Các vị Giám chức châu Phi ca ngợi Đức Bênêđictô XVI như một người bạn của lục địa

Một giáo sĩ châu Phi hôn nhẫn Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI khi ngài đến sân bay ở Yaounde, Cameroon, thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2009 (Ảnh: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Một giáo sĩ châu Phi hôn nhẫn Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI khi ngài đến sân bay ở Yaounde, Cameroon, thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2009 (Ảnh: AP Photo/Rebecca Blackwell)

YAOUNDÈ, Cameroon – Hồi tưởng Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI với tư cách là nhà lãnh đạo đã thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội tại lục địa của họ, đồng thời cũng là người khẳng định lập trường truyền thống mạnh mẽ về đức tin và luân lý, các vị Giám chức châu Phi ca ngợi Đức cố Giáo hoàng như một người bạn của lục địa của họ.

Trong các bình luận với Crux, Đức Giám mục Mathew Hassan Kukah Địa phận Sokoto ở đông bắc Nigeria cho biết Đức cố Giáo hoàng “đã mở rộng bản đồ mục vụ của Châu Phi” thông qua việc bổ nhiệm các Hồng y, Tổng giám mục và Giám mục.

Đức Giám mục Kukah, được nhiều người coi là một trong những ánh sáng trí thức hàng đầu của hàng Giám mục châu Phi, lưu ý rằng chính ngài đã được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm Giám mục.

“Đức Bênêđictô XVI đã thiết lập các Giáo phận mới. Dưới thời của ngài, một nhà ngoại giao châu Phi, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu [người Nigeria], đã trở thành Trưởng ban Lễ tân của Vatican, chưa kể nhiều vị khác đã trở thành Sứ thần Tòa Thánh”, Đức Giám mục Kukah nói.

Vị Giám chức người Nigeria cũng nhắc lại rằng Đức Bênêđictô XVI đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Châu Phi lần thứ hai vào năm 2009, một sự kiện mà chính Đức Giám mục Kukah đã tham gia.

Đức Giám mục Michael Bibi Địa phận Buea ở khu vực phía tây nam của Cameroon phát biểu với Crux rằng Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI dành “một sự quan tâm đặc biệt đối với việc truyền giáo ở Châu Phi”, và đồng thời đề cập đến Thượng Hội đồng mà ngài triệu tập với chủ đề “Giáo hội tại Châu Phi phục vụ tinh thần Hòa giải, Công lý và Hòa bình”.

Đức Giám mục Bibi cho biết Đức Bênêđictô XVI tin tưởng vào sự phát triển của Giáo hội ở Châu Phi và đã công bố Tông Huấn “Africae Munus, kêu gọi Châu Phi tự đổi mới chính mình trong nhiệm vụ hoặc cam kết truyền giáo”.

Đức Giám mục Bibi cũng kể lại rằng trong chuyến bay tới Cameroon vào năm 2009, Đức Bênêđictô XVI đã được các nhà báo hỏi về cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, vì Giáo hội không cổ vũ việc phổ biến các biện pháp tránh thai.

“Lập trường của Đức Bênêđictô XVI là khuyến khích Giáo hội ở Châu Phi dạy về phẩm giá của tính dục, thay vì cổ xúy cho sự lang chạ lăng nhăng thông qua các biện pháp tránh thai nhằm thúc đẩy sai lầm ý tưởng về ‘tình dục an toàn’”, Đức Giám mục Bibi nói.

“Sự tiết độ và trung thành là những cách thức chính để chống lại HIV, cũng như sự chăm sóc mục vụ đầy đủ cho những người đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch”, Đức Giám mục Bibi nói với Crux.

Vị Giám chức cho biết Cameroon sẽ tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI vì nhiều lý do, bao gồm cả những chuyến viếng thăm của ngài tới đất nước này với tư cách là Hồng y và Giáo hoàng.

“Với tư cách là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ngài là thành viên của phái đoàn đã cùng với Đức Gioan Phaolô II đến Cameroon vào năm 1995 để ký kết văn kiện hậu Thượng hội đồng Ecclesia in Africa (Giáo hội tại Châu Phi)”, Đức Giám mục Bibi nói với Crux.

Với tư cách là Giáo hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã trở lại Cameroon vào năm 2009 để trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục châu Phi lần thứ hai.

Đức Giám mục Kukah cũng nhớ đến Đức Bênêđictô XVI như một người đề xuất tuyệt vời cho cuộc đối thoại liên tôn, đồng thời lưu ý rằng điều trớ trêu là chính một người bạn của một gia đình theo Hồi giáo lại là người đầu tiên gửi lời chia buồn với ngài về cái chết của Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

“Mặc dù gặp khó khăn ban đầu sau bài phát biểu ở Regensburg năm 2006, nhưng Đức Bênêđictô XVI đã làm rất nhiều cho việc đối thoại với Hồi giáo”, Đức Giám mục Kukah phát biểu với Crux. Sự kiện được nhắc đến là một bài phát biểu của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI được đọc tại quê hương Bavaria của ngài, bài phát biểu đã gây ra sự phản đối trên khắp thế giới Hồi giáo khi ngài trích dẫn một hoàng đế Byzantine thế kỷ 14, người đã liên kết Hồi giáo với bạo lực.

“Cùng với Quốc vương Ả Rập Saudi, Chính phủ Áo và Tây Ban Nha, họ đã thành lập Trung tâm Đối thoại Liên tôn Quốc tế King Abdulaziz, có trụ sở tại Vienna nhưng hiện đã chuyển đến Lisbon, và tôi đã phục vụ trong Hội đồng Cố vấn kể từ năm 2006”, Đức Giám mục Kukah nói.

Mô tả Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI là “vị Giáo hoàng của đối thoại”, Đức Giám mục Bibi cho biết Đức Bênêđictô XVI “đã liên hệ với các nhà lãnh đạo tôn giáo hướng đến việc đối thoại, kể cả việc lên án cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã. Vị Giám chức đã chỉ ra điều sai trái trong các khuôn mẫu cực đoan như Hồi giáo cực đoan nỗ lực thúc đẩy việc thờ phượng Thiên Chúa bằng bạo lực”.

“Đức Bênêđictô XVI đã mở đường cho các Linh mục Anh giáo trở lại đạo Công giáo mà không đánh mất đi địa vị giáo sĩ của họ”, Đức Giám mục Kukah nói.

Đức Giám mục Kukah cũng ca ngợi quyết định của Đức Bênêđíctô XVI mở rộng việc cho phép cử hành Thánh lễ Latinh trước đây, đồng thời cho biết rằng điều đó “đã cải thiện đáng kể sự tôn kính trong việc thờ phượng”, mặc dù biện pháp đó phần lớn đã bị Đức Thánh Cha Phanxicô rút lại.

Vị Giám chức người Nigeria đã ca ngợi những đóng góp của Đức Bênêđictô XVI với tư cách là một thần học gia.

“Các thần học gia châu Phi nên lấy cảm hứng từ trí tuệ phi thường và nền thần học rất đơn giản, dễ đọc của ngài. Ngay lúc này đây, tôi đang đọc lại cuốn Chúa Giêsu thành Nazareth”, Đức Giám mục Kukah phát biểu với Crux.

“Đức Bênêđictô XVI sẽ được nhớ đến. Ngài đã báo trước sự sụp đổ của các thành lũy kiêu ngạo về kinh tế khi viết Thông điệp Deus Caritas EstCaritas in Veritate và đưa ra một kim chỉ nam về luân lý cho một thế giới mới”, Đức Giám mục Kukah nói.

“Đức Bênêđictô XVI là một con người vĩ đại, những suy tư và những bài viết của ngài đã định hình thế giới Công giáo”, Đức Giám mục Kukah nói.

Đức Giám mục Bibi đã ca ngợi sự phê phán của Đức Bênêđictô XVI đối với chủ nghĩa thế tục.

“Thế giới hiện đang nhiệt liệt ủng hộ thuyết tương đối”, Đức Giám mục Bibi nói. “Nhưng điều này đang phá hoại sự hình thành con người cũng như vấn đề luân lý và trật tự xã hội”.

Đức Giám mục Bibi cho biết phản ứng đầu tiên của ngài đối với tin tức về sự qua đời của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI là “tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì một cuộc đời tốt đẹp” và “sự cảm kích sâu sắc đối với sứ vụ của một người đã phục vụ Giáo hội trong thời gian dài”.

“Thế giới đã mất đi một Mục tử và một thần học gia vĩ đại”, Đức Giám mục Bibi nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube