Chế độ độc tài Ortega trục xuất thêm một Dòng tu khỏi Nicaragua

Ảnh: James (Unsplash)

Ảnh: James (Unsplash)

Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega ở Nicaragua đã trục xuất các Nữ tu Dòng Thánh Giá, do đó tiếp tục các cuộc tấn công chống lại Giáo hội Công giáo ở Nicaragua.

“Hôm nay, các nạn nhân của sự quấy rối và đe dọa của chế độ độc tài, các Nữ tu Dòng Thánh Giá (được thành lập ở Mexico), những người đã phục vụ tại Matagalpa trong nhiều năm để làm công việc tâm linh đã rời khỏi đất nước”, Nicaragua Informa đưa tin vào ngày 18 tháng 9 trên Facebook.

Các Nữ tu của Hội Dòng này tự mô tả mình trên trang web của họ là “những phụ nữ chiêm nghiệm Thánh Thể”.

Các Nữ tu phục vụ tại Giáo phận Matagalpa – nơi Đức Giám mục Địa phận, Đức Cha Rolando Álvarez, hiện đang bị quản thúc tại Managua – và chuyên tâm lần chuỗi Mân Côi trong Nhà thờ Chính Tòa và cổ võ việc sùng kính Thánh Thể.

Hội Dòng có trụ sở tại Mexico hôm 21 tháng 9 đã đưa tin trên Facebook rằng các Nữ tu cuối cùng đã rời khỏi Nicaragua.

EE0A6436-F37E-4ECC-A718-A08100C96CB7

Một nguồn tin thân cận với Hội Dòng, người xin được giấu tên vì lý do an ninh, cho biết rằng “sự ra đi của các Nữ tu là do áp lực của các nhân viên chính phủ yêu cầu được biết mỗi khoản đóng góp mà các Nữ tu nhận được đến từ đâu, dù là những khoản đóng góp nhỏ nhất”.

Nguồn tin cho biết yêu cầu này quả thực hết sức vô lý, bởi vì các Nữ tu, giống như các Giáo xứ, tồn tại “nhờ những lễ vật mà các tín hữu của chúng ta dâng cúng”.

Ngoài ra, “giấy phép cưu trú của các Nữ tu người ngoại quốc không được gia hạn và họ phải rời khỏi đất nước” trước các Nữ tu còn lại.

Nguồn tin giải thích rằng “cộng đoàn Dòng tu này, vốn sống một đời sống bán chiêm niệm, không thể tiếp tục duy trì chỉ với 3 Nữ tu, vì Đặc sủng của họ là duy trì liên tục việc tôn thờ Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Vì lý do này, Bề trên cộng đoàn nhận thấy rằng tốt nhất là nên đóng cửa ngôi nhà mà họ có ở đây ở Matagalpa”.

Nguồn tin cho biết rằng “ba Nữ tu duy nhất còn lại là ba người trong bức ảnh được tải lên cách đây không lâu”.

“Luôn luôn có từ sáu Nữ tu trở lên. Họ đã bắt đầu rời đi từ nhiều tháng trước đó, đặc biệt là những người không được gia hạn giấy phép cư trú”, nguồn tin cho biết thêm.

Đây là Dòng tu thứ hai bị Ortega trục xuất. Vào tháng 7, Hội Thừa sai Bác ái cũng đã bị buộc phải rời Nicaragua.

Vào tháng Ba năm nay, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag, cũng đã bị trục xuất khỏi nước này.

Nguyên Giám mục phụ tá Địa phận Managua, Đức Cha Silvio Baez, hiện đang phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ sau khi được biết rằng chính phủ của Ortega rất có thể đã ra lệnh ám sát ngài.

Trong những tháng gần đây, một số Linh mục đã bị bắt giữ và những người khác tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu. Ngoài ra, chính quyền cũng đã không ngần ngại cấm các cuộc rước tôn giáo.

Những hành vi vi phạm trắng trợn của cựu chiến binh du kích Ortega đã bị lên án trong một nghị quyết được Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ (OAS) phê chuẩn vào ngày 12 tháng 8. Chế độ cầm quyền Ortega đã rút khỏi OAS vào tháng Tư.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube