ra vào tháng 9 năm 2019.

“Tôi xin chúc mừng quý vị, vì quý vị là người đầu tiên thực hiện Hiệp ước Giáo dục Châu lục. Quý vị đã cho thấy rằng quý vị hiểu rõ mục tiêu của tôi với sáng kiến này, cụ thể là Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu nên trở thành một thực tại địa phương”.

Trí tuệ châu Phi

Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha nói, ngài đã hình thành dự án này dưới ngọn cờ của một câu ngạn ngữ Châu Phi, để “nhấn mạnh khía cạnh giáo dục cộng đồng vốn luôn là một phần trong truyền thống giáo dục hàng thiên niên kỷ của quý vị: ‘Để giáo dục một đứa trẻ, cần cả một ngôi làng'”.

Đây là “một liên minh giáo dục lý tưởng được ký kết bởi tất cả các thành viên trong làng, những người mà nhiệm vụ đồng hành cùng mỗi đứa trẻ không phải là trách nhiệm riêng của người cha và người mẹ, mà là của tất cả các thành viên trong cộng đồng”, Đức Thánh Cha giải thích.

“Do đó, mọi người đều có nghĩa vụ hỗ trợ giáo dục, vốn luôn là một nỗ lực chung”.

Nghĩa vụ hỗ trợ giáo dục

“Trong giáo dục, chúng ta phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn và hoạt động như một dàn đồng ca”, Đức Thánh Cha nói.

Hiệp ước Giáo dục Châu Phi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không chỉ góp phần khôi phục và củng cố “chiều kích cộng đồng và chiều ngang của các mối tương quan”, mà còn làm nổi bật “chiều dọc”, cụ thể là “mối tương quan với Thiên Chúa”.

Lục địa Châu Phi, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư, đã cởi mở đón nhận việc loan báo Kitô giáo một cách hết sức nhiệt tình và hiện là lục địa chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số lượng Kitô hữu và người Công giáo.

“Vì vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô khen ngợi, “Hiệp ước Giáo dục Châu Phi được thiết lập, với niềm tự hào chính đáng, theo khẩu hiệu: ‘Tôi hiện hữu vì chúng ta hiện hữu’. Đức tin hiện diện ở đó”.

Đầu tư vào giới trẻ và đội ngũ giáo viên

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi họ tiếp tục đầu tư năng lượng vào việc giáo dục giới trẻ.

“Sau các chính sách giáo dục đại chúng, đặc trưng cho những thập kỷ đầu tiên của chủ nghĩa hậu thực dân”, Đức Thánh Cha thừa nhận, “giờ đây là lúc cần phải phối hợp làm việc cùng với chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là bằng cách đào tạo giáo viên bài bản, đánh giá cao họ và tạo điều kiện cần thiết để họ thực hiện nghề nghiệp một cách phù hợp với phẩm giá”.

“Chúng ta hướng đến Châu Phi với sự tin tưởng lớn lao, bởi vì nó có mọi thứ cần thiết để trở thành một lục địa có khả năng vạch ra những con đường trong tương lai”.

“Tôi đang đề cập”, Đức Thánh Cha giải thích rõ, “không chỉ đến các nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn và tiến bộ kinh tế cũng như các tiến trình hòa bình. Trước hết, tôi đang nghĩ đến tất cả các nguồn tài nguyên giáo dục: các giá trị của nền giáo dục truyền thống của Châu Phi, đặc biệt là lòng hiếu khách, sự chào đón, tinh thần liên đới, là những giá trị hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Giáo dục”.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

Hình mẫu cho các lục địa khác

“Anh chị em thân mến, với Hiệp ước Giáo dục Châu Phi, anh chị em một lần nữa xác nhận điều mà Pliny the Elder thường nói: ‘Ex Africa semper aliquid novi’ (‘Một điều gì đó mới mẻ luôn phát sinh từ Châu Phi’).

Cảm ơn vì sự cam kết của họ, Đức Thánh Cha nói: “Tôi hy vọng rằng Hiệp ước Giáo dục Châu Phi sẽ được các lục địa khác noi theo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Châu Phi, đồng hành với những người thúc đẩy Hiệp ước này.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết