Đại hội truyền thông Công giáo khai mạc tại Hàn Quốc

singis_world_congress

Đại hội SIGNIS (Hiệp hội Truyền thông Công giáo) thế giới (SWC2022) sẽ khai mạc vào ngày 16 tháng 8 tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo ông Francis Kim Seug-wal, trưởng ban tổ chức SWC2022, bất chấp trận lũ lụt gần đây tại Seoul, sự kiện ngày 16-19 tháng 8 sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

Các nhà truyền thông Công giáo (các nhà báo và các nhà truyền thông) từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhua suy tư về chủ đề “An ninh trong thế giới kỹ thuật số“.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Đại học Sogang ở Seoul, được thành lập bởi các Linh mục Dòng Tên vào năm 1960.

Sẽ có ba đề tài chính: siêu kết nối nhưng đơn độc, tin tức giả và việc đánh mất sự tin tưởng, và việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta (quan tâm đến môi trường).

Cũng sẽ có Diễn đàn các Nhà báo Quốc tế và Diễn đàn Giới trẻ Quốc tế.

Theo ban tổ chức, 8 thành viên trẻ đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới nơi SIGNIS đang làm việc sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ về “Truyền thông kỹ thuật số và Truyền giáo” và kinh nghiệm của họ với tư cách là những nhà truyền thông Công giáo trẻ.

Thánh lễ chào mừng sẽ được cử hành tại nhà nguyện Thánh Inhaxiô, và Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại nhà thờ Myeongdong ở Jung-gu, Seoul.

SIGNIS World sẽ tổ chức các cuộc họp Ban Giám đốc trước khi sự kiện toàn cầu kết thúc.

“Đại hội này sẽ chứng tỏ là một cơ hội có ý nghĩa để các nhà truyền thông Công giáo trên toàn thế giới đoàn kết và tìm kiếm các giải pháp thay thế”, Đức Hồng y Andrew YEOM Soo-jung, Chủ tịch danh dự của Đại hội SIGNIS Thế giới, cho biết.

Các thành viên của SIGNIS, hiệp hội truyền thông Công giáo toàn cầu, bao gồm những người liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, internet và công nghệ mới.

“Thế giới của chúng ta hiện đang trải qua một cuộc cách mạng kỹ thuật số với tốc độ nhanh chóng. Chương trình nghị sự chính yếu của Đại hội Thế giới lần này sẽ là tìm kiếm các cách thức để bảo đảm và mở rộng an ninh trong thế giới kỹ thuật số”, ông Daniel HAN Seung-Soo, chủ tịch Ban tổ chức cho biết.

“Tôi tin rằng các tín hữu Công giáo, hơn ai hết, nên đi đầu trong việc hiện thực hóa sự an ninh này trong thời đại kỹ thuật số mà chúng ta đang sống. Ngoài ra, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các thành viên SIGNIS tham gia vào lĩnh vực truyền thông phải đi đầu để hướng dẫn những người Công giáo khác trong việc tạo ra một thế giới tươi đẹp, đáng sống và không có xung đột”, ông Daniel cho biết thêm.

Đại hội SIGNIS thế giới được tổ chức 4 năm một lần. Trước đây, SIGNIS đã tổ chức Đại hội Thế giới tại Rôma (2001 và 2014), Lyon (2005), Chiang Mai (2009) và Thành phố Québec (2017). Đại hội SIGNIS Thế giới năm 2021 đã bị hoãn lại đến mùa hè năm 2022 do đại dịch COVID-19.

Điểm độc đáo của SWC2022 đó là đây sẽ là một Đại hội “hỗn hợp”, nơi các hội nghị trực tiếp sẽ diễn ra cùng với các hội nghị không trực tiếp thông qua YouTube và Metaverse.

“Đây sẽ là một giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng với những thay đổi hiện tại của chúng ta. Nền tảng Metaverse như một phần của Đại hội sẽ mang lại cơ hội cho nhiều thanh niên trên khắp thế giới tiếp cận với tôn giáo Công giáo và thể hiện khả năng công nghệ của Hàn Quốc như một cường quốc kỹ thuật số”, Đức Tổng Giám mục Peter CHUNG Soon-Taic Địa phận Seoul, đồng Chủ tịch Đại hội SIGNIS Thế giới.

“Tôi mời gọi tất cả những người làm truyền thông, không chỉ những người theo đạo Công giáo, hãy đi đầu mạnh mẽ hơn nữa trong việc truyền bá những giá trị tốt đẹp của Giáo hội thông qua các phương tiện truyền thông”, Đức Tổng Giám mục CHUNG Soon-Taic cho biết thêm.

Trong thông điệp của mình, Đức Giám mục Simon OK Hyn-jin, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, cho biết: “Chúng ta có nghĩa vụ phải xem xét liệu chúng ta có đang chia sẻ thông tin phù hợp trên cùng một mạng lưới và tham gia vào hoạt động truyền thông có ý nghĩa để thúc đẩy sự phát triển chung hay không. Để hình thành các liên minh lành mạnh cho những người nghèo và bị gạt ra bên lề trên thế giới, chúng ta cần các phương tiện truyền thông quan tâm và giao tiếp với họ”.

Vị Giám chức kêu gọi tất cả các chuyên gia truyền thông đi đầu trong việc hiện thực hóa công lý toàn cầu, hòa bình và một thế giới lấy con người làm trung tâm.

“Đại hội Thế giới lần này, nơi các nhóm chuyên gia truyền thông đa dạng từ khắp nơi trên thế giới tham gia, sẽ mang lại kết quả tốt đẹp”, John Chrysostom Lee Byung-wook, Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân Hàn Quốc, cho biết.

“Nơi đây trở thành một địa điểm quý giá cho các nhà truyền thông Công giáo trên toàn thế giới tìm kiếm hy vọng về tương lai và củng cố bản thân bằng tinh thần Phúc Âm nhằm biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn trong mắt Thiên Chúa”, ông John cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube