ĐTC Phanxicô gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege trước chuyến viếng thăm Congo

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege, một bác sĩ người Congo nổi tiếng với công việc điều trị các nạn nhân của vấn đề bạo lực tình dục.

Buổi tiếp kiến riêng tại Vatican vào ngày 9 tháng 12 diễn ra khi Đức Thánh Cha Phanxicô đang chuẩn bị cho chuyến Tông du Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào tháng tới.

Ông Mukwege cho biết rằng ông hy vọng chuyến viếng thăm vào tháng Giêng của Đức Thánh Cha sẽ “làm sáng tỏ những sự việc đang xảy ra ở Congo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ người đoạt giải Nobel Hòa bình Denis Mukwege hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: truyền thông Vatican)

“Cộng đồng quốc tế đang phạm sai lầm giống như ở Rwanda khi để cho người Tutsis bị diệt chủng. Ngày nay, quân du kích được Rwandan hậu thuẫn đang tàn sát người Congo: đây là những tội ác chống lại loài người, những tội ác chiến tranh vốn cũng có thể là tội ác diệt chủng. Và cộng đồng quốc tế đã nhắm mắt làm ngơ như họ đã nhắm mắt vào năm 1994”, ông Mukwege phát biểu với Vatican News hôm 5 tháng 12.

Nhóm phiến quân vũ trang M23 ở DRC đã hành quyết 131 người vào tuần trước “như một phần của chiến dịch giết người, hãm hiếp, bắt cóc và cướp bóc nhằm vào hai ngôi làng”, LHQ đưa tin vào ngày 8 tháng 12.

“Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Cộng hòa Dân chủ Congo là chưa từng có: 6 triệu người hiện phải di tản, vô gia cư và không có thức ăn”, ông Mukwege cho biết.

Một nhóm phiến quân khác liên kết với Nhà nước Hồi giáo, Lực lượng Dân chủ Đồng minh, đã tấn công một bệnh viện truyền giáo Công giáo ở tỉnh Bắc Kivu phía đông bắc của đất nước vào tháng 10 và sát hại 6 bệnh nhân và Nữ tu Công giáo Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki.

Ông Mukwege đã phản ứng trước tin tức về vụ tấn công ở Bắc Kivu “với sự kinh hoàng” và đồng thời kêu gọi tất cả các bác sĩ Congo biểu tình ôn hòa vào ngày tang lễ của vị Nữ tu Công giáo.

“Đã đến lúc phải củng cố pháp quyền và ngăn chặn sự tái diễn của những hành động tàn bạo hàng loạt vốn đã cướp đi nhiều sinh mạng trong các gia đình Congo trong hơn một phần tư thế kỷ”, ông Mukwege nói.

Trong bối cảnh bạo lực do các nhóm phiến quân vũ trang gây ra ở khu vực phía đông của DRC, ông Mukwege đã thành lập một bệnh viện vào năm 2008 tại quê hương Bukavu của mình, nơi ông và các nhân viên của mình đã điều trị vết thương cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của vấn nạn cưỡng hiếp và bạo lực tình dục.

Với tư cách là một bác sĩ phụ khoa, ông Mukwege được công nhận là “một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về điều trị những tổn thương bên trong cơ thể phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể”, theo tổ chức Nobel.

Ông Mukwege là người đồng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2018 cùng với nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad. Cả hai đều đã được công nhận vì “những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục như một vũ khí trong xung đột vũ trang”.

Trước đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chị Murad, một người sống sót sau chế độ nô lệ của ISIS và là người bênh vực cho các nhóm thiểu số Iraq bị đàn áp, tại Vatican vào năm 2018 và 2021 sau chuyến viếng thăm của ngài tới Iraq.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ ông Denis Mukwege trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 22 tháng 5 nq2m 2019 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ ông Denis Mukwege trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo lịch trình, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm thủ đô Kinshasa của Congo vào ngày 31 tháng 1 trước khi ngài đến thăm Nam Sudan vào ngày 3 tháng 2. Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha đến các quốc gia châu Phi ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 nhưng đã bị Vatican hoãn lại do những vấn đề với đầu gối của Đức Thánh Cha.

Với sự chú ý của giới truyền thông trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Congo, ông Mukwege cho biết rằng ông muốn thấy “các nhà chức trách quốc tế cuối cùng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành động tàn bạo này, vốn là một sự xấu hổ đối với nhân loại của chúng ta”.


Minh Tuệ
(theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube