Đại hội liên tôn Kazakhstan thông qua tuyên bố gọi sự đa nguyên tôn giáo là 'Thánh ý của Thiên Chúa'

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần thứ VII vào ngày 15 tháng 9 tại thủ đô Nur-Sultan, Kazakhstan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần thứ VII vào ngày 15 tháng 9 tại thủ đô Nur-Sultan, Kazakhstan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đại hội liên tôn mà Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự trong tuần này tại Kazakhstan đã thông qua một tuyên bố gọi sự đa nguyên tôn giáo là một biểu hiện của “sự khôn ngoan của Thánh ý của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo”.

Tuyên bố 35 điểm đã được “thông qua bởi đa số đại biểu” của Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần thứ VII vào ngày 15 tháng 9 tại thủ đô Nur-Sultan.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham gia lễ khai mạc và bế mạc của hội nghị thượng đỉnh liên tôn trong chuyến viếng thăm từ ngày 13-15 tháng 9 tới quốc gia Trung Á.

Gần 100 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho các tôn giáo lớn trên thế giới, đã tham gia hội nghị kéo dài ba ngày, bao gồm Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và Đức Hồng y Miguel Angel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn của Vatican.

13D1EBBD-412F-4425-B816-E7A04468CC5A

Điểm 10 của tuyên bố cho biết: “Chúng tôi lưu ý rằng chủ nghĩa đa nguyên và sự khác biệt về tôn giáo, màu da, giới tính, chủng tộc và ngôn ngữ là những biểu hiện của sự khôn ngoan của Thánh ý của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Vì vậy, bất kỳ sự việc ép buộc nào đối với một tôn giáo và học thuyết tôn giáo cụ thể đều không thể chấp nhận được”.

Tuyên bố cũng đề cập đến Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ nhân loại vì Hòa bình Thế giới và việc Cùng nhau chung sống, được ký bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Sheikh Ahmed Al Tayyeb, Đại Imam của Đại học al-Azhar, ở Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019.

“Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng và giá trị của Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ nhân loại vì Hòa bình Thế giới và việc Cùng nhau chung sống giữa Tòa Thánh và Al-Azhar Al-Sharif”, tuyên bố Kazakhstan cho biết, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng tài liệu này kêu gọi “hòa bình, đối thoại, sự hiểu biết lẫn nhau, và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tín đồ vì công ích”.

A2700F8D-9E1B-4533-8CAE-E89B92E45C97

Tuyên bố cũng lên án chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi chấm dứt xung đột “ở mọi nơi trên thế giới của chúng ta” và đồng thời khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong lĩnh vực tôn giáo và xã hội.

“Chúng tôi khởi đi từ thực tế bất di bất dịch rằng Đấng Toàn Năng đã tạo dựng tất cả mọi người bình đẳng, bất kể chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc hoặc địa vị xã hội hoặc đảng phái khác, do đó, sự khoan dung, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau chính là nền tảng cho tất cả các giáo huấn tôn giáo”, tuyên bố nêu rõ.

“Chúng tôi đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của việc củng cố thiết chế gia đình”, tuyên bố cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết