Cam kết với người nghèo, việc chăm sóc những người di cư và những người tị nạn và việc tham gia đối thoại với tất cả mọi người là những đặc điểm mà nhiều người trong nhóm 13 vị tân Hồng y có chung đặc điểm.

ĐTC Phanxicô cầu nguyện khi bước vào Cơ mật viện bầu chọn các vị tân Hồng y tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 28 tháng 6 năm 2017. Hôm 1 tháng 9, ĐTC Phanxicô tuyên bố sẽ bổ nhiệm 13 tân Hồng y tại Cơ mật viện vào ngày 5 tháng Mười. (Ảnh: Paul Haring/CNS.)
ROME – Sau Cơ Mật viện bổ nhiệm các vị tân Hồng y vào đầu tháng 10, ĐTC Phanxicô sẽ lựa chọn hơn một nửa số Hồng y sẽ bước vào Nhà nguyện Sistine để bầu người kế vị.
Và bất chập việc những lời bình luận về Đức Phanxicô đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xã hội hôm 1 tháng 9 về việc Ngài thiết lập Hồng y Đoàn để bầu người kế vị giống như mình, cần phải nhớ rằng Đức Tổng Giám mục Jorge Mario Bergoglio lúc bấy giờ đã được bổ nhiệm Hồng y bởi Thánh Gioan Phaolô II. Và Ngài đã được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2013 trong một Cơ mật viện nơi mà 42% các Hồng y cử tri được bổ nhiệm Hồng y bởi Thánh Gioan Phaolô II và 58% cử tri còn lại do Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm.
Những ý kiến cá nhân về nhu cầu của Giáo hội tại bất kỳ thời điểm nào và về việc ai sẽ là người phù hợp nhất để lãnh đạo rõ ràng là vấn đề chính tại một Cơ mật viện. Thế nhưng các Hồng y cũng cầu xin nguồn cảm hứng từ Chúa Thánh Thần và đưa ra lời tuyên thệ hết sức trang trọng khi giơ cao lá phiếu bầu và đọc: “Tôi xin Chúa Kitô, Ðấng sẽ xét xử tôi, làm chứng rằng tôi bỏ phiếu cho người mà, theo Chúa, tôi nhận thấy là phải bầu”.
Sau khi xuất hiện trễ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 1 tháng 9 vì bị bị kẹt trong thang máy khoảng 25 phút, ĐTC Phanxicô tuyên bố sẽ bổ nhiệm 13 tân Hồng y vào ngày 5 tháng Mười.
Mười trong số các vị Giám chức mà ĐTC Phanxicô bầu chọn đều dưới 80 tuổi và do đó, sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu trong Cơ mật viện bầu chọn Giáo Hoàng. Một Hồng y, người đã bước sang tuổi 80 trước khi ghế Giáo hoàng bị bỏ trống, đã tham gia các cuộc họp trước Cơ mật viện để thảo luận về những nhu cầu của Giáo hội nhưng không bước vào Nhà nguyện Sistine và không bỏ phiếu bầu chọn vị Giáo Hoàng kế nhiệm.
Phòng ngừa trường hợp bất kỳ vị Hồng y nào qua đời hoặc từ chức, khi các vị tân Hồng y nhận mũ đỏ vào đầu tháng 10, Hồng y Đoàn sẽ có 128 thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu trong một Cơ mật viện. Trong 10 ngày diễn ra Cơ mật viện, bốn Hồng y sẽ mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình, còn lại 124 Hồng y cử tri.
Trong số 124 vị, ĐTC Phanxicô tổng cộng sẽ bổ nhiệm Hồng y cho 66 người trong số đó, chiếm 53% số Hồng y cử tri. Các cử tri khác sẽ bao gồm 16 Hồng y được bổ nhiệm bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và 42 vị khác được bổ nhiệm bởi Đức nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI hiện đã nghỉ hưu.
Trong khi đa số trong Cơ mật viện tiếp theo sẽ phải nhờ ĐTC Phanxicô cảm ơn về chiếc mũ đỏ và trách nhiệm mới của họ, để được bầu chọn làm Giáo Hoàng, một ứng cử viên phải nhận được hai phần ba số phiếu.
Bằng việc công bố các vị tân Hồng y, ĐTC Phanxicô cho biết họ minh họa cho “ơn gọi truyền giáo của Giáo hội vốn tiếp tục loan báo tình yêu giàu Lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi dân trên trái đất”.
Cam kết với người nghèo, việc chăm sóc những người di cư và những người tị nạn và việc tham gia đối thoại với tất cả mọi người là những đặc điểm mà nhiều người trong nhóm 13 vị tân Hồng y có chung đặc điểm.
Trong số các vị Hồng y trên 80 tuổi có Đức Tổng Giám mục Sigitas Tamkevicius, người mà, cách đây một năm trước, đã cùng với ĐTC Phanxicô tham gia vào chuyến thăm và cầu nguyện tại trụ sở KGB cũ tại Vilnius.
Đức Tổng Giám mục Tamkevicius đã bị cầm tù từ năm 1983 đến 1988 vì tội “tuyên truyền chống Liên Xô”. Với tư cách là một linh mục Dòng Tên, vào năm 1972, Đức TGM Tamkevicius đã bắt đầu việc xuất bản cuốn Biên niên sử của Giáo hội Công giáo tại Lithuania, một bản tin bí mật ghi lại sự đàn áp của cộng sản đối với Giáo hội. Mặc dù KGB liên tục tra vấn, Đức TGM Tamkevicius đã nỗ lực xoay sở để xuất bản và phân phát biên niên sử trong hơn 10 năm và khi ngài bị bắt, những người khác đã tiếp tục công việc này.
Một trong những vị tân Hồng y cử tri đó chính là Đức Giám mục Alvaro Ramazzini Imeri Địa phận Huehuetenango người Guatemala, một người bảo vệ nhân quyền mà sự ủng hộ của ngài đối với các nhà hoạt động môi trường đã khiến cho tính mạng của ngài bị đe dọa.
Hai quan chức Giáo triều Rôma đã được chọn để trở thành Hồng y nắm giữ các vị trí vốn được coi là những vị trí nghiễm nhiên được nhận mũ đỏ trước khi Đức Phanxicô xuất hiện: Đức Giám mục Miguel Angel Ayuso Guixot, 67 tuổi người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn; và Đức Tổng Giám mục Jose Tolentino Medonca, 53 tuổi người Bồ Đào Nha, người bảo quản Văn khố và thủ thư của Vatican.
Sự lựa chọn đáng ngạc nhiên trong Giáo triều đó chính là Linh mục Dòng Tên Michael Czerny, một trong hai Phó Thư Ký Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện. Cha Czerny, người sinh năm 1949 ở Tiệp Khắc và là người di cư cùng gia đình đến Canada khi vừa chỉ mới 2 tuổi, đã từng làm việc trong một loạt các cơ quan về công lý xã hội ở Canada, Trung Mỹ và Châu Phi trước khi đến Vatican.
Theo Giáo luật, Linh mục Michael Czerny cần phải được tấn phong Giám mục trước khi nhận mũ đỏ vào ngày 5 tháng 10, mặc dù ngài có thể yêu cầu xin miễn việc này. Hôm 1 tháng 9, linh mục Czerny đã không trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Những sự lựa chọn của ĐTC Phanxicô tiếp tục ít chú ý đến các Tổng Giáo phận lớn mà theo truyền thống do các Hồng y lãnh đạo, chẳng hạn như Milan và Venice. Nhưng ĐTC Phanxicô sẽ trao mũ đỏ cho Đức Tổng Giám mục Matteo Zuppi Địa phận Bologna, Ý, nơi mà tất cả ngoại trừ một trong những vị Tổng Giám mục trong 400 năm qua là một Hồng y. Ngoại lệ duy nhất đó chính là Đức Tổng Giám mục Enrico Manfredini, người đã lãnh đạo tổng giáo phận chỉ tám tháng vào năm 1983 trước khi qua đời ở tuổi 61.
Qua việc lựa chọn các Hồng y, ĐTC Phanxicô đã biến việc này trở thành một vị trí đặc biệt để gia tăng hồ sơ địa lý của Hồng y Đoàn. Cơ mật viện bầu chọn ĐTC Phanxicô bao gồm các tham dự viên đến từ 48 quốc gia; 128 cử tri Hồng y Đoàn sẽ bao gồm các vị Giám chức đến từ 68 quốc gia.
Minh Tuệ (theo Crux)