
Ông Luis Vildoso tham gia một cuộc họp của những người trẻ tuổi của dự án Araure, ở Venezuela (2023) |Ảnh: ACN
Luis Vildoso, Giám đốc dự án của tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) tại Venezuela, đã chia sẻ tình hình hiện tại trong nước và trong Giáo hội Công giáo – và cách Giáo hội tự duy trì giữa cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội.
Nhân viên cứu trợ, người gần đây đã đến thăm 11 khu vực pháp lý ở miền trung và miền tây của đất nước, cho biết rằng ông “đã tìm thấy một Giáo hội rất sống động, rất đoàn kết và vui tươi, bất chấp thực tế rằng Giáo hội nơi đây phải đối diện với rất nhiều khó khăn”.
“Bạn có thể thấy rằng Thiên Chúa hiện diện ở đó, củng cố cộng đồng này: Ngài chính là sức mạnh của họ”, ông Vildoso nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ACN.
Từ quan điểm công tác xã hội, ông Vildoso chỉ ra rằng “có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục và y tế”, và ngoài sự trợ giúp về vật chất, “người Công giáo còn nhận được lương thực tinh thần thông qua các hoạt động khác nhau”.
“Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến sự dấn thân của anh chị em giáo dân đối với Giáo hội. Trong những lúc thiếu thốn, họ đã thể hiện sự hào phóng với các vị mục tử của họ, cung cấp các phương tiện và kinh nghiệm của họ để họ tổ chức các sáng kiến mục vụ”, ông Vildoso giải thích.
Giám đốc dự án ACN than phiền rằng ở một số nơi ông đến thăm, cần có những Mục tử cho đàn chiên ở đó.
“Nhiều Linh mục, Tu sĩ nam nữ nước ngoài, đã phải rời khỏi đất nước vì giấy phép cư trú của họ không được gia hạn”, ông Vildoso lưu ý.
Ngoài ra, “một số Linh mục và Giám mục đã kiệt sức vì họ không nhìn thấy có chút tia hy vọng trong thời gian ngắn hạn”, ông Vildoso nói.
“Đó là lý do tại sao cần phải giúp đỡ hàng giáo sĩ, góp phần đổi mới tinh thần của họ, nhưng trước hết hãy làm điều đó theo cách thức phòng ngừa và để không bị chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề”, viên chức ACN nói.
Cuộc đàn áp Giáo hội ở Venezuela
Ông Vildoso lưu ý rằng “sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân nói chung là rõ ràng, đặc biệt là thông qua các trạm kiểm soát, vốn là những chốt luôn có cảnh sát theo dõi, chẳng hạn như tại các cây xăng”.
“Việc kiểm soát cũng diễn ra trên các phương tiện truyền thông. Việc kiểm soát dân chúng theo một cách nào đó cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát Giáo hội”, ông Vildoso giải thích.
“Đôi khi, chính phủ đã tấn công Giáo hội. Sau khi cử hành Thánh lễ, vài ngày sau, một Linh mục nhận được lá thư từ chính phủ nói rằng: ‘Đây là bài giảng của ông!’. Theo cách thức nào đó, Giáo hội đang bị dồn vào chân tường”, ông Vildoso than thở.
Tình hình trong nước
Sau chuyến đi tới Venezuela, ông Vildoso thừa nhận rằng đất nước này rất giàu tài nguyên năng lượng, chẳng hạn như dầu khí và có cơ sở hạ tầng rất tốt.
Tuy nhiên, ông nói, đồng thời không thể phủ nhận rằng “đất nước đang sống trong tình trạng nghèo đói rất nghiêm trọng, nơi mà các con số kinh tế vĩ mô tự nói lên tất cả”.
“Một người làm việc cho nhà nước, chẳng hạn như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục, kiếm được mức lương trung bình từ 6 đến 12 đô la một tháng và chi phí mỗi tháng cho các nhu yếu phẩm cơ bản của gia đình là khoảng 200 đô la cho một gia đình 5 người”, ông Vildoso nói.
Ngoài ra, “ngành công nghiệp nói chung bị tê liệt hoặc suy giảm đáng kể, chẳng hạn như ngành dầu mỏ đang ở dưới mức sản xuất tối thiểu”.
Liên quan đến việc cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến Giáo hội như thế nào, viên chức ACN nói rằng “Giáo hội cần sự hỗ trợ khẩn cấp của chúng ta”, vì tỷ lệ nghèo đói cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến “sự hỗ trợ của Giáo hội”.
“Chúng tôi tiếp tục ưu tiên chăm sóc hàng giáo sĩ, cũng như các nữ tu làm những công việc đáng khen ngợi và tất cả những người làm việc mục vụ. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc thúc đẩy việc đào tạo giáo dân, để có những cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa và những sáng kiến giúp chúng tôi duy trì cuộc gặp gỡ đó”, ông Vildoso cho biết thêm.
Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, ông Vildoso quả quyết rằng “các sòng bạc, các doanh nghiệp bán xe hơi như Ferrari, đường đua xe go-kart, sân vận động bóng chày hiện đại mới và thậm chí cả việc xây dựng phòng khám tư nhân gần đây đã được khánh thành”.
“Tất cả những điều này theo một cách nào đó được dành riêng cho những người có quan hệ với chế độ hiện tại”, ông Vildoso nói.
Ông Vildoso cho biết rằng các Giám mục nghĩ và tin rằng những thay đổi trong đất nước sẽ đến với các thế hệ tương lai.
“Vì vậy, họ đã nhấn mạnh vào việc hỗ trợ những người trẻ tuổi thông qua các sáng kiến mục vụ sáng tạo để kết nối với họ. Venezuela có 7 triệu người ở nước ngoài, điều thường có nghĩa là các chuyên gia trẻ tuổi. Do đó, giới trẻ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt để tránh di cư”, quan chức ACN giải thích.
Minh Tuệ (theo CNA)