Chiến dịch mới nhằm thúc đẩy việc tôn trọng tự do tôn giáo và các địa điểm tôn giáo

UNAOC ra đời năm 2005. (Ảnh: armacad.info)

UNAOC ra đời năm 2005 (Ảnh: armacad.info)

Dự án là một phần của lời kêu gọi hành động toàn cầu nhằm thúc đẩy tinh thần liên đới và bảo vệ các địa điểm tôn giáo và các tín đồ tôn giáo.

‘Catholic Extension’ (Công giáo Mở rộng) đã tham gia Liên minh các nền văn minh của Liên Hợp Quốc (UNAOC) nhằm thu hút thanh thiếu niên trên toàn cầu nâng cao nhận thức về tự do tôn giáo và đồng thời nuôi dưỡng thái độ tôn trọng giữa các tôn giáo thông qua một chiến dịch có tên #forSafeWorship.

Chiến dịch này là một phần của lời kêu gọi hành động toàn cầu nhằm thúc đẩy tinh thần liên đới và bảo vệ các địa điểm tôn giáo và các tín đồ tôn giáo.

‘Catholic Extension’ đang hợp tác với Liên minh, được gọi là UNAOC, thông qua một dự án kể chuyện đặc biệt “được thiết kế nhằm tôn vinh tính phổ quát của các địa điểm tôn giáo như là biểu tượng của nhân loại, lịch sử và truyền thống chung của chúng ta”, theo một thông cáo từ tổ chức có trụ sở tại Chicago.

Các tham dự viên được yêu cầu quay một đoạn video ngắn, nghiệp dư – theo bất kỳ định dạng nào – về một không gian linh thiêng, lớn hay nhỏ, và mô tả vẻ đẹp hoặc ý nghĩa cụ thể hoặc lịch sử của nó trong cộng đồng địa phương.

Trong phần giải thích video, các tham dự viên được mời xác định một địa điểm tôn giáo và trả lời các câu hỏi sau:

— Địa điểm tôn giáo này có ý nghĩa gì đối với bạn?

–Tại sao điều quan trọng đối với bạn là phải đảm bảo rằng địa điểm này phải được bảo vệ?

— Bạn có thể làm gì về địa điểm này?

Để gửi video và xem các video minh họa, các tham dự viên có thể truy cập: https://bit.ly/2NE6jw7 Trang web chính của ‘Catholic Extension’ là: http://catholicextension.org

“Trong hơn một thế kỷ, nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi đó là xây dựng nhà thờ và các cơ sở để đảm bảo rằng mọi người có thể thờ phượng như những thành viên của một cộng đồng đức tin sôi động bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào”, Linh mục Jack Wall, Chủ tịch ‘Catholic Extension’, cho biết.

 “Chúng tôi rất vinh dự được cộng tác với Liên Hợp Quốc trong chiến dịch #forSafeWorship nhằm làm nổi bật những không gian thiêng liêng, vốn vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta”, Linh mục Jack Wall cho biết thêm.

Tất cả các tham dự viên sẽ được mời tham gia một cuộc thảo luận đặc biệt với các nhân viên của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức bởi ‘Catholic Extension’ vào tháng Ba. Một tham dự viên sẽ được chọn để tham dự một diễn đàn của Liên Hợp Quốc về sự khoan dung tôn giáo ở một quốc gia khác trong năm tới.

UNAOC ra đời vào năm 2005. Sáng kiến này tìm cách thúc đẩy hành động quốc tế chống lại chủ nghĩa cực đoan bằng cách tạo dựng cuộc  đối thoại liên văn hóa và liên tôn, và sự hợp tác quốc tế. “Liên minh đặc biệt nhấn mạnh vào việc xoa dịu căng thẳng giữa thế giới phương Tây và thế giới Hồi giáo”, theo Liên Hợp Quốc.

Liên minh và mạng lưới các đối tác toàn cầu – bao gồm các tổ chức quốc tế và khu vực, các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức và các thực thể khác – hoạt động trong bốn lĩnh vực chương trình nhằm cải thiện mối quan hệ đa văn hóa giữa các quốc gia và các cộng đồng ở cấp cơ sở. Các lĩnh vực này là giới trẻ, truyền thông, giáo dục và di cư.

‘Catholic Extension’ đã hỗ trợ công việc và các công tác mục vụ của các Giáo phận truyền giáo của quốc gia kể từ khi thành lập vào năm 1905. ‘Catholic Extension’ cũng đã gây quỹ nhằm giúp xây dựng các cộng đồng đức tin và xây dựng các nhà thờ trong các Giáo phận này, vốn nằm ở các khu vực nông thôn, bao gồm một khu vực địa lý rộng lớn, và các nguồn lực nhân sự và mục vụ hạn chế.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube