Chánh Toà Ân giải Tối cao Vatican: Việc thánh hiến Nga và Ukraine là 'lời kêu gọi triệt để' đối với sự hoán cải cá nhân

Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao của Vatican

Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao của Vatican

Hành động thánh hiến Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức trinh Nữ Maria của Giáo hội Công giáo hôm thứ Sáu là một lời kêu gọi triệt để đối với sự hoán cải cá nhân, Giáo hội và xã hội, một vị Hồng y của Vatican cho biết.

“Tôi nghĩ rằng, ngoài hình thức cụ thể của một cử chỉ, Thiên Chúa, và cùng với Ngài là Đức Trinh Nữ Maria, nhìn vào bản chất, sự chân thật của cử chỉ và tinh thần”, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao của Vatican, nói về hành động thánh hiến.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 3 với tờ ACI Stampa, cơ quan đối tác tại Ý của CNA, Đức Hồng Y Piacenza cho biết rằng “về phần chúng ta, với tư cách là những người lữ khách đang trên cuộc hành trình, mọi hành động thánh hiến là – và phải là – một lời kêu gọi triệt để đối với sự hoán cải cá nhân, Giáo hội và xã hội”.

Hành động thánh hiến, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu các Giám mục và mọi tín hữu Công giáo trên thế giới cùng hiệp ý tham dự, đã diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô sau nghi lễ sám hối bắt đầu lúc 5 giờ chiều theo giờ Rôma. Hành động thánh hiến đã diễn ra theo hình thức của một lời cầu nguyện khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Maria để được ban tặng hòa bình.

Hòa bình, Chánh Toà Ân giải Tối cao nói, “được liên kết mật thiết với Lòng thương xót. Sự bình an nội tâm, sự bình an trong tâm hồn, sự bình an nơi lương tâm mỗi người tùy thuộc vào Lòng thương xót của Thiên Chúa, vào ý thức rằng những mâu thuẫn và tội lỗi của chính mình chỉ có thể tìm thấy giải pháp trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha”.

“Sẽ không có hòa bình nếu không có công lý, và sẽ không có hòa bình nếu không có lòng thương xót”, Đức Hồng Y Piacenza nói. “Vì vậy, mối liên hệ giữa hòa bình và lòng thương xót bắt nguồn sâu xa từ Thánh ý của Thiên Chúa, vốn ngày càng phải trở thành ý chí của loài người: học biết lòng thương xót đối với nhau, theo gương của Cha Nhân Từ, cũng chính là điều kiện tiên quyết cần thiết cho hòa bình giữa các quốc gia”.

Đức Hồng Y Piacenza cho biết ngài chắc chắn rằng lời cầu nguyện thánh hiến sẽ có tác động đến những căng thẳng trên thế giới do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra, mặc dù nó có thể không đo lường được bằng tiêu chí con người.

“Con người chúng ta không thể đo lường được sức mạnh của lời chuyển cầu của Đức Mẹ nài xin Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Hồng Y Piacenza nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chắc chắn, việc thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria không loại bỏ con người khỏi những trách nhiệm của mình và khỏi việc sử dụng sự tự do phù hợp với chân lý và sự thiện ích”.

Nhưng nếu được thực hiện tốt, lời cầu nguyện có sức mạnh phi thường, Đức Hồng Y Piacenza nói, “đến nỗi chúng ta có thể nói, như lời Thánh Bernard, rằng sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa có đặc điểm là ‘lời cầu xin có thần thế’”.

Vị Hồng y 77 tuổi người Ý nhắc lại rằng “việc thánh hiến sẽ mang lại hiệu quả riêng, mặc dù không thể đo lường được bằng các tiêu chí thuần túy của con người, nhưng cũng có thể thay đổi tiến trình của các sự kiện trong lịch sử, chắc chắn rằng, như chính Đức Trinh Nữ Maria đã hứa, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ chiến thắng”.

“Cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ chiến thắng”, Đức Hồng Y Piacenza thêm. “Và đó sẽ là chiến thắng của Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết