
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, phát biểu trong buổi phát động ‘Chương trình Laudato Si Quốc gia năm 2021’ trực tuyến của HĐGM Công giáo Philippines vào ngày 3 tháng 3
Các quan chức Giáo hội cho biết cuộc khủng hoảng coronavirus không nên cản trở nỗ lực bảo vệ ‘Ngôi nhà chung’ của chúng ta.
Đức Giám mục Jose Colin Bagaforo thuộc Tổ chức Caritas Philippines cho biết rằng đại dịch đang gây ra sự tàn phá nặng nề, nhưng không giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu và các mối bận tâm khác về môi trường chỉ làm tăng thêm thảm kịch.
“Vẫn còn nhiều thử thách và những khúc cua nguy hiểm cần phải vượt qua, nhưng cùng nhau, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì cùng với nhau, chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế”, Đức Giám mục Bagaforo nói.
Đức Giám mục Bagaforo đã đưa ra tuyên bố vào ngày 3 tháng 3 trong buổi phát động “Chương trình Laudato Si Quốc gia năm 2021” trực tuyến của các Giám mục, qua đó thể chế hóa “cam kết đầy đủ của Giáo hội trong việc chăm sóc cụ thể Ngôi nhà chung của chúng ta”.
Chương trình là kết quả thảo luận giữa Nhóm Công tác Liên Ủy ban HĐGM Công giáo Philippines về Laudato Si và Phong trào Khí hậu Công giáo Toàn cầu – Pilipinas.
Nhưng để chương trình thành công và tạo ra sự tác động đối với tình trạng khẩn cấp về khí hậu, Đức Cha Bagaforo cho biết rằng Giáo hội cần “sự cam kết và quyền sở hữu” của mọi người.
“Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người. Giáo hội, cùng với các đối tác của chúng ta – những nỗ lực của chúng ta sẽ vẫn là không đủ nếu các bạn không tham gia vào mục tiêu này”, Đức Cha Bagaforo nói.
Trong một thông điệp video, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải đi từ lời nói đến hành động trong việc chăm sóc hành tinh.
“Chúng ta hãy vận động để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Chỉ nói thôi thì chưa đủ mà còn phải quảng bá cái mà chúng ta gọi là tinh thần của việc quản lý”, Đức Hồng Y Tagle nói.
Về phần mình, Chủ tịch HĐGM Công giáo Philippines, Đức TGM Romulo Valles cho rằng vấn đề biến đổi khí hậu và Covid-19 là hai thách thức khác nhau, nhưng chúng có một số điểm chung.
Theo vị Giám chức, cả hai đều mang tính toàn cầu và cả hai đều đòi hỏi các quốc gia phải hợp tác với nhau nhằm tìm ra giải pháp.
“Tôi hy vọng rằng chúng ta chuyển từ ‘sự sẵn sàng’ của mình trở thành hành động, dù chúng có nhỏ đến đâu. Chúng ta bắt đầu giải quyết mối bận tâm toàn cầu này bằng cách thực hiện các bước thiết thực và mang tính địa phương tại gia đình và trong các cộng đồng của chúng ta”, Đức TGM Romulo Valles nói.
Minh Tuệ (theo CBCP News)