Đặc phái viên của Đức Thánh Cha nhấn mạnh công việc của Giáo hội với các bệnh nhân, những người cao niên và người nghèo tại Cuba

25th-anniversary-of-JPII-visit-to-Cuba-1

Đức Hồng Y Beniamino Stella, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại lễ kỷ niệm 25 năm chuyến Tông du của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tới Cuba, đã yêu cầu chế độ trả tự do cho các nhà hoạt động bị giam giữ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 7 năm 2021.

Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 2, Đức Hồng y Beniamino Stella đã hoàn thành chuyến viếng thăm các Giáo phận của Cuba. Đức Hồng y Stella hiểu biết rất rõ đất nước này, vì ngài là Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba vào tháng 1 năm 1998, trong chuyến Tông du mang tính đột phá của Đức Gioan Phaolô II.

Chính vì Đức Hồng y Stella là nhân chứng trực tiếp của chuyến tông du đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức Hồng y Stella đại diện cho ngài tại sự kiện quy tụ các tín hữu từ tất cả các Giáo phận của đất nước. Chuyến viếng thăm đã cho Đức Hồng y Stella cơ hội để chứng kiến tầm quan trọng của hoạt động của Giáo hội đối với những người nghèo nhất trong xã hội.

Trong bài giảng trong Thánh Lễ được cử hành tại mái ấm dành cho những người cao niên ở Santovenia, Đức Hồng y Stella đã nói về “chứng từ hùng hồn” được đưa ra bởi các Tu sĩ và thành viên của các Dòng tu khác nhau mỗi ngày, “trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất, những người đau yếu bệnh tật, những người già và người nghèo”.

Đây là công việc quan trọng, Đức Hồng y Stella nói, được thực hiện “trong bối cảnh có nhiều thách thức phức tạp”, bao gồm việc “thiếu thực phẩm, hàng hóa và thuốc men”, Đức Hồng y Stella nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “tình hình này, vốn đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch” và “các yếu tố khác”, đã đặt ra một thách thức hàng ngày đối với “sự kiên nhẫn” và “sự nhiệt huyết” của tất cả những người đã theo đuổi đời sống tu trì và cống hiến sự phục vụ của họ cho những người yếu thế nhất trong xã hội.

Tầm quan trọng của sứ mạng của Giáo hội trong xã hội và hoạt động hướng tới sự hòa giải là hai trong số những thông điệp chính của Đức Hồng y Stella trong chuyến viếng thăm kéo dài 18 ngày tới Cuba, và cả hai đều được thể hiện nổi bật trong bài phát biểu của ngài tại Đại học Havana vào ngày 8 tháng 2, trước sự hiện diện của Chủ tịch nước Cuba đương nhiệm Miguel Díaz-Canel.

Vào dịp đó, Đức Hồng y Stella đã nói về sự cần thiết cần phải thúc đẩy “tinh thần hòa giải và tình huynh đệ đích thực” trên hòn đảo này, điều sẽ cho phép “giới trẻ thực hiện những ước mơ và kế hoạch của họ ở Cuba” mà không có “sự thù hận hoặc sự xung đột huynh đệ tương tàn”.

Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp kỷ niệm 25 năm chuyến Tông du của Đức Gioan Phaolô II cũng phát biểu với cử tọa tại trường đại học về tầm quan trọng của việc khuyến khích một “nền văn hóa gặp gỡ” vốn có thể “xây dựng những cây cầu mà chúng ta có thể đi qua để tìm kiếm công ích, điều mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm”.

Những lời này đã được lặp lại trong những lời Đức Hồng y Stella phát biểu với các nhà báo ngay sau đó, khi rời khỏi trường đại học, đồng thời yêu cầu trả tự do cho những người biểu tình chống chính phủ – đặc biệt là những người trẻ tuổi – đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2021.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Đức Hồng y Stella đã tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “mong đợi một phản ứng tích cực”, và “điều quan trọng” là những người biểu tình trẻ tuổi “được phép trở về nhà của họ”.

Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng giải thích rằng trước khi đến Cuba, ngài đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 7 tháng 1 và họ đã nói về chủ đề này. “Vấn đề này hiện đang được thảo luận”, Đức Hồng y Stella nói với các nhà báo, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc trả tự do cho những người trẻ tuổi có thể dưới hình thức “ân xá hoặc khoan hồng”, mặc dù thuật ngữ chính xác chỉ là thứ yếu.

Khi chuyến viếng thăm sắp kết thúc, các Giám mục Công giáo của Cuba đã công bố một thông điệp, cũng được gửi tới Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, trong đó họ đã cảm ơn Đức Hồng y Stella vì “những cử chỉ của sự quý trọng của ngài đối với người dân của chúng tôi, và đối với Giáo hội, cũng như những lời khích lệ của ngài đối với những người nghèo và bị loại trừ”.

Các Giám mục cũng cảm ơn Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô về món quà là một thánh tích rất đặc biệt, một giọt máu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, được cộng đồng Kitô giáo đón nhận “với lòng sùng kính sâu xa”.

Minh Tuệ (theo ACN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube