Đại hội sắp tới tại Rôma về cách thức tìm giải pháp hòa bình và văn hóa cho chiến tranh

Học viện Giáo hoàng Athenaeum Regina Apostolorum (Ảnh: Wikipedia)

Học viện Giáo hoàng Athenaeum Regina Apostolorum (Ảnh: Wikipedia)

Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, Học viện Acton và Học viện Giáo hoàng Athenaeum Regina Apostolorum sẽ cung cấp phiên bản thứ 4 của Hội thảo chuyên đề: “Chiến tranh và Hòa bình: Xung đột và Văn hóa trong Thế giới Hiện đại”. Hội thảo chuyên đề sẽ hướng đến các giáo sư, tiến sĩ và nghiên cứu sinh và bao gồm một nhóm các diễn giả nổi tiếng.

Nguồn cảm hứng chính của Hội nghị chuyên đề là chủ đề chiến tranh và hòa bình, nhưng điều quan trọng nhất là nó hướng đến việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình và thịnh vượng, đồng thời tái xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo đích thực.

Poster chính của sự kiện

Poster chính của sự kiện

Các cuộc thảo luận sẽ bằng tiếng Anh và sẽ bao gồm các đề tài: “Cuộc chiến tại Ukraine” (Đức Giám mục phụ tá Stepan Sus Địa phận Kiev), “Cuộc đấu tranh văn hóa cho một xã hội tự do” (Cha Robert Sirico, Học viện Acton), “Cuộc chiến tâm linh ngày nay” (Đức Tổng Giám mục Zbignevs Stankevics Địa phận Riga, Latvia), “Ảnh hưởng gây chia rẽ của truyền thông” (Michael Miller, Học viện Acton), “Những tầm nhìn Kinh tế và Chính trị về Chiến tranh và Hòa bình” (Giáo sư Carlo Lottieri), Địa chính trị (John O’Sullivan), “Chiến tranh trong lịch sử : Những Động lực và Lý lẽ bào chữa” (Giáo sư John Pinheiro, Học Viện Acton), “Chiến tranh và Hòa bình: Xung đột và Văn hóa trong Thế giới Hiện đại. Cái nhìn tổng quan” (Cha Eamonn O’Higgins, LC, Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum) và kết thúc với việc “làm thế nào” thông qua bài phát biểu về “Chiến thuật hiệu quả nhằm Tái xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo đích thực” (Giáo sư Philip Booth, Đại học St. Mary, London). Tiến sĩ Andrea Gilli của NATO cũng là một trong những diễn giả tại hội nghị chuyên đề.

Mỗi hội nghị kéo dài trong khoảng thời gian 40 phút và 30 phút tranh luận trong hai buổi chiều và một ngày, và một hội nghị hết sức hữu ích trên mạng.

Để tham gia đại hội tại Rôma và đặt chỗ, mọi người có thể gửi e-mail tới: [email protected]

Hoàng Thịnh (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube