Đại diện của Đức Thánh Cha về vấn đề sinh thái tới Tây Phi để thúc đẩy dự án ‘Giáo hội Xanh’

Từ trái sang phải: Đức Tổng Giám mục Roger Houngbédji Địa phận Cotonou, Đức Hồng Y Michael Czerny, José Tonato, Bộ trưởng Bộ Môi trường Sống và Giao thông Beninese, Đức Tổng Giám mục Mark Gerard Miles, Sứ thần Tòa Thánh tại Bénin và Togo (Ảnh: Juste Hlannon/LCA)

Từ trái sang phải: Đức Tổng Giám mục Roger Houngbédji Địa phận Cotonou, Đức Hồng Y Michael Czerny, José Tonato, Bộ trưởng Bộ Môi trường Sống và Giao thông Beninese, Đức Tổng Giám mục Mark Gerard Miles, Sứ thần Tòa Thánh tại Bénin và Togo (Ảnh: Juste Hlannon/LCA)

Đức Hồng Y Michael Czerny, người đứng đầu văn phòng lớn của Vatican về các vấn đề xã hội, đã thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tới Bénin để khuyến khích chương trình của Giáo hội địa phương nhằm bảo vệ “ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Hồng Y Michael Czerny, tu sĩ Dòng Tên người Canada, người giám sát văn phòng Vatican đại diện cho sự bận tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến một loạt các vấn đề xã hội, đã đến Bénin để thúc đẩy một sáng kiến non trẻ nhằm giải quyết tình trạng suy thoái môi trường.

Đức Hồng Y Czerny, một tu sĩ Dòng Tên 77 tuổi, đứng đầu Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện (DPIDH), đã thực hiện chuyến viếng thăm từ ngày 17 đến 20 tháng 1 tới quốc gia Tây Phi này để “chia sẻ với dân Chúa ở Bénin, đặc biệt là Giáo hội địa phương ở Cotonou, Thông điệp Laudato Si’ và Tông Huấn Laudato Deum”, theo nội dung tuyên bố của DPIDH.

Chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tới Cotonou cũng là cơ hội để vị Hồng y gốc Séc đánh giá “cách Benin xem xét kết quả của Hội nghị lần thứ 28 các bên về biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại Dubai” vào tháng 12 năm ngoái.

Trong thời gian ở thành phố lớn nhất đất nước, Đức Hồng Y Czerny đã tổ chức các cuộc họp với các Hội đồng Giám mục quốc gia của Bénin và nước láng giềng Togo. Đức Hồng Y Czerny cũng đã gặp gỡ Tổng thống Benin Patrice Talon.

Trong số những điểm nổi bật của chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Czerny là Thánh lễ do ngài chủ sự vào ngày 19 tháng 1 tại Giáo xứ Saint Michel. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y Czerny đã tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn trước các thành viên của ngoại giao đoàn, nhằm xem xét dự án bảo vệ môi trường ở Tổng Giáo phận Cotonou được gọi là chương trình “Giáo hội xanh”.

“Chính phủ tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao cho chương trình “Giáo hội xanh'”

Đức Tổng Giám mục Roger Houngbédji thuộc Dòng Đa Minh của Địa phận Cotonou, người đã thành lập chương trình “Giáo hội xanh” vào tháng 3 năm ngoái, giải thích rằng chương trình này nhằm mục đích trở thành “phản ứng của Giáo hội Công giáo Bénin trước những mối đe dọa nguy hiểm đối với sự suy thoái của công trình sáng tạo”.

Đức Hồng Y Czerny chỉ ra rằng chương trình này được Laudato Si’ “truyền cảm hứng từ các mục tiêu và chiến lược của nó” và đồng thời tìm cách “đáp lại tiếng kêu của Trái đất đang bị đe dọa”. Đây chủ yếu là một cách để Giáo hội “”đóng góp vào các vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền của Nhà nước”, Đức Hồng Y Czerny nói.

“Giáo hội sẽ làm những gì nằm trong sứ mệnh của mình và cố gắng làm gương bằng cách hành động nhất quán với những gì được giảng dạy trong Laudato Si’”, Đức Hồng Y Czerny cho biết thêm, và đồng thời lưu ý rằng điều này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bổ trợ, nguyên tắc cốt yếu trong Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Czerny cho biết chương trình “Giáo hội Xanh” nhằm mục đích giúp “tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của chính phủ”, nhưng ngài nhấn mạnh rằng “cuối cùng thì đó cũng là trách nhiệm quản lý của chính phủ”.

Bộ trưởng Môi trường và Phát triển bền vững Benin, ông José Tonato, đã khen ngợi “sáng kiến tuyệt vời” đó. Có mặt tại cuộc thảo luận bàn tròn, ông Tonato cho biết rằng nó “hoàn toàn phù hợp” với các mục tiêu của chính phủ.

Ông cũng khuyến khích các thành viên của ngoại giao đoàn hỗ trợ nỗ lực của Tổng Giáo phận Cotonou nhằm thúc đẩy quyền công dân sinh thái học và sự sạch sẽ của môi trường. “Chính phủ mong muốn tất cả các thành viên của ngoại giao đoàn và lãnh sự, cũng như các tổ chức quốc tế, ủng hộ sáng kiến ‘Giáo hội Xanh’ này thông qua nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, có thể bao gồm sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính”, ông José Tonato nói.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube