Dòng thời gian về cuộc đời phi thường của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Hình 1

Sau đây là những mốc thời gian và sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Bênêđictô XVI, theo Courtney Mares:

1927 — Joseph Ratzinger sinh vào Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 16 tháng Tư, tại thị trấn Marktl am Inn, vùng Bavarian, Đức, và được rửa tội cùng ngày đó.

1936 – Ratzinger Rước Lễ lần đầu tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng Ba.

1937 – Hồng y Michael von Faulhaber ban bí tích thêm sức cho cậu bé 10 tuổi Joseph Ratzinger vào ngày 9 tháng 6 tại Traunstein, Đức, nhà thờ giáo xứ Thánh Oswald.

1939 – Ở tuổi 12, Ratzinger vào một tiểu chủng viện ở Traunstein, trong cùng năm này, nhà độc tài người Đức Adolf Hitler ra lệnh xâm lược Ba Lan và Thế chiến II bắt đầu.

1941 – Theo luật, Ratzinger phải gia nhập “Đoàn Thanh niên Hitler” ở tuổi 14. Ngài thấy nhóm này tồi tệ và không bao giờ mặc đồng phục, theo Peter Seewald, người viết tiểu sử của Đức Bênêđictô XVI.

1943 – Ở tuổi 16, ngài gia nhập quân đội Đức và tham gia nghĩa vụ phòng không phụ trợ của quân đội. Ngài được cử đến Hungary.

1945 – Ratzinger đào ngũ cùng với anh trai, Georg, để gia nhập lại chủng viện. Ngài bị giam một thời gian ngắn trong trại tù binh chiến tranh. Sau này, Đức Bênêđictô nói rằng Đức quốc xã đã lãnh đạo “một chế độ nham hiểm” đã “trục xuất Thiên Chúa và do đó không thể tiếp nhận bất cứ điều gì chân chính và tốt lành.”

1946–1951 — Ratzinger học triết học và thần học tại Đại học Munich và tại trường trung học ở Freising.

Một bức ảnh gia đình Ratzinger với (từ trái qua phải) Maria, Georg, Maria (mẹ), Joseph, và Joseph Ratzinger, Sr., vào khoảng năm 1951. Ảnh do Ignatius Press cung cấp.

Một bức ảnh gia đình Ratzinger với (từ trái qua phải) Maria, Georg, Maria (mẹ), Joseph, và Joseph Ratzinger, Sr., vào khoảng năm 1951. Ảnh do Ignatius Press cung cấp.

1951

29 tháng 6 – Ratzinger được thụ phong linh mục vào ngày lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô trong Nhà thờ Freising ở Giáo phận Munich cùng với anh trai Georg.

8 tháng 7 – Vị Giáo hoàng tương lai dâng Thánh lễ đầu tiên tại St. Oswald’s ở Traunstein.

1953 – Cha Ratzinger hoàn thành bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Munich

1957 – Linh mục Ratzinger đủ điều kiện làm giáo sư đại học, giảng dạy tín lý và thần học cơ bản tại Trường cao học triết học và thần học Freising. Ngài dạy ở Bonn từ 1959 đến 1969, ở Münster từ 1963 đến 1966, và ở Tübingen từ 1966 đến 1969.

1962–1965 — Cha Ratzinger làm cố vấn thần học trong Công đồng Vatican II ở Rôma cho Hồng y Joseph Frings, Tổng Giám mục Cologne. Ngài tham dự tất cả bốn phiên họp của Công đồng.

1969 – Cha Ratzinger được bổ nhiệm làm giáo sư thần học tín lý và lịch sử tín điều tại Đại học Regensburg. Trong một chương trình phát thanh của Đức , ngài dự đoán rằng Giáo hội Công giáo sẽ là một Giáo hội nhỏ hơn và “tâm linh hơn” trong tương lai.

1972 – Cha Ratzinger đồng sáng lập tạp chí thần học Communio với Hans Urs von Balthasar và Henri De Lubac.

1977

24 tháng 3 – Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm Cha Ratzinger làm Tổng Giám mục München và Freising.

28 tháng 5 – Cha Ratzinger được tấn phong làm giám mục, chọn khẩu hiệu giám mục là “Người cộng sự trong Sự thật”.

27 tháng 6 – Đức Giáo hoàng Phaolô VI tấn phong Hồng y cho Đức Tổng Giám mục Ratzinger trong một công nghị ở Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

1981 – Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Hồng y Ratzinger làm bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican.

1982 – Đức Hồng y Ratzinger chuyển đến Ý để gia nhập Giáo triều Rôma. Ngài từ chức Tổng Giám mục Munich và Freising vào ngày 15 tháng 2 năm 1982. Ngài cũng phục vụ với tư cách là chủ tịch Ủy ban Kinh thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế Giáo hoàng.

1986–1992 — Đức Hồng y Ratzinger làm chủ tịch Ủy ban Soạn thảo Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.

1997 – Đức Hồng y Ratzinger xin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho phép ngài từ nhiệm công việc ở giáo triều để có thể làm việc trong Thư viện Vatican, nhưng bị từ chối.

2002 – Đức Hồng y Ratzinger trở thành Niên trưởng Hồng y đoàn ở tuổi 75.

2005

8 tháng 4 – Đức Hồng y Ratzinger chủ sự Thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô II.

Đức Hồng y Joseph Ratzinger rảy nước thánh trên quan tài của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thánh lễ an táng tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 8 tháng 4 năm 2005. Ảnh của PATRICK HERTZOG/AFP qua Getty Images

Đức Hồng y Joseph Ratzinger rảy nước thánh trên quan tài của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thánh lễ an táng tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 8 tháng 4 năm 2005. Ảnh của PATRICK HERTZOG/AFP qua Getty Images

19 tháng 4 – Đức Hồng y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo La Mã và lấy hiệu là Bênêđictô XVI.

Tháng 6 – Hai tháng sau khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Bênêđictô XVI kỷ luật Cha Marcel Maciel Degollado, người sáng lập Legioaries of Christ, người đã bị buộc tội lạm dụng tình dục các chủng sinh và trẻ em.

17 tháng 8 – Đức Bênêđictô viếng thăm nước Đức quê hương của ngài nhân Ngày Giới trẻ Thế giới tại Cologne trong chuyến công du quốc tế đầu tiên của ngài với tư cách là giáo hoàng.

2006

25 tháng Giêng — Đức Bênêđictô XVI ban hành thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa Là Tình Yêu).

26 tháng 5 – Đức Giáo hoàng đến thăm trại tập trung Auschwitz trong chuyến thăm mục vụ tới Ba Lan.

12 tháng 9 – Đức Bênêđictô XVI đọc “Diễn văn Regensburg.”

30 tháng 11 – Đức Giáo hoàng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài cầu nguyện thầm lặng bên cạnh nhà lãnh đạo Hồi giáo Mustafa Cagrici tại Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul.

2007

27 tháng 5 – Đức Bênêđictô XVI viết một lá thư cho người Công giáo ở Trung Quốc.

7 tháng 7 – Đức Giáo hoàng ban hành Summorum Pontificum , mở rộng đáng kể việc cho phép các linh mục cử hành Thánh lễ bằng tiếng Latinh theo sách lễ năm 1962.

13 tháng 7 – Đức Bênêđictô XVI tuyên bố rằng Vatican sẽ trở thành quốc gia “trung tính carbon” đầu tiên trên thế giới.

30 tháng 11 – Vatican công bố thông điệp Spe Salvi của Đức Bênêđictô về hy vọng.

2008

15–20 tháng 4 — Đức Bênêđictô XVI viếng thăm Hoa Kỳ, nơi ngài gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tình dục ở Boston, phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, chào đón Tổng thống George W. Bush tại Nhà Trắng, viếng thăm Ground Zero, và dâng Thánh lễ tại Sân vận động Yankee.

28 tháng 6 – Đức Bênêđictô XVI khai mạc Năm thánh Phaolô của Giáo hội tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rôma.

13–21 tháng 7 — Đức Bênêđictô XVI thăm Úc nhân Ngày Giới trẻ Thế giới và đưa ra lời xin lỗi lịch sử về việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trong chuyến đi của mình.

26 tháng 10 – Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Lời Chúa trong Đời sống và Sứ mệnh của Giáo hội tại Vatican.

2009

23 tháng 1 – Đức Bênêđictô XVI ra mắt kênh YouTube của Vatican.

8–15 tháng 5 — Trong chuyến tông du đến Đất Thánh, Đức Bênêđictô XVI viếng thăm Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, nơi ngài kêu gọi sự hợp tác giữa người Palestine và Israel.

19 tháng 6 — Đức Thánh Cha khai mạc Năm Linh mục của Giáo hội, kéo dài đến ngày 19 tháng Sáu, 2010.

7 tháng 7 – Đức Bênêđictô công bố thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong Sự thật).

17 tháng 7 – Đức Bênêđictô XVI phải bó bột sáu tuần sau khi bị ngã và gãy cổ tay trong kỳ nghỉ hè.

4 tháng 10 – Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Châu Phi.

4 tháng 11 – Đức Bênêđictô XVI ký tông hiến Anglicanorum Coetibus về các chức sắc, dành riêng cho người Anh giáo bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

3 tháng 12 – Đức Bênêđictô XVI mở quan hệ ngoại giao của Tòa thánh với Nga sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Dmitri A. Medvedev.

2010

20 tháng 3 – Đức Bênêđíctô công bố một lá thư mục vụ cho người Công giáo ở Ái Nhĩ Lan trước cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.

2 tháng 4 – Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tôn kính Tấm Khăn Liệm Thánh tại Turino, Ý.

16–19 tháng 9 — Đức Giáo hoàng công du Vương quốc Anh, nơi ngài chủ trì lễ tuyên phong chân phước cho Hồng y John Henry Newman.

10 tháng 10 – Đức Thánh Cha Bênêđictô dâng Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông.

6-7 tháng 11 – Đức Bênêđictô viếng thăm địa điểm hành hương lịch sử Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân Năm Thánh và thánh hiến nhà thờ Sagrada Familia của Barcelona.

2011

1 tháng 5 – Đức Bênêđictô XVI chủ trì lễ tuyên phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô.

18 tháng 8 — Đức Bênêđictô tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha.

22–25 tháng 9 – Đức Bênêđictô XVI thực hiện chuyến viếng thăm thứ ba và cũng là chuyến thăm cuối cùng với tư cách là giáo hoàng tới quê hương Đức.

2012

6 tháng 1 – Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm 22 tân hồng y.

23–29 tháng 3 — Đức Giáo hoàng viếng thăm Mexico và Cuba.

14–16 tháng 9 – Đức Bênêđictô XVI viếng thăm Li-băng trong chuyến công du quốc tế cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của ngài.

6 tháng 10 – Cựu quản gia của Đức Giáo hoàng, ông Paolo Gabriele, bị kết án hơn một năm tù vì ăn cắp tài liệu từ Vatican.

7 tháng 10 – Đức Bênêđictô XVI tuyên bố Thánh Gioan thành Avila và Thánh Hildegard thành Bingen là tiến sĩ Giáo hội.

11 tháng 10 — Đức Thánh Cha khai mạc Năm Đức tin của Giáo hội.

28 tháng 10 – Ngài dâng Thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa.

12 tháng 12 – Đức Bênêđictô XVI trở thành Vị Giáo hoàng đầu tiên đăng trên Twitter, sử dụng tài khoản @Pontifiex.

2013

11 tháng 2 – Đức Bênêđictô XVI gây chấn động thế giới với thông báo bằng tiếng Latinh về việc từ chức ở tuổi 85.

14 tháng 2 – Trong những lời cuối cùng trước công chúng với tư cách là giáo hoàng, Đức Bênêđictô XVI nói: “Tôi chỉ đơn giản là một người hành hương đang bắt đầu giai đoạn cuối của cuộc hành hương trên Trái đất.”

28 tháng 2 – Lấy danh hiệu “nguyên giáo hoàng”, Đức Bênêđictô XVI đi từ Thành phố Vatican đến Castel Gandolfo bằng trực thăng.

2 tháng 5 – Đức Bênêđictô XVI chuyển đến Tu viện Mater Ecclesiae, một tòa nhà bốn tầng nhỏ bên trong các bức tường của Quốc gia Thành phố Vatican. Ngài sẽ ở đó trong thời gian nghỉ hưu yên tĩnh cho đến khi qua đời.

2014

22 tháng 2 – Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI xuất hiện sau cuộc ẩn dật để tham dự công nghị đầu tiên của người kế nhiệm ngài tấn phong các tân hồng y.

27 tháng 4 – Đức Nguyên Giáo hoàng tham dự lễ tuyên thánh cho Chân phước Gioan Phaolô II và Chân phước Gioan XXIII tại Quảng trường Thánh Phêrô.

28 tháng 9 – Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả Đức Bênêđíctô là “một người ông khôn ngoan.”

2015 — Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô tham dự lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Đức Thánh Cha Phanxicô.

2016 – Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng lâu năm của Đức Nguyên Giáo hoàng, nói rằng Đức Bênêđictô XVI đang sử dụng khung tập đi để giúp ngài đi lại.

2019 — Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI xuất bản một bài tiểu luận vào ngày 10 tháng 4 về vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội, nhìn vào cuộc khủng hoảng lạm dụng trong bối cảnh cuộc cách mạng tình dục của những năm 1960, sự sụp đổ đồng thời trong thần học luân lý, và ảnh hưởng của chúng đối với đời sống và việc đào tạo hàng linh mục.

2020

Tháng Giêng – Đức Bênêđictô đóng góp một bài tiểu luận cho một cuốn sách bảo vệ sự độc thân của linh mục.

18–22 tháng 6 – Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI tới Đức để thăm người anh trai ốm yếu của mình, Georg. Trong chuyến đi kéo dài bốn ngày, Đức Nguyên Giáo hoàng có thể nói lời tạm biệt lần cuối với anh trai mình, người qua đời một tuần sau đó, vào ngày 1 tháng Bảy.

4 tháng 9 – Đức Bênêđictô XVI trở thành người sống thọ nhất trên cương vị giáo hoàng khi vượt qua Đức Giáo hoàng Leo XIII, người qua đời ở tuổi 93 và 140 ngày vào năm 1903.

2022

20 tháng 1 – Một báo cáo về việc xử lý các trường hợp lạm dụng tại Tổng giáo phận Munich và Freising của Đức đã đổ lỗi cho Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong việc xử lý bốn trường hợp trong nhiệm kỳ của ngài với tư cách là Tổng Giám mục Munich từ năm 1977 đến năm 1982.

8 tháng 2 – Đích thân Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI xin sự tha thứ từ những người sống sót sau vụ lạm dụng, trong một bức thư dài gần 1.000 từ trả lời báo cáo về vụ lạm dụng ở Munich.

31 tháng 12 – Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI về với Chúa ở tuổi 95.

bxvi-longer-form-obit-higher-res-photo

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube