Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Thẩm phán Mohamed Abdelsalam và Đại sứ Majid Al-Suwaidi tại Vatican.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thư ký Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo và Đại diện đặc biệt của Tổng thống UAE để thảo luận về sự đóng góp quan trọng của các cộng đồng đức tin tại hội nghị COP28 sắp tới ở Dubai.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ riêng Thẩm phán Mohamed Abdelsalam, Tổng thư ký Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo, và Đại sứ Majid Al-Suwaidi, Tổng giám đốc và Đại diện đặc biệt của Tổng thống UAE cho COP28 để thảo luận về việc chuẩn bị và sự tham gia của các nhóm dựa trên đức tin tại Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28).
Một tuyên bố cho biết rằng trong buổi tiếp kiến diễn ra hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 5, “họ đã chia sẻ khả năng khởi động một sáng kiến chung về vấn đề biến đổi khí hậu để chuẩn bị và nhân dịp COP28 sắp tới, nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, các nhà lãnh đạo, và các tổ chức xã hội dân sự trong việc giải quyết các mục tiêu của COP28”.
Hội nghị sẽ triệu tập từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh là “Bảo vệ hệ thống lương thực toàn cầu”.
Sáng kiến chung
Sáng kiến được thảo luận tại Vatican sẽ kêu gọi tất cả các tổ chức tôn giáo, các nhà lãnh đạo và các tổ chức xã hội dân sự trên toàn thế giới đoàn kết hướng tới việc đạt được mục tiêu chung là bảo vệ Trái đất, Ngôi nhà chung của chúng ta.
Tuyên bố tiết lộ: “Nó nhằm mục đích xây dựng vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng cầu nối giao tiếp giữa các quốc gia, các nền văn hóa và các cá nhân, đồng thời mở ra những chân trời mới cho hành động khí hậu”, và giải thích rằng nó sẽ “được thúc đẩy bởi sự xác tín vững chắc về vai trò quan trọng của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức trong việc thúc đẩy các giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những hậu quả bất lợi của vấn đề biến đổi khí hậu”.
Gian hàng liên tôn
Trong buổi tiếp kiến, khả năng của việc thiết lập gian hàng đối thoại liên tôn và liên văn hóa tại COP28 cũng đã được xem xét.
Không gian này, vốn được cho là dành riêng cho việc chia sẻ kiến thức, sẽ đóng vai trò là nền tảng đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa, đồng thời sẽ nêu bật vai trò quan trọng của các quan điểm và giá trị tôn giáo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.
Thiên Ân (theo Vatican News)