
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Kazakhstan tại thủ đô Nur-Sultan Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vào ngày 13 tháng 9 (Ảnh: Rudolf Gehrig/ CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Kazakhstan hôm thứ Ba thúc giục đối thoại và hòa bình khi đối mặt với “cuộc chiến vô nghĩa và bi thảm” của Nga ở Ukraine.
Trong bài phát biểu trước các nhà chức trách dân sự và các nhà ngoại giao Kazakhstan tại thủ đô Nur-Sultan vào ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài muốn “lặp lại lời cầu xin khẩn thiết của tất cả những ai kêu gọi hòa bình”.
“Tôi đến đây với tư cách là một người hành hương vì hòa bình, tìm kiếm sự đối thoại và thống nhất. Thế giới của chúng ta cần hòa bình một cách cấp thiết: nó cần khôi phục sự hòa hợp”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ sân khấu của Phòng hòa nhạc Qazaq.
“Kazakhstan đại diện cho một ngã tư địa chính trị quan trọng, và vì vậy nó nắm giữ vai trò nền tảng trong việc giảm thiểu các trường hợp xung đột”, Đức Thánh Cha nói.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã từ từ xuất hiện trong bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến quốc gia Trung Á Kazakhstan, một quốc gia có đa số người Hồi giáo nằm giữa Nga và Trung Quốc. Kazakhstan và Nga có chung đường biên giới dài 4.750 dặm và đất nước thuộc Liên Xô cũ trong lịch sử được coi là đồng minh lớn nhất của Moscow sau Belarus.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã cố gắng cân bằng mối quan hệ của đất nước với Moscow với sự cởi mở với phương Tây.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ ông Tokayev tại Phủ Tổng thống ở Nur-Sultan trước khi trò chuyện với các chính trị gia và các nhà ngoại giao của đất nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến cũng sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9 trên đường tới cuộc họp của nhà lãnh đạo Trung Quốc với Vladimir Putin ở Trung Á vào cuối tuần này.
“Những người nắm giữ quyền lực lớn hơn trên thế giới có trách nhiệm lớn hơn đối với những người khác, đặc biệt là những quốc gia dễ xảy ra bất ổn và xung đột nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên trong chuyến viếng thăm ba ngày tới thủ đô Kazakhstan.
“Giờ đây là lúc phải chấm dứt việc gia tăng sự cạnh tranh và củng cố các khối đối lập. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo, ở cấp độ quốc tế, có thể tạo điều kiện cho các dân tộc phát triển trong sự hiểu biết và đối thoại lẫn nhau… Để điều này xảy ra, điều cần thiết là sự hiểu biết, kiên nhẫn và đối thoại với tất cả. Tôi nhắc lại: với tất cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Trong chuyến Tông du từ ngày 13 đến 15 tháng 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Kazakhstan, ngài sẽ tham gia Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần VII, một hội nghị thượng đỉnh liên tôn được tổ chức ba năm một lần. Đức Thánh Cha cho biết trong bài phát biểu của mình rằng “tự do tôn giáo đại diện cho kênh tốt nhất cho sự chung sống dân sự”.
Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ hai đến thăm Kazakhstan. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến quốc gia Trung Á sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đồng thời lưu ý rằng vị Giáo hoàng người Ba Lan đã gọi Kazakhstan là “vùng đất của các vị tử đạo và các tín hữu, vùng đất của những người bị trục xuất và của những anh hùng, vùng đất của những trí thức và của những người nghệ sĩ”.
“Làm sao chúng ta có thể không nhớ lại đặc biệt là các trại giam và vụ trục xuất hàng loạt vốn đã chứng kiến, trong các thành phố và thảo nguyên bao la bát ngát của những khu vực này, sự áp bức của rất nhiều dân tộc?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Ở vùng đất này, nơi bị trở ngại từ xa xưa bởi những cuộc di cư ồ ạt của các dân tộc, chớ gì ký ức về những đau khổ và thử thách mà anh chị em phải chịu đựng là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình hướng tới tương lai của anh chị em, truyền cảm hứng cho anh chị em dành ưu tiên tuyệt đối cho phẩm giá con người, phẩm giá của mọi người bất kể nam nữ, và của mọi nhóm sắc tộc, xã hội và tôn giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Minh Tuệ (theo CNA)
