
Một nhân viên y tế tiêm một liều vắc-xin CoronaVac COVID-19 của Sinovac cho một người dân tại trung tâm tiêm chủng tại Santiago, Chile, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Ivan Alvarado / Reuters/ CNS)
Khi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới bước vào tuần lễ linh thiêng nhất trong lịch phụng vụ Kitô giáo, nhiều người đang lên kế hoạch tham dự các buổi cử hành phụng vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Điều này bao gồm ở Mỹ Latinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.
Mêxicô
Các Giám mục Mexico, quốc gia có dân số Công giáo lớn thứ hai trên thế giới, đang yêu cầu công dân – và chính phủ – ngăn chặn “làn sóng thứ ba” của COVID-19, vốn đã khiến hơn 200.000 người trong nước tử vong.
“Thời điểm này của Tuần Thánh không phải là để phớt lờ thực tế khi chúng ta sống và có những hành động khiến người khác gặp rủi ro”, theo một bài xã luận từ Desde la Fe, tạp chí hàng tuần của Tổng giáo phận Mexico. “Đó không phải là thời điểm của các cuộc tụ họp, hoặc các bữa tiệc, hoặc là một phần dẫn đến nguy cơ của làn sóng Covid thứ ba”.
Bất chấp những rủi ro, Bộ Du lịch Mexico ước tính tỷ lệ công suất phòng 58% tại các khách sạn trong “kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài” từ Thứ Năm đến Chúa Nhật.
Giáo hội Công giáo đã công bố số lượng giáo dân tham dự giới hạn trong các nhà thờ và việc phát trực tiếp các buổi cử hành phụng vụ, bao gồm việc đi Chặng Đàng Thánh giá ở Iztapalapa, Mexico City, một trong những Chặng Đàng Thánh giá lớn nhất thế giới.
“Chúng ta hướng đến Đại lễ Phục sinh năm 2021 với nhiều vết thương hiện vẫn còn chưa kín miệng, với hy vọng rằng những tháng đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng đã mang lại cho chúng ta, nhưng cũng với một lời ảnh báo rõ ràng về một đợt nhiễm Covid thứ ba”, bài xã luận của Desde la Fe cho biết.
Tờ báo cũng lấy làm tiếc rằng người dân Mexico vẫn chưa rút kinh nghiệm từ đại dịch: “Một năm sau, có vẻ như chúng ta đã không hiểu được thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô để hướng đến những điều thực sự quan trọng và nhận ra rằng, nếu chúng ta tìm kiếm sự cứu rỗi, nếu chúng ta không tự chủ, chúng ta sẽ bị nhận chìm trong sự cô độc, nhưng cùng với nhau, cộng tác với Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng này”.
Peru
Vào ngày 17 tháng 3, chính phủ Peru đã thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc trong thời gian Tuần Thánh từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4, bao gồm lệnh giới nghiêm 24 giờ, chỉ cho phép một người trong mỗi gia đình được rời khỏi nhà để mua sắm các vật dụng thiết yếu, mặc dù họ sẽ không được phép sử dụng ô tô.
Các Giám mục đã phát hành một tài liệu dài 16 trang với những gợi ý về cách sống Tuần Thánh tốt hơn trong thời kỳ đại dịch, mặc dù không được phép làm như vậy trong cộng đồng. Ví dụ, vào Thứ Năm Tuần Thánh, các gia đình được khuyến cáo cùng nhau theo dõi Thánh Lễ Tiệc Ly trực tuyến, với việc vợ chồng rửa chân cho nhau, rồi cha mẹ làm điều tương tự cho con cái, và con cái rửa chân cho cha mẹ mình.
Các Giám mục cũng đã phát hành “Thư gửi Dân Chúa” nhân dịp Tuần Thánh.
Các Giám mục viết rằng họ hy vọng “ân sủng và bình an của Chúa Cha” sẽ hằng ở cùng tất cả mọi người dân Peru. Giống như năm ngoái, các buổi cử hành phụng vụ kỷ niệm Tuần Thánh năm nay sẽ được đánh dấu bằng những biện pháp hạn chế về y tế và an toàn do coronavirus, “nhưng chúng tôi muốn anh chị em biết rằng anh chị em sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, cho sức khỏe của anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em, và cho mọi dự định của anh chị em”.
Các Giám mục cho biết rằng đại dịch quả là một “Chặng Đàng Thánh Giá dài đằng đẵng mà chúng ta đang trải qua trong chính cuộc sống của mình”, và một lần nữa thôi thúc tất cả mọi người hướng về Chúa Kitô giữa “thung lũng đầy nước mắt” này.
Chilê
Khi Chile trải qua đợt đại dịch COVID-19 chết chóc thứ hai, Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết hôm thứ Sáu tuần trước rằng Bộ Y tế không thể cấm việc cử hành và tham dự các nghi lễ tôn giáo.
Thứ Năm tuần trước, ước tính khoảng 80% trong số 19 triệu dân Chile đã quay trở lại chế độ phong tỏa hoàn toàn, sau khi các cơ quan y tế đưa ra chỉ thị quay trở lại các biện pháp hạn chế của Giai đoạn Một, một phần nhằm hạn chế việc đi lại trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Làn sóng Covid thứ hai đang đẩy hệ thống chăm sóc y tế của quốc gia này đến gần điểm phá vỡ đầy nguy kịch. Các giường chăm sóc đặc biệt có công suất tới 95%, và nhiều nhân viên y tế đã phải nghỉ việc vì kiệt sức và căng thẳng.
Tổng cộng 22.587 người đã tử vong do COVID-19 tại nước này, và cả chủng vi khuẩn của Anh và Brazil đều đã được phát hiện trong nước.
Ngay cả sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chỉ 10 người có thể tham dự Thánh lễ trong không gian kín, trong khi 20 người được phép tham dự Thánh lễ được cử hành ngoài trời.
Hội đồng Giám mục Chilê đã phát hành một trang web với các tài liệu và gợi ý để cử hành Tuần Thánh.
Nguồn tài liệu bao gồm các buổi tĩnh tâm trực tuyến, lịch cử hành Thánh lễ, các liên kết để tham dự các buổi cử hành phụng vụ trực tuyến, và các gợi ý về cách chuẩn bị cho mỗi nghi thức phụng vụ, bao gồm việc nướng bánh mì trong mỗi gia đình trước buổi cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, để nó có thể được chúc lành trong phụng vụ và sau đó cùng nhau ăn trong giờ ăn tối.
Minh Tuệ (theo Crux)