Cảnh sát Nicaragua cấm một cuộc cung nghinh Đức Mẹ ở thủ đô

Một thanh niên đeo khẩu trang cầm quốc kỳ Nicaragua khi đứng trên nóc Nhà thờ Chính Tòa vào dịp lễ kỷ niệm một năm đánh dấu cuộc đàn áp của chính phủ đối với cuộc tuần hành vào Ngày của Mẹ ở Managua, Nicaragua, ngày 30 tháng 5 năm 2019. Cảnh sát Nicaragua đã cấm một cuộc cung nghinh Đức Mẹ đến Nhà thờ Chính Tòa dự kiến được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Alfredo Zuniga / AP)

Một thanh niên đeo khẩu trang cầm quốc kỳ Nicaragua đứng trên nóc Nhà thờ Chính Tòa vào dịp lễ kỷ niệm một năm đánh dấu cuộc đàn áp của chính phủ đối với cuộc tuần hành vào Ngày của Mẹ ở Managua, Nicaragua, ngày 30 tháng 5 năm 2019. Cảnh sát Nicaragua đã cấm một cuộc cung nghinh Đức Mẹ đến Nhà thờ Chính Tòa dự kiến được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Alfredo Zuniga / AP)

Cảnh sát Nicaragua đã cấm một cuộc rước tôn giáo dự kiến diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước ở thủ đô nước này, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng giữa chính phủ và Giáo hội Công giáo Rôma.

Tổng Giáo phận Managua đã kêu gọi các tín hữu đến đến nhà thờ vào thứ Bảy tuần trước “để cầu nguyện cho Giáo hội và cho quê hương đất nước Nicaragua” trong tinh thần ôn hòa.

“Cảnh sát Quốc gia đã khuyến cáo chúng tôi rằng vì lý do an ninh nội bộ, cuộc rước dự kiến vào 7 giờ sáng hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 8, một hoạt động được lên kế hoạch nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu và kết thúc cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima thánh du trên lãnh thổ quốc gia, không được phép”, Tổng Giáo phận Managua cho biết trong một tuyên bố.

Vào ngày 1 tháng 8, chính phủ thông báo rằng Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa đang bị điều tra vì bị cáo buộc kích động thù địch và kích động bạo lực. Nhà cầm quyền cho biết rằng vị Giám chức sẽ không được phép rời khỏi khuôn viên nhà thờ bao gồm nơi ở của ngài trong khi cuộc điều tra tiếp tục. Cảnh sát đã bao vây khu nhà.

Đức Giám mục Álvarez là một nhà phê bình thẳng thắn đối với chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega.

Trước đó, chính phủ đã đóng cửa 7 đài phát thanh thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo ở tỉnh Matagalpa.

Cảnh sát đã không cho phép các cuộc tụ tập đông người ở nơi công cộng, ngoại trừ những người được chính phủ hoặc đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista cầm quyền bảo trợ, kể từ tháng 9 năm 2018. Đầu năm đó, vào tháng 4, các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn đã trở thành lời kêu gọi Tổng thống Ortega từ chức.

Tổng thống Ortega khẳng định đây là một âm mưu đảo chính được thực hiện với sự hậu thuẫn của nước ngoài và sự hỗ trợ của Giáo hội. Kể từ đó, chính phủ của ông đã chống lại những tiếng nói bất đồng chính kiến, bao gồm các nhà lãnh đạo đối lập chính trị và hơn 1.000 tổ chức phi chính phủ.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube