
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab trong bức ảnh được chụp hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại số 10 Downing Street, London. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2020, ông Rabb đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và tổ chức đến từ các quốc gia như Nga, Ả Rập Saudi, Myanmar và Bắc Triều Tiên dưới quyền hạn mới của Anh để trừng phạt những kẻ thủ phạm vi phạm nhân quyền (Ảnh: Alberto Pezzali / AP)
Vương quốc Anh đã đánh dấu kỷ niệm một năm ngày công bố báo cáo mang tính đột phá về cuộc đàn áp Kitô hữu bằng cách công bố làn sóng chỉ định đầu tiên theo chế độ trừng phạt mới của Vương quốc Anh đối với những các nhân và tổ chức liên quan đến việc đàn áp tôn giáo.
Bộ Ngoại giao Anh ủy thác một cuộc điều tra độc lập về cuộc đàn áp Kitô hữu do Đức Giám mục Anh giáo Philip Mounstephen Địa phận Truro lãnh đạo. Báo cáo được công bố vào tháng 7 năm 2019, và ghi nhận cuộc đàn áp Kitô giáo đang lan rộng trên toàn thế giới và đồng thời lưu ý rằng cho đến nay Kitô giáo là tôn giáo bị đàn áp nặng nề nhất trên hành tinh.
Đánh giá cũng đưa ra 22 khuyến nghị để cải thiện cuộc sống của các thành viên bị đàn áp thuộc tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và những người không có niềm tin.
Các khuyến nghị bao gồm việc theo đuổi Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các chính phủ ở Trung Đông và Bắc Phi bảo vệ các Kitô hữu, và các nhóm thiểu số bị đàn áp khác, và đồng thời cho phép các quan sát viên của Liên Hợp Quốc giám sát các biện pháp an ninh cần thiết; xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ thủ phạm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả các Kitô hữu; trao quỹ được dành riêng để giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại; đào tạo mang tính bắt buộc các kiến thức tôn giáo cho tất cả nhân viên Bộ Ngoại giao, trong và ngoài nước; và yêu cầu tất cả các đại sứ quán Anh tại các quốc gia liên quan đưa ra các phản ứng phù hợp với bất kỳ hành vi vi phạm tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Chính phủ tuyên bố một nửa trong số những khuyến nghị đó đã được thực hiện và đồng thời cam kết ban hành những đề xuất khác.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab tuyên bố hôm thứ Hai rằng các chỉ định theo chế độ trừng phạt Nhân quyền Toàn cầu mới của Vương quốc Anh – vốn là khuyến nghị của Báo cáo Truro – bao gồm hai tướng Myanmar, Min Aung Hlaing và Soe Win, những người bị cáo buộc giám sát các vụ vi phạm nhân quyền chống lại cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya.
“Tất cả mọi người, bất kể đức tin hay tín ngưỡng của họ, đều xứng đáng để có thể sống một cuộc sống tự do và an toàn, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới”, ông Raab nói. “Chế độ nhân quyền toàn cầu mới của chúng tôi sẽ cho phép Vương quốc Anh bảo vệ mọi người thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và không có niềm tin chống lại các vụ vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng, và đồng thời đảm bảo những kẻ thủ phạm được gửi một thông điệp rõ ràng rằng Vương quốc Anh sẽ không dung thứ cho những hành động tàn bạo của họ”.
Nam tước David Alton đã gọi Báo cáo Truro là “một hồi chuông cảnh tỉnh” trong một cuộc hội thảo trực tuyến đánh dấu kỷ niệm của tài liệu này, nhưng đồng thời cũng cho biết thêm rằng “những người nắm giữ quyền lực, viện trợ trực tiếp, được ủy thác để hành động thay mặt cho các quốc gia có đòn bẩy vẫn còn chậm chạp và ngủ quên tại vị trí của họ”.
“Báo cáo Truro làm nổi bật hoàn cảnh của các Kitô hữu, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng khi một nhóm bị đàn áp, những nhóm khác nhanh chóng nối bước theo sau”, Nam tước David Alton nói.
Chính phủ Anh đã tăng cường cam kết của mình về vấn đề tự do tôn giáo, và năm 2018 đã chứng kiến việc bổ nhiệm Đặc phái viên đầu tiên của Thủ tướng về Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ đã lập pháp cho một Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế vào năm 1998, một vị trí hiện đang được nắm giữ bởi cựu thống đốc bang Kansas và thượng nghị sĩ Sam Brownback.
Rehman Chishti, Đặc phái viên hiện tại về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng, cho biết chính phủ Vương quốc Anh “khao khát trở thành nhà vô địch toàn cầu về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người”.
“Tôi mong muốn mọi người dân trên toàn thế giới phải được hưởng quyền cơ bản này. Quyền tự do thực hành đức tin hoặc tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử là một trong những nền tảng của một xã hội tự do”, ông Chishti nói.
“Trong thời gian tại nhiệm, tôi đã đưa ra 11 trong số 22 khuyến nghị xem xét của báo cáo Truro, bao gồm việc giám sát Vương quốc Anh gia nhập Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho phép các quốc gia thành viên có cùng chí hướng nỗ lực cộng tác làm việc nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng quốc tế, củng cố cam kết của Vương quốc Anh để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, ông Chishti cho biết thêm.
Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế đã được phát động bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Washington, D.C., vào ngày 5 tháng 2, và có sự tham gia của 27 quốc gia.
Đánh dấu dịp kỷ niệm, người tiền nhiệm của ông Chishti, Huân tước Tariq Ahmad – hiện là Bộ trưởng Bộ Nhân quyền – cho biết, đó là một giao điểm quan trọng của các quyền tôn giáo với các vấn đề an ninh rộng lớn hơn chẳng hạn như bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm nạn buôn người và cưỡng hôn”.
“Chúng tôi biết rằng các xã hội tự do ổn định hơn, thịnh vượng hơn và kiên cường hơn chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, và công việc của chúng tôi về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bên cạnh công tác về nhân quyền đang diễn ra, là chìa khóa để cải thiện sinh kế của hàng triệu người trên thế giới”, ông Ahmad nói.
Tuy nhiên, Nam tước Alton cảnh báo rằng bất chấp cam kết của một số quan chức Vương quốc Anh, “ai cũng biết rằng một số công chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao không chia sẻ cam kết của Thủ tướng trong việc thực hiện các Khuyến nghị Truro”, và đồng thời cho biết rằng “điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo rằng Báo cáo Truro vẫn là một tài liệu xác định và không chỉ là tài liệu nằm phủi bụi”.
“Nhiều người sẽ muốn chôn giấu nó”, Nam tước Alton nói. “Tuy nhiên, đó không phải là 11 Kitô hữu, những người mà trung bình mỗi ngày phải mất mạng”.
Nam tước Alton lưu ý rằng tiêu đề của báo cáo chất vấn rằng cuộc đàn áp Kitô giáo “liệu có phải là một cuộc diệt chủng đang diễn ra hay không?”.
“Những người bị bao vây và vô số người khác là lý do tại sao chúng ta không được để cho những người khác chôn vùi hoặc phớt lờ Báo cáo Truro – tại sao những nguyên nhân thời thượng và chính sách không được trở thành cái cớ để bỏ qua sự đau khổ toàn cầu có tính chất hiện tượng này”, Nam tước Alton nói.
Nam tước Alton khen ngợi Chế độ trừng phạt nhân quyền toàn cầu mới của chính phủ đối với “những người chịu trách nhiệm cho những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.
“Nhiều kẻ thủ phạm mua tài sản ở Anh, cất giữ tiền của của họ trong các ngân hàng của chúng tôi, giáo dục con cái của họ ở đây và tận hưởng những lợi ích của một xã hội cởi mở và tự do vốn tôn trọng sự đa dạng và đa nguyên và thúc đẩy việc cùng tồn tại với thái độ tôn trọng. Tuy nhiên, tại các quốc gia của họ, những người được hưởng các lợi ích của luật pháp và nhân quyền lại bị phân biệt đối xử, bị ngược đãi, tra tấn và giết chóc. Không còn chuyện đó nữa. Và đó thực sự là điều đáng hoan nghênh”, Nam tước Alton nói.
Minh Tuệ (theo Crux)