Chiến dịch Laudato Si’ của Bangladesh: “Mỗi người Công giáo trồng một cây xanh”

Đức Hồng Y D’Rozario và các Giám mục khác khởi xướng sáng kiến trồng cây

Đức Hồng Y D’Rozario và các Giám mục khác khởi xướng sáng kiến trồng cây

Giáo hội tại Bangladesh đã phát động chiến dịch trồng cây xanh như một phần của phản ứng táo bạo đối với Thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Hồng y Patrick D’Rozario giải thích rằng sáng kiến này hy vọng sẽ giúp các tín hữu củng cố mối tương quan của họ giữa Đấng Tạo Hóa, công trình sang tạo và loài người.

Cây cối tượng trưng cho nhiều thứ. Đối với một số người, chúng đi kèm với lời hứa về việc mang lại bóng mát nhằm cái nắng gay gắt vào một ngày trời nắng nóng. Đối với những người khác, chúng là nguồn dinh dưỡng hoặc một trong nhiều biểu hiện của vẻ đẹp mà chúng ta có thể cảm nghiệm trong tự nhiên.

Tại đất nước Bangladesh xinh đẹp thuộc Nam Á, các Giám mục Công giáo đã phát động chiến dịch trồng 400.000 cây xanh trong một sáng kiến táo bạo để kỷ niệm 5 năm Thông điệp năm 2015 của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Laudato si’ về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta.

Khởi động chiến dịch trồng cây xanh tại Trung tâm Hội đồng Giám mục Bangladesh ở Dhaka vào tháng 8 năm nay, các Giám mục, dẫn đầu bởi Đức nguyên Tổng Giám mục Địa phận Dhaka, Đức Hồng y D’Rozario, đã trồng ba cây xanh tượng trưng cho các Giáo sĩ và Tu sĩ, anh chị em giáo dân, các tín hữu và chính các Giám mục. Các Giám mục cũng khuyến khích các tín hữu làm điều tương tự tại mỗi trong số tám Giáo phận trong nước.

Trồng cây xanh ở khắp mọi nơi!

Giải thích về con số rất cụ thể là 400.000 cây xanh sẽ được trồng, Đức Hồng y D’Rozario chỉ ra rằng con số này là đại diện xấp xỉ cho dân số Công giáo trong nước dựa trên nguyên tắc “mỗi người một cây xanh”.

 “Mỗi tín hữu Công giáo sẽ trồng một cây xanh tại Bangladesh như một dấu hiệu thể hiện quyền công dân trung thành của họ đối với thế giới vì chúng ta phải chăm sóc tốt ngôi nhà chung cũng như đất nước của chúng ta”.

Cây xanh sẽ được trồng trong các khu đất và khuôn viên của các Giáo xứ, Tu viện, cơ sở tôn giáo và các trường học do Giáo hội điều hành. Ở những vùng nông thôn có nhiều đất, các tín hữu được khuyến khích trồng cây xanh trong các khu vườn nhà mình. Trong môi trường đô thị, người Công giáo được khuyến khích tận dụng các khu vườn trên sân thượng để tham gia vào hoạt động trồng cây. Các cư dân thành thị sở hữu đất hoặc nhà ở nông thôn hoặc trong làng có thể đề nghị bạn bè và hàng xóm để giúp họ trồng cây xanh trong vườn nhà của họ.

Đức Hồng Y D’Rozario giải thích rằng mỗi một trong tám Giáo phận của Bangladesh đã được giao một số cây xanh để trồng tùy theo số lượng các tín hữu trong mỗi Giáo phận. Hoạt động trồng cây xanh cũng đã được thực hiện bởi các tổ chức như Phong trào Sinh viên Công giáo Bangladesh (BCSM), cũng như Diễn đàn Thống nhất của các Giáo hội, với 200.000 Kitô hữu thuộc các giáo phái ngoài Công giáo khác, đã chấp nhận tham gia sáng kiến trồng cây xanh.

Sinh viên Bangladesh tham gia sáng kiến trồng cây

Sinh viên Bangladesh tham gia sáng kiến trồng cây

Các Kitô hữu được khuyến khích trồng nhiều loại cây ăn trái khác nhau “để họ có thể có trái ăn từ chính khu vườn của mình”. Một loài cây mà các Giám mục khuyến khích các tín hữu trồng là cây gỗ tếch – một loại gỗ bền – có thể phục vụ cho việc xây dựng và đóng đồ nội thất. Việc trồng cây sẽ phải diễn ra trong hai mùa gió mùa để đảm bảo sự sống của cây: nhóm đầu tiên sẽ được trồng trong năm nay, và nhóm còn lại vào mùa gió mùa năm 2021.

Tại sao phải trồng cây xanh?

Trong số rất nhiều cách thức có thể để đáp lại những lời kêu gọi cấp bách và thích hợp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’, các Giám mục Bangladesh đã chọn hoạt động trồng cây xanh bởi vì nó đặc biệt phù hợp với bối cảnh quốc gia và vì ý tưởng này đã được đón nhận nồng nhiệt bởi các Giáo xứ và các đoàn thể giáo dân trên toàn Giáo phận.

Đức Hồng y D’Rozario giải thích thêm rằng các Giám mục Bangladesh đã thành lập ủy ban quốc gia để lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Vị Sáng lập quốc gia: Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman. Sự kiện kỷ niệm này đang được tổ chức trong suốt năm nay, và tiếp theo là dịp kỷ niệm 50 năm Bangladesh giành được nền độc lập, sự kiện sẽ kéo dài trong suốt năm 2021.

Bangladesh giành được tự do từ Pakistan vào ngày 26 tháng 3 năm 1971 và sẽ đánh dấu sự kiện kỷ niệm kéo dài một năm từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022.

Đức Hồng Y D’Rozario lưu ý rằng hai sự kiện kỉ niệm này trùng với dịp kỷ niệm 5 năm Thông điệp Laudato Si’, vốn “có thể cung cấp những quan điểm của Kitô giáo cho hai sự kiện kỉ niệm khác”.

Bên cạnh đó, Trồng cây xanh cũng là một phong trào đang diễn ra ở nhiều khu vực tại Bangladesh, nơi cây cối đã bị tàn phá do tình trạng xói mòn, lốc xoáy và nạn phá rừng, và nơi, lấy cảm hứng từ sáng kiến của các Giám mục, một chương trình đã được thực hiện và nhằm mục đích trồng thêm một triệu cây cây xanh.

Cuộc hoán cải môi sinh

Đức Hồng Y D’Rozario lưu ý rằng cây xanh phục vụ nhiều mục đích. Chúng mang lại “sự cân bằng cho sự mất cân bằng sinh thái” do vấn đề biến đổi khí hậu mang lại, chúng bảo vệ con người và tài sản của họ khỏi sự tàn phá do các cơn lốc xoáy thường xuyên ở Bangladesh và giúp có được lượng mưa trong mùa khô”.

Một số Nữ tu tham gia chiến dịch trồng cây

Một số Nữ tu tham gia chiến dịch trồng cây

Tuy nhiên, chiến dịch trồng cây xanh này không chỉ là một chương trình nông nghiệp đơn lẻ khác: nó nhằm mục đích làm nổi bật cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay được nêu trong Thông điệp Laudato Si’. Nó đồng thời thúc đẩy cuộc hoán cải môi sinh bằng cách thu hút sự chú ý đối với sự vô trách nhiệm và những thất bại của chúng ta trong việc chăm sóc môi trường và nuôi dưỡng tinh thần “quan tâm và chia sẻ”. Bên cạnh đó, nó phục vụ chức năng sư phạm đó là dạy chúng ta phát triển “mối tương quan với công trình sáng tạo, Đấng Tạo Hóa và với nhau – đặc biệt là những người nghèo trong số các tạo vật của Thiên Chúa”.

Năm Laudato Si’ và hơn thế nữa

Kể từ khi xuất bản Thông điệp Laudato Si’ vào tháng 5 năm 2015, Giáo hội tại Bangladesh đã thực hiện nhiều bước để thúc đẩy sự tôn trọng đối với công trình sáng tạo, bao gồm việc tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc mít tinh và hội nghị chuyên đề cũng như phát hành nhiều ấn phẩm để nâng cao nhận thức của các tín hữu và truyền cảm hứng cho các sáng kiến toàn diện.

Mùa Sáng tạo (từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2020) với chủ đề “Năm Thánh vì Trái đất” đã được tổ chức tại Bangladesh với các ngày cầu nguyện, các bài giảng chia sẻ, các buổi hội thảo và các chương trình giáo dục. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) cũng đã viết một lá thư mục vụ gửi anh chị em tín hữu, khuyến khích họ thực hiện các biện pháp nhằm giảm tình trạng lãng phí và ô nhiễm, cũng như áp dụng các biện pháp thúc đẩy hành động làm sạch môi trường xung quanh họ. Theo cách thức tương tự, từng Giám mục đã viết thư gửi đến anh chị em tín hữu trong các Giáo phận cụ thể của họ, đề nghị các cộng đồng Giáo xứ, các hội đoàn và các tổ chức giáo dân thực hiện những hành động cụ thể.

Muối cho đời

Lạc quan về sự thành công liên tục của chiến dịch phát động trồng cây, Đức Hồng Y D’Rozario hy vọng rằng sáng kiến này sẽ nâng cao nhận thức và thúc đẩy mọi người đáp lại tiếng kêu của trái đất, giúp các tín hữu phát triển đời sống tâm linh bằng cách yêu mến Thiên Chúa, yêu mến những người lân cận cũng như công trình sáng tạo.

Mặc dù Giáo hội Công giáo chỉ chiếm 0,2% dân số Bangladesh, nhưng Đức Hồng y D’Rozario khẳng định rằng tác động của Giáo hội được cảm nhận một cách rõ ràng. Vị Giám chức lưu ý rằng sáng kiến này đóng góp vào chương trình trồng cây xanh quốc gia, mang lại cho nó quan điểm thần học, quan điểm Kitô giáo và quan điểm của Giáo hội.

“Giáo Hội giống như muối cho trần gian”, Đức Hồng Y D’Rozario nói. “Bạn không cần nhiều muối cho một đĩa cơm – bạn chỉ cần một vài hạt để làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết