Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh sẽ thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ tư tới Ukraine

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, đến thăm Ukraine với tư cách là Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng, cầu nguyện trước một ngôi mộ tập thể gần Borodyanka, Ukraine, vào ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đức Hồng y Krajewski dự kiến sẽ thăm các thành phố Odesa, Zhytomyr và Kharkiv trong chuyến viếng thăm lần thứ tư tới Ukraine thay mặt cho Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, đến thăm Ukraine với tư cách là Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng, cầu nguyện trước một ngôi mộ tập thể gần Borodyanka, Ukraine, vào ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đức Hồng y Krajewski dự kiến sẽ thăm các thành phố Odesa, Zhytomyr và Kharkiv trong chuyến viếng thăm lần thứ tư tới Ukraine thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Konrad Krajewski người Ba Lan, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm lần thứ tư tới Ukraine nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô, Vatican thông báo.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 9 tháng 9, Cơ quan Phục vụ Bác ái cho biết Đức Hồng y Krajewski sẽ đến thăm các thành phố Odesa, Zhytomyr, Kharkiv và các địa điểm khác ở miền đông Ukraine “trong những ngày này”.

Rất có thể vì lý do an ninh, Cơ quan Phục vụ Bác ái không nói rõ Đức Hồng y Krajewski sẽ di chuyển bằng cách thức nào và thời điểm khi nào.

Trong tuyên bố của mình, Cơ quan Phục vụ Bác ái cho biết mục đích chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Krajewski là để cổ võ “nhiều cộng đồng tín hữu, Linh mục và Tu sĩ khác nhau, và các Giám mục của họ, những người trong hơn 200 ngày vẫn tiếp tục ở lại các địa điểm trong sứ vụ của họ bất chấp những nguy hiểm của chiến tranh”.

“Đó là một chuyến viếng thăm âm thầm và mang tính truyền giáo để đồng hành cùng với những người đang đau khổ, cầu nguyện và an ủi mỗi người trong số họ, cho thấy, với sự hiện diện của ngài, rằng họ không đơn độc trong hoàn cảnh chỉ mang đến sự hủy diệt và chết chóc này”, Cơ quan này cho biết.

Đức Hồng y Krajewski cũng sẽ cung cấp viện trợ “thông qua các văn phòng Caritas của các Giáo phận khác nhau”, tuyên bố cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên cử Đức Hồng y Krajewski vào đầu tháng 3 để cung cấp cứu trợ, mang lại niềm hy vọng và sự động viên đến những người đang đau khổ sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trước khi đến Ukraine, Đức Hồng y Krajewski đã gặp gỡ các tình nguyện viên của tổ chức Caritas giúp đỡ những người tị nạn ở một số thành phố Ba Lan gần biên giới.

Theo một báo cáo ngày 9 tháng 3 của tuần báo Công giáo Ba Lan Gosc Niedzielny, Đức Hồng y Krajewski đã được các nhà báo hỏi liệu ngài có sợ đi vào vùng chiến sự hay không.

“Tôi sợ chứ, cũng như mọi người đều sợ, nhưng tôi đã đi xưng tội trước khi đi; tôi chẳng có nợ nần, tôi đã viết di chúc”, Đức Hồng y Krajewski nói. “Tôi lên đường trong sự tự do để mang theo Tin Mừng. Tôi muốn đồng hành cùng với những người này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, trong buổi làm phép chiếc xe cấp cứu để tặng cho thành phố Lviv của Ukraine, tại Vatican ngày 26 tháng 3 năm 2022. Đức Hồng y Krajewski rời Vatican vào ngày 26 tháng 3 để lái chiếc xe cấp cứu đến Lviv (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Tòa Thánh, trong buổi làm phép chiếc xe cấp cứu để tặng cho thành phố Lviv của Ukraine, tại Vatican ngày 26 tháng 3 năm 2022. Đức Hồng y Krajewski rời Vatican vào ngày 26 tháng 3 để lái chiếc xe cấp cứu đến Lviv (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Krajewski đã tiếp tục đến thăm đất nước này vào cuối tháng 3 và chuyển một chiếc xe cấp cứu do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép và gửi tặng cho thành phố Lviv.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử vị Hồng y người Ba Lan đến Ukraine vào tháng 4 để cùng cử hành Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh với người dân ở đó với tư cách là Đặc phái viên của ngài.

Trên đường trở về Kyiv từ Borodyanka, một thị trấn từng bị quân Nga kiểm soát, Đức Hồng y Krajewski Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã dừng lại để cầu nguyện tại một ngôi mộ tập thể không được đánh dấu.

“Chúng tôi nhìn thấy nhiều người chết và một ngôi mộ chứa ít nhất 80 người, được chôn cất mà chẳng hề có tên tuổi”, Đức Hồng y Krajewski phát biểu với Vatican News vào ngày 15 tháng 4.

Cảnh tượng khiến họ không nói nên lời, Đức Hồng y Krajewski nói với Vatican News, nhưng “tạ ơn Chúa vì đức tin tồn tại, và đây là Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chúng ta có thể kiết hiệp với Đức Kitô và cùng Ngài chịu đóng đinh trên thập giá”.

Minh Tuệ (theo Catholic Courier)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết