Cuộc diễu hành hoạt cảnh Giáng Sinh tràn ngập trên các đường phố của Rôma

Ảnh: Allan Koppschal/ CNA

Ảnh: Allan Koppschal/ CNA

Hôm thứ Bảy vừa qua, các tín hữu Công giáo từ Ý đã tham gia tái hiện câu chuyện Giáng sinh ở Rôma.

Cuộc diễu hành hoạt cảnh Giáng Sinh bắt đầu bên ngoài Nhà thờ Chính tòa của Rôma, Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô, và đi xuống Via Merulana, một đại lộ lớn, để đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Hoạt cảnh Giáng Sinh vào ngày 17 tháng 12 kết thúc tại một chuồng bò được dựng ở lối vào Vương Cung Thánh Đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria.

Cuộc diễu hành được nối tiếp bằng việc cử hành Tuần Cửu Nhật Giáng Sinh và Thánh lễ do Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Rôma, chủ sự.

Hoạt cảnh Giáng Sinh bắt đầu với việc tái hiện việc Đức Giáo hoàng Innôcentê III phê chuẩn quy tắc cho Dòng Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi viết và đệ trình.

Sau đó, Thánh Phanxicô dẫn đầu đoàn diễu hành, bao gồm hai nhân vật trong trang phục Đức Maria và Thánh Giuse, khi họ diễn lại việc hai ông bà tìm kiếm một nơi để qua đêm tại Bethlehem dọc theo con phố.

Các gia đình ăn mặc như những người thợ thủ công La Mã truyền thống, binh lính La Mã và các nhân vật khác trong câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giêsu cũng tham gia cuộc diễu hành.

Các diễn viên từ các hoạt cảnh Giáng Sinh trên khắp nước Ý đã tham gia sáng kiến này, điều mà Giáo phận Rôma cho biết là “được khuyến khích bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã đích thân giám sát dự án”.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc diễu hành hoạt cảnh Giáng Sinh:

2E455979-A741-4A35-9BB9-F251F94AEF19 92F906FD-8971-4BF9-B88F-745116F95E97 60864288-E23B-4FF6-90E1-393B370C9AE0 36B4A6EF-053D-49E2-83D5-0703BCECD10C 386EB686-B55B-4113-A989-4CB7F68A10C3 AF18BBC3-BD2B-4520-B29F-700EF03DE549 CB2BCC98-61CE-45C6-8A7B-59C41FF65CDA

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube