ĐHY Parolin: ‘Phá hủy các khu rừng nhiệt đới là khủng hoảng môi trường, xã hội và luân lý’

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, hôm 23 tháng 9 đã có bài phát biểu tại một cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Hành động đa phương Ủng hộ việc Bảo vệ rừng mưa nhiệt đới.

Khai thác gỗ bất hợp pháp tại khu rừng nhiệt đới Amazon ở Anapu, bang Para, Brazil.

Khai thác gỗ bất hợp pháp tại khu rừng nhiệt đới Amazon ở Anapu, bang Para, Brazil.

Tòa Thánh đang kêu gọi một hành động kịp thời, khẩn cấp và lâu dài để bảo vệ các khu rừng nhiệt đới trên thế giới, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng sự tàn phá nhanh chóng của chúng không chỉ là một cuộc khủng hoảng về môi trường mà còn là một vấn đề xã hội và trên hết là một vấn đề về luân lý.

“Tất cả chúng ta đều thừa nhận việc các khu rừng quan trọng như thế nào đối với toàn thế giới và thực sự đối với tương lai của loài người: chúng chính là nguồn tài nguyên tái tạo đáng tin cậy nhất của thế giới và vô cùng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con người”, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, cho biết hôm thứ Hai.

Đức Hồng y Parolin đã có mặt và phát biểu tại một cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, về đề tài “Hành động đa phương Ủng hộ việc Bảo vệ rừng mưa nhiệt đới”.

Đức Hồng y Parolin đã nhấn mạnh sự cần thiết cần phải giáo dục mọi người về tầm quan trọng của các rừng mưa nhiệt đới và việc bảo vệ các khu rừng quan trọng này tại thời điểm của tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng, mà trong đó tầm quan trọng không thể thay thế của các khu rừng này thường được coi là chẳng cần bận tâm và bị đánh giá thấp.

Hệ sinh thái và sự phát triển toàn diện

Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng “sự đau khổ lớn của con người nảy sinh từ sự tàn phá bừa bãi đối với các khu rừng”, mà tác động chủ yếu xuất phát những người sống dựa vào các khu rừng vì nhà cửa, sinh kế, di sản văn hóa và cấu trúc xã hội.

“Việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta và việc chăm sóc các anh chị em của chúng ta trong ngôi nhà đó”, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, “phải đi đôi với nhau”. “Điều cần thiết”, Đức Hồng Y Parolin nói, “đó chính là một hệ sinh thái và sự phát triển toàn diện”, vốn cân bằng giữa việc sử dụng các khu rừng một cách có trách nhiệm để phát triển kinh tế và xã hội với việc bảo vệ và bảo tồn chúng vì lợi ích của những người phụ thuộc và chăm sóc chúng, và vì lợi ích của toàn thể nhân loại cũng như các thế hệ tương lai.

Bất kỳ quyết định nào để cải thiện việc quản lý đối với các khu rừng của chúng ta, theo Đức Hồng Y Parolin, cần phải bao gồm sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của những người có quyền, giá trị và cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Đức Hồng Y Parolin đã nói về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về khu vực Amazon, đã được ĐTC Phanxicô triệu tập tại Vatican. Đức Hồng Y Parolin cho biết Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tập trung chủ yếu vào những thách đố liên quan đến Giáo hội và mục vụ trong khu vực, với một sự chú ý đặc biệt đến người dân bản địa sống ở đó và các vấn đề về con người, sinh thái, xã hội và kinh tế vốn đang tác động đến khu vực và nhân loại.

Về vấn đề này, Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng một số hệ sinh thái quan trọng khác và quần xã sinh vật rộng lớn, chẳng hạn như Lưu vực Congo, các khu vực rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam Á, cũng như các khu rừng và thảm thực vật quốc gia, cũng phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng.

Xóa đói giảm nghèo giúp bảo vệ các khu rừng

Bộ trưởng Ngoại giao Vatican nhắc lại chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Madagascar, nơi đã mất đi 21% các khu rừng kể từ năm 2001. Phát biểu trước chính quyền, ĐTC Phanxicô đã nói về việc bảo vệ các khu rừng như là một phần của sự phát triển toàn diện và việc chăm sóc chung cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Lưu ý rằng một số hoạt động phá hoại bị miễn cưỡng thực hiện bởi những người dân nghèo nhằm đảm bảo sự sống còn của họ, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi việc bảo vệ môi trường, bằng cách tạo công ăn việc làm để giúp những cư dân này thoát khỏi tình trạng đói nghèo.

Đức Hồng Y Parolin cho biết rằng các chiến lược để giải quyết hành động tàn phá các khu rừng của chúng ta mà không cần trì hoãn đòi hỏi một cách tiếp cận đa phương và toàn diện nhằm chống lại tình trạng nghèo đói và đồng thời khôi phục phẩm giá cho những người bị loại trừ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết