Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 53 được ấn định vào tháng 9 năm 2024

Cha Michael Champagne kiệu Mình Thánh Chúa từ Trung tâm Borel tại Nhà thờ Công giáo St. Bernard ở Breaux Bridge, La., thuộc Giáo phận Lafayette (Ảnh: CNS / Tim Mueller)

Cha Michael Champagne kiệu Mình Thánh Chúa từ Trung tâm Borel tại Nhà thờ Công giáo St. Bernard ở Breaux Bridge, La., thuộc Giáo phận Lafayette (Ảnh: CNS / Tim Mueller)

Vatican đã đưa ra thông báo rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế tiếp theo, được tổ chức tại Quito, Ecuador, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 15 tháng 9 năm 2024, với chủ đề tập trung vào sức mạnh chữa lành của tinh thần huynh đệ Kitô giáo.

“Cuộc gặp gỡ quy mô lớn của Giáo hội này sẽ cho thấy hiệu quả của Bí tích Thánh Thể đối với công cuộc  truyền giáo và việc canh tân đức tin ở lục địa Mỹ Latinh”, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong thông báo hôm thứ Tư.

Đại hội Thánh Thể Quốc tế nhằm mục đích làm chứng cho sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể và thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về Phụng vụ và Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội. Đại hội là dịp để cầu nguyện thường xuyên, chầu Thánh Thể, các cuộc cung nghinh Thánh Thể quy mô lớn và cử hành Thánh lễ với các tín hữu Công giáo đến từ khắp nơi trên thế giới. Các sự kiện bao gồm các buổi trò chuyện về đời sống thiêng liêng, chia sẻ Giáo lý và những lời chứng từ các nhà lãnh đạo Giáo hội và các diễn giả Công giáo.

Chủ đề của đại hội năm 2024 là “Tinh thần huynh đệ Hàn gắn Thế giới: ‘Tất cả anh em đều là huynh đệ với nhau’”.

Chủ đề, gợi hứng từ Mát-thêu 23: 8: “Anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau”. Bối cảnh của nó là lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với các môn đệ về việc tránh lấy danh hiệu để thể hiện rằng một người trổi vượt hơn người khác. Thay vào đó, Chúa Giêsu truyền cho họ phải tự hạ mình để phục vụ người khác.

Vào tháng 3 năm 2021, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ định Tổng giáo phận Quito là nơi tổ chức sự kiện. Đại hội Thánh Thể sẽ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ecuador được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ecuador là quốc gia đầu tiên thực hiện việc thánh hiến này.

Quito, thủ đô của Ecuador, nằm ở chân núi Andes ở độ cao cao 9.350 feet. Đây là thành phố đông dân nhất ở Ecuador, với hơn 3 triệu cư dân trong khu vực tàu điện ngầm của nó.

Theo thống kê năm 2020, có hơn 2,7 triệu người Công giáo trong Tổng Giáo phận Quito, chiếm 85% dân số.

Ecuador trước đây đã chưa từng đăng cai tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Bogotá, Colombia, nơi tổ chức Đại hội Thánh Thể vào năm 1968, là địa điểm tại Nam Mỹ gần đây nhất đăng cai tổ chức sự kiện này.

Đại hội sắp tới có thể là một cơ hội khác để Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Nam Mỹ. Trước đây, Đức Thánh Cha đã đến thăm Quito trong chuyến Tông du vào tháng 7 năm 2015 tới Ecuador, Bolivia và Paraguay.

Năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Budapest, Hungary, để cử hành Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52. Đại hội đó đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus. Đại hội thường được tổ chức 4 năm một lần.

Đại hội Thánh Thể Quốc tế đầu tiên diễn ra tại Pháp vào năm 1881. Sự kiện này tiếp tục được tổ chức vài năm một lần tại một thành phố khác nhau. Các kỳ Đại hội trước đây đã diễn ra tại Giêrusalem; Nairobi, Kenya; Melbourne, Úc; Hàn Quốc; Hoa Kỳ; và trên khắp Châu Âu.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube