Chuyến viếng thăm Bắc Kinh đầu tiên trong lịch sử của Đức Giám mục Hồng Kông sau ba thập kỷ

Đức Giám mục Stêphanô Chu Thủ Nhân SJ (Stephen Chow Sau-yan SJ) Địa phận Hồng Kông đã bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục vào ngày 17 tháng 4 (Ảnh: Hội nghị Dòng Tên Châu Á – Thái Bình Dương)

Đức Giám mục Stêphanô Chu Thủ Nhân SJ (Stephen Chow Sau-yan SJ) Địa phận Hồng Kông đã bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục vào ngày 17 tháng 4 (Ảnh: Hội nghị Dòng Tên Châu Á – Thái Bình Dương)

Đức Giám mục Công giáo Địa phận Hồng Kông đã bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của mình tới Trung Quốc đại lục trong bối cảnh có những cáo buộc về việc chế độ cộng sản coi thường các điều khoản của thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm Giám mục.

Đức Giám mục Stêphanô Chu Thủ Nhân SJ (Stephen Chow Sau-yan SJ) Địa phận Hồng Kông đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày bằng việc viếng thăm Tổng giáo phận Bắc Kinh ở thủ đô Trung Quốc vào ngày 17 tháng 4, hãng tin Fides cho biết.

Vị Giám chức Dòng Tên đã dẫn đầu một phái đoàn từ Hồng Kông bao gồm Đức Giám mục phụ tá Giuse Hạ Chí Thành (Joseph Ha Chi-shing) và Cha Tổng Đại diện Giáo phận  Phêrô Thái Huệ Dân (Peter Choy Wai-man).

Tại Bắc Kinh, Đức Cha Chow đã tham dự một buổi cầu nguyện cho việc tuyên phong Chân Phước cho Linh mục Matteo Ricci, một nhà truyền giáo Dòng Tên người Ý (1552-1610), một trong những nhân vật sáng lập của các cơ quan truyền giáo Công giáo ở Trung Quốc.

Vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố nâng Cha Ricci lên bậc ‘Đấng Đáng Kính’ — giai đoạn thứ hai của tiến trình tuyên thánh gồm ba bước trong Giáo hội Công giáo sau khi cho phép tuyên bố các nhân đức anh hùng của nhà truyền giáo Dòng Tên.

Trong chuyến viếng thăm theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Giuse Lý Sơn (Joseph Li Shan) Địa phận Bắc Kinh, Đức Cha Chow và phái đoàn Giáo phận Hồng Kông dự kiến sẽ gặp gỡ Đức Cha Li, các Giám mục địa phương khác, và các tu sĩ và giáo sĩ nhằm thúc đẩy việc trao đổi và liên hệ giữa các tín hữu Công giáo ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Khi thông báo về chuyến viếng thăm vào ngày 9 tháng 3, Đức Cha Chow cho biết chuyến viếng thăm của ngài sẽ “nhấn mạnh sứ mạng của Giáo phận Hồng Kông là trở thành cầu nối của Giáo hội cũng như thúc đẩy trao đổi và tương tác giữa hai bên”.

Phái đoàn dự kiến sẽ đến thăm Đại chủng viện Bắc Kinh, Chủng viện quốc gia của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc và các tổ chức liên quan khác liên quan đến các vấn đề tôn giáo.

Đức Cha Chow cũng sẽ tham dự buổi cầu nguyện buổi tối và cử hành Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Bắc Kinh. Phái đoàn Hồng Kông cũng sẽ viếng mộ Cha Ricci.

Trước buổi cầu nguyện cho việc tuyên phong Chân Phước cho Cha Matteo Ricci vào ngày 17 tháng 4, Giáo hội Công giáo ở Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh ảnh ghi lại cuộc đời và hoạt động của nhà truyền giáo Dòng Tên. Đó là một phần của một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần truyền giáo và những hoạt động của Cha Matteo Ricci.

Chuyến viếng thăm của Đức Cha Chow tới Bắc Kinh diễn ra khoảng hai tuần sau khi Vatican cáo buộc chính quyền Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc bằng việc bổ nhiệm Đức Giám mục Giuse Thẩm Bân (Joseph Shen Bin) Địa phận Hải Môn làm Giám mục Địa phận Thượng Hải mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Đức Giám mục Bin được cho là có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngài đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục do nhà nước điều hành trong Đại hội Công giáo toàn quốc lần thứ 10 ở Trung Quốc vào tháng 8 năm 2022.

Các cơ quan Giáo hội Công giáo do nhà nước điều hành của Trung Quốc — Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc và Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc — không được Vatican công nhận.

Đức Tổng Giám mục Li Địa phận Bắc Kinh là một trong số các nhà lãnh đạo Công giáo cấp cao đã tham dự Thánh lễ tấn phong của Đức Giám mục Bin ở Thượng Hải vào ngày 4 tháng Tư.

Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ chính thức với Vatican vào những năm 1950 sau khi cộng sản tiếp quản. Kể từ đó, việc bổ nhiệm các Giám mục trở thành một vấn đề hóc búa.

Vào năm 2018, Vatican đã ký một thỏa thuận bí mật với Trung Quốc trong hai năm, được cho là cho phép bổ nhiệm các Giám mục với sự chấp thuận của cả Trung Quốc và Vatican. Thỏa thuận đã được gia hạn vào năm 2020 và 2022, mỗi lần kéo dài hai năm.

Vatican cho biết thỏa thuận nhằm mục đích hiệp nhất hàng triệu tín hữu Công giáo ở Trung Quốc bị chia rẽ giữa Giáo hội do nhà nước điều hành và Giáo hội được Vatican chấp thuận.

Các nhà lãnh đạo Công giáo của Trung Quốc, những người phản đối thỏa thuận này, đã gọi đó là sự “phản bội” đối với những người Công giáo thầm lặng, những người vẫn trung thành với Vatican bất chấp các cuộc thanh trừng của nhà nước.

Tuy nhiên, vào tháng 11, chỉ một tháng sau lần gia hạn thỏa thuận gần đây nhất, Vatican đã đưa ra một tuyên bố công khai về việc họ lấy làm tiếc, về cơ bản cáo buộc chính phủ Trung Quốc vi phạm thỏa thuận khi Đức Giám mục Gioan Bành Vệ Chiếu (John Peng Weizhao) Địa phận Dư Giang  được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá của Địa phận Giang Tây, “một Giáo phận không được Tòa Thánh công nhận”.

Kể từ khi ký kết thỏa thuận, 6 Giám mục đã được tấn phong với sự chấp thuận của cả hai bên. Vatican đã công nhận một số Giám mục được tấn phong “bất hợp pháp” trước đó mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng. Báo cáo phương tiện truyền thông cho biết khoảng 40 Giáo phận ở Trung Quốc hiện vẫn trống tòa.

Đức Giám mục Chow của Địa phận Hồng Kông, một Giáo phận thuộc quyền tài phán trực tiếp của Đức Thánh Cha, đã được bổ nhiệm và nhậm chức sau khoảng hai năm trì hoãn.

Vatican được cho là đã bỏ qua Đức Giám mục phụ tá Joseph Ha Chi-shing của Địa phận Hồng Kông cho vị trí này sau khi ngài ủng hộ phong trào dân chủ ở thành phố bắt đầu vào năm 2019.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết