ĐTC Phanxicô bày tỏ ‘sự hổ thẹn và thất vọng’ về các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ở Bolivia

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư cho Tổng thống Bolivia bày tỏ “cảm giác về sự hổ thẹn và thất vọng” và hứa chắc chắn sẽ hợp tác với chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này nhằm chấm dứt vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Bức thư, được công bố hôm thứ Sáu theo hãng tin AP nhưng được ký vào ngày 31 tháng 5 và gửi cho Tổng thống Bolivian Luis Arce, là một phản hồi cho một bức thư khác được gửi cho Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 22 tháng 5 bởi Tổng thống Nam Mỹ. Bức thư của Đức Thánh Cha đã được công khai vào ngày 15 tháng 5 trên tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Bolivia.

“Thưa ngài Tổng thống thân mến: Tôi đã đọc bức thư của ngài và tôi cảm ơn ngài vì sự rõ ràng và tôn trọng mà ngài đã chia sẻ với tôi những bận tâm, sự phẫn nộ và lên án của ngài cũng như của các công dân của quốc gia thân yêu đó, do những sự kiện đáng tiếc đã xảy ra vốn đã ảnh hưởng và tiếp tục ảnh hưởng đến những cá nhân bị lạm dụng tình dục bởi các thành viên của Giáo hội”, Đức Thánh Cha viết ở đầu bức thư của mình.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn của mình: “Trước mớ hỗn độn của tội ác gây ra bởi những người đã phản bội sứ mạng của họ với tư cách là linh mục, mục tử và nhà giáo dục – và những người, như ngài đã bày tỏ – đã phạm ‘những tội ác làm tổn hại các bé trai và bé gái suốt đời, và điều đó cũng gây tổn hại đối với Giáo hội’, tôi bày tỏ sự đau buồn và cảm giác sự hổ thẹn và thất vọng của mình”.

Vào tháng 4 năm 2023, một vụ bê bối đã làm chấn động Giáo hội ở Bolivia khi một bài báo trên tờ El País của Tây Ban Nha vạch trần cố tu sĩ Dòng Tên Alfonso Pedrajas Moreno vì đã lạm dụng tình dục tới 85 trẻ vị thành niên trong thời gian thi hành sứ vụ. Tiết lộ này đã dẫn đến các báo cáo về nhiều trường hợp lạm dụng do các tu sĩ Dòng Tên và các Dòng tu khác gây ra.

Ở một điểm khác trong bức thư, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng ngài “bị chấn động và bàng hoàng” khi nghĩ đến “những hành động tàn khốc của các linh mục đó cũng như sự cẩu thả của những người lẽ ra phải thực hiện việc giám sát”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng “các thừa tác viên của Giáo hội phải là ‘những người bảo vệ’ và những người bảo đảm những điều tốt đẹp cho tương lai của các thế hệ trẻ, đồng thời nổi bật trong việc lan truyền những thái độ và tình cảm vốn là đặc điểm của sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa con người”.

“Vấn đề này tiếp tục là một trong những thách đố lớn nhất đối với Giáo hội trong thời đại của chúng ta”, Đức Thánh Cha lưu ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ với Tổng thống Arce “mong muốn kiên quyết đáp lại với sự hợp tác đầy đủ của Giáo hội để phối hợp cùng với chính phủ đất nước của ngài”.

“Tôi cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta quảng đại chu toàn bổn phận bù đắp những bất công và luôn trung thành với nhiệm vụ bảo vệ những người hết sức thân thiết với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha kết luận.

Về phần mình, Tổng thống Arce đã cảm ơn Đức Thánh Cha trên Twitter về câu trả lời của ngài, “trong đó ngài chia sẻ sự bận tâm lớn lao, sự phẫn nộ và lên án của chúng tôi đối với các trường hợp ấu dâm” trong nước.

 Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải “tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các linh mục nước ngoài có tiền sử phạm tội tình dục vào nước này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết