
Đức Giáo hoàng Phanxicô trò chuyện với đại sứ Iran tại Tòa thánh, Seyed Taha Hashemi, trong buổi tiếp kiến để trao đổi lời chúc mừng năm mới truyền thống diễn ra tại Điện Sala Regia,Vatican, ngày 9 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Remo Casilli / Reuters pool, via CNS)
Một nhóm các tổ chức Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden thực hiện các bước để đưa Hoa Kỳ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế.
26 tổ chức cũng cho biết trong một bức thư vào ngày 25 tháng 2 rằng Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với chính phủ Iran trong nỗ lực đưa các nhà lãnh đạo của đất nước này quay trở lại bàn đàm phán như một minh chứng cho “tinh thần thiện chí”.
Vào tháng 5 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, hay còn gọi là JCPOA, đồng thời cho biết rằng việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân là không đủ. Thỏa thuận năm 2015 đã được đàm phán với Iran bởi Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng với Đức.
Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã tái áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận.
Được phát hành bởi Văn phòng Maryknoll về các Mối bận tâm Toàn cầu, bức thư cho biết Iran đang tuân thủ JCPOA khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và hành động của chính quyền Trump đã làm tổn hại đến uy tín của Mỹ với các đối tác trong thỏa thuận.
“Giờ đây, quý vị không thể tận dụng sự ngờ vực đó, đặc biệt là trong năm bầu cử ở Iran, khi những người theo đường lối cứng rắn đang lợi dụng sự bất tuân của Hoa Kỳ để ngăn cản các cuộc đàm phán tiếp theo”, bức thư viết.
Chính sách trừng phạt “gây áp lực tối đa” của Mỹ đã thất bại khi Iran đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, bức thư viết, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt như vậy có thể được dỡ bỏ “với các điều kiện rõ ràng”.
“Chúng tôi đã ca ngợi thỏa thuận Iran như một hình mẫu của cuộc đối thoại và hợp tác đa phương. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của quý vị, cùng với các đồng minh châu Âu, nhằm nối lại các cuộc đàm phán với Iran”, những người viết thư cho biết.
Bức thư trích dẫn sự ủng hộ lâu dài đối với JCPOA từ Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã nhiều lần kêu gọi cuộc đối thoại giữa các bên nhằm đạt được hòa bình và sự hiểu biết lâu dài.
JCPOA có thể là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Iran về các vấn đề bận tâm, “nhưng Hoa Kỳ cần phải hành động trước tiên để xây dựng lại lòng tin”, bức thư viết, đồng thời giải thích rằng chương trình nghị sự chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Biden có thể phụ thuộc vào “bước đầu tiên quan trọng trước mắt này với Iran”.
Bức thư cũng cho biết “ngoại giao là con đường duy nhất đã được chứng minh để giải quyết” những lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, sự tài trợ của nó đối với chủ nghĩa khủng bố và các cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Trung Đông cũng như các vấn đề về vũ khí hạt nhân của Mỹ, việc mua bán vũ khí và các cuộc can thiệp bạo lực trong khu vực.
Ngoài Văn phòng Maryknoll về các Mối bận tâm Toàn cầu, các thành phần ký vào lá thư còn có 20 tổ chức tôn giáo hoặc các Ủy ban về Công lý và Hòa bình của họ, bao gồm Hội nghị Lãnh đạo của các Nữ tu , Mạng lưới Hành động Phan Sinh, Pax Christi Hoa Kỳ và VIVAT International, một tổ chức phi chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền đại diện 25.000 Nữ tu, Tu sĩ và Linh mục, có trụ sở tại Liên Hợp Quốc.
Minh Tuệ (theo Crux)