Chủ tịch Ủy ban Di cư trực thuộc HĐGM Hoa Kỳ: ‘Trẻ em di cư sẽ phải chịu đựng nhiều nhất theo luật giam giữ mới’

Quy định mới được ban hành bởi Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), vốn sẽ chấm dứt một thỏa thuận pháp lý lâu dài được đưa ra vào năm 1997, được gọi là Thỏa thuận Hòa giải Flores – nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn và chăm sóc trẻ em trong các cơ sở giam giữ người nhập cư. ĐTC Phanxicô đã coi trẻ em nhập cư là “nhóm dễ bị tổn thương nhất trong số những người di cư”, và chúng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy định mới này, theo Đức Giám mục Joe S. Vasquez Địa phận Austin, Texas, Chủ tịch Ủy ban Di cư trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

 

Những người xin tị nạn tại Hidalgo, Texas, quay lưng lại với các sĩ quan Biên phòng Hoa Kỳ hôm 23 tháng 8 năm 2019. (Ảnh:Loren Elliott/Reuters)

Những người xin tị nạn tại Hidalgo, Texas, quay lưng lại với các sĩ quan Biên phòng Hoa Kỳ hôm 23 tháng 8 năm 2019. (Ảnh: Loren Elliott/Reuters)

Chủ tịch Ủy ban Di cư của các Giám mục Hoa Kỳ cho biết hôm 23 tháng 8 rằng ngài nhận thấy “những hậu quả đau lòng đối với trẻ em trẻ em nhập cư” theo phán quyết sau cùng do chính quyền Trump ban hành cho phép chính phủ liên bang giam giữ trẻ em nhập cư một cách vô thời hạn.

Quy định mới được ban hành bởi Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), vốn sẽ chấm dứt một thỏa thuận pháp lý lâu dài được đưa ra vào năm 1997, được gọi là Thỏa thuận Hòa giải Flores – nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn và chăm sóc trẻ em trong các cơ sở giam giữ người nhập cư.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi trẻ em nhập cư là “nhóm dễ bị tổn thương nhất trong số những người di cư”, và chúng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy định mới này, theo Đức Giám mục Joe S. Vasquez Địa phận Austin, Texas, Chủ tịch Ủy ban Di cư trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

“Đây là một nỗ lực của chính quyền nhằm phá vỡ những nghĩa vụ hiện có và đồng thời làm suy yếu các biện pháp bảo vệ quan trọng đối với những đứa trẻ này”, Đức Cha Vasquez cho biết trong một tuyên bố. “Quy định này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn và việc đối xử nhân đạo đối với trẻ em nhập cư khi bị giam giữ liên bang và sẽ dẫn đến việc trẻ em phải chịu đựng những hậu quả lâu dài khi bị giam giữ trong thời gian dài”.

“Chúng tôi phản đối quy định này mà chúng tôi tin rằng đây là điều bất hợp pháp và vô nhân đạo. Vô số trẻ em sẽ bị tổn hại bởi quy định mới này và đây đơn giản là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Đức Cha Vasquez nói.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng phản đối quy định này khi ban đầu được đề xuất bởi DHS và HHS bằng cách gửi ý kiến vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, trình bày chi tiết những quan ngại đối với quy định này và đồng thời thúc giục việc bãi bỏ quy định này. Chính phủ đã nhận được hơn 98.000 ý kiến phản hồi đối với việc lập quy được đề xuất.

Mạng lưới di trú hợp pháp Công giáo Inc. (CLINIC) cho biết họ cũng đã gửi những lời phê bình của mình, đồng thời gọi quy định được đề xuất là “bất hợp pháp và vô đạo đức” bởi vì nó phủ nhận các điều khoản dành cho trẻ em trong thỏa thuận Flores”.

Anna Gallagher, giám đốc điều hành CLINIC, cho biết: “Quy tắc này sẽ phá hủy các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em lâu dài do chính phủ và các tòa án của chúng ta thiết lập. Không có lý do nào để giam giữ các gia đình và trẻ em trong các nhà tù nhập cư lâu hơn. Việc chia tách con cái khỏi cha mẹ vốn dĩ đã sai. Điều tương tự cũng đúng đối với việc giam giữ trẻ em”.

“Một lần nữa, chính quyền Trump đang sử dụng trẻ em như những con tốt trong cuộc tấn công nhắm vào những người nhập cư”, theo Lawrence E. Couch, Giám đốc Trung tâm Vận động Quốc gia của các Nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành.

Quyền Bộ trưởng Kevin McAleenan của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các hướng dẫn mới sẽ giúp chính phủ “duy trì tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư”.

“Các cơ sở mà chúng tôi sẽ sử dụng để tạm trú các gia đình bị ảnh hưởng bởi quy định này là phù hợp, khác biệt cơ bản so với các cơ sở nơi mà những người di cư bị xử lý sau khi bị bắt giữ hoặc bị phát hiện tại biên giới”, ông McAleenan cho biết khi công bố quy định.

Hiện tại, chỉ có ba cơ sở giam giữ người nhập cư gia đình ở Hoa Kỳ, một ở Karnes City, Texas, một ở Dilley, Texas và một ở Leesport, Pennsylvania, cùng với 3.335 giường, theo Tổ chức Dịch vụ Di cư và Tị nạn của HĐGM Hoa Kỳ.

Thỏa thuận Hòa giải Flores đã bảo vệ trẻ em trong việc giam giữ người nhập cư bằng cách đảm bảo cho chúng môi trường ít hạn chế nhất. Các tòa án đã giải thích quy tắc này để hạn chế việc giam giữ gia đình tối đa là 20 ngày tại các cơ sở không được nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Những người phản đối quy định của chính quyền Trump cho biết rằng nó sẽ cho phép chính phủ giam giữ các gia đình một cách vô thời hạn.

Theo thông cáo báo chí của CLINIC, Thỏa thuận Hòa giải Flores “không chỉ nói rõ thời gian trẻ em có thể bị giam giữ mà còn bắt buộc các loại điều kiện mà các cơ sở phải cung cấp, bao gồm các điều kiện về vấn đề vệ sinh, kiểm soát nhiệt độ, cũng như việc tiếp cận với nước, thực phẩm, sự hỗ trợ y tế, sự thông thoáng, sự giám sát đầy đủ và việc liên lạc với các thành viên trong gia đình”.

Quy định phải được sự chấp thuận của tòa án Flores trước khi thỏa thuận này có thể được hủy bỏ và quy định mới được thực thi, CLINIC cho biết.

Thẩm phán Dolly Gee, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California, giám sát vụ Flores. Các nguyên cáo trong vụ Flores có một tuần lễ sau khi công bố các quy định cuối cùng để thông báo cho tòa án về việc liệu các quy định có tuân thủ Thỏa thuận Hòa giải Flores hay không. Nếu như vị thẩm phán đưa ra phán quyết ủng hộ chính phủ, các quy định mới sẽ có hiệu lực sau 60 ngày.

Trong số những người khác lên án quy định mới của chính quyền, đó là các Nữ tu Lòng Thương Xót, Dịch vụ Tị nạn và Nhập cư Lutheran và Mạng lưới hành động Phan Sinh mà Giám đốc điều hành, ông Patrick Carolan, cho biết: “Chính quyền Trump tiếp tục cuộc chiến chống lại trẻ em và các gia đình di cư. Cuộc tấn công mới nhất này quả là hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo và phản Hoa Kỳ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết