
Đại diện Tổng Giáo phận Santa Cruz kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố Santa Cruz, Bolivia, ngày 30 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Tổng Giáo phận Santa Cruz)
Đông đảo cư dân của Santa Cruz, Bolivia, đã cùng nhau quy tụ tham dự một cuộc cung nghinh Thánh Thể qua các đường phố vào cuối tuần vừa qua, kêu gọi đối thoại và hòa bình trong nước. Họ cũng cùng nhau lần hạt Mân Côi và cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình.
Trong Thánh lễ hôm Chúa nhật, Đức Tổng Giám mục Địa phận Santa Cruz, Đức Cha René Leigue, đã kêu gọi gạt bỏ những lợi ích đặc biệt, đồng thời tìm kiếm hòa bình và sự thống nhất.
Cộng đồng Công giáo cầu nguyện cho hòa bình trong khi ở vùng Santa Cruz tiếp tục xảy ra cuộc đình công vô thời hạn để thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở, và căng thẳng gia tăng với sự leo thang của bạo lực trên đường phố.
Cộng đồng Công giáo đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình trong khi ở vùng Santa Cruz, một cuộc đình công vô thời hạn tiếp tục xảy ra về ngày giờ thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở, và căng thẳng gia tăng với sự leo thang của bạo lực trên các đường phố.
Những người biểu tình đang yêu cầu cuộc điều tra dân số, vốn được cho là sẽ được thực hiện vào năm 2022, được thực hiện vào năm tới, do chính phủ nỗ lực dời cuộc điều tra này vào năm 2024.
Việc thực hiện điều tra dân số rất quan trọng vì thông tin mà nó sẽ cung cấp cho việc xác định sự phân bổ các nguồn lực kinh tế và sự đại diện trong Quốc hội, điều sẽ phụ thuộc vào số lượng dân cư của từng khu vực hành chính. Việc bỏ phiếu là bắt buộc ở Bolivia, và do đó, danh sách cử tri cũng sẽ bị ảnh hưởng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2025.
Thành phố Santa Cruz hiện đang trong tình trạng hỗn loạn. Đã xảy ra các cuộc đụng độ, thiếu lương thực và thiếu nhiên liệu để chạy xe cấp cứu, ảnh hưởng đến việc chuyển những người bị thương và nhân viên y tế.
Trước tình hình đó, những người Công giáo ở Santa Cruz, cùng với vị Đại diện Đức Giám mục Địa phận San Pedro, Cha Tadeusz Gieniec, và ba Linh mục dòng Đa Minh đã kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố của thành phố, cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực.
Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu cuộc đình công, các tín hữu đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi tại các Giáo xứ và các nhà nguyện nằm gần các điểm bị phong tỏa. Thánh lễ cũng được cử hành tại Tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế.
“Mình Thánh Chúa được rước qua các đường phố ở Santa Cruz, mang thông điệp hy vọng về những ngày tháng tốt đẹp hơn”, Tổng Giáo phận đăng trên trang web của mình.
Đức TGM René Leigue: ‘Hãy tìm kiếm công ích’
Trong Thánh lễ hôm Chúa nhật, Đức Tổng Giám mục Leigue kêu gọi rằng trước tình trạng bạo lực và các mối đe dọa mà đất nước đang trải qua, “chúng ta đừng sa lầy vào những hành động khiêu khích, nhưng với tư cách là con cái Thiên Chúa, chúng ta tìm kiếm hòa bình và sự thống nhất giữa những người dân Bolivia”.
Cuộc xung đột về việc điều tra dân số, vị Giám chức than phiền, đang bị hạ thấp chỉ còn là việc “bảo vệ các cá nhân”, và đồng thời chỉ ra rằng rõ ràng “đối với hai người, bạn ắt sẽ làm cho tất cả mọi người đau khổ, hàng triệu người, cả một thành phố”.
Đề cập đến cuộc xung đột, Đức Tổng Giám mục Leigue cho rằng nên gạt mọi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và lợi ích của các lĩnh vực khác nhau sang một bên, và “mọi việc nên được nhìn nhận một cách tổng thể, không đấu tranh cho một nhóm nhỏ hay cho bản thân”.
Hiện tại, Đức Tổng Giám mục Leigue nói, “có vẻ như người ta không còn nhìn thấy điều mà cả một quốc gia đang yêu cầu” mà là lợi ích của việc “bảo vệ các cá nhân” hoặc một nhóm, chứ không phải lợi ích của tất cả. “Nếu như sự việc tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề”, vị Giám chức cảnh báo.
Thay vì các cá nhân, các nhóm hoặc lĩnh vực, Đức Tổng Giám mục Leigue đã kêu gọi bảo vệ “điều gì đó chung có ích cho chúng ta hoặc điều đó tốt đẹp cho tất cả mọi người”.
Ngoài ra, trong một thông điệp được ghi lại, Đức Tổng Giám mục Leigue đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng bạo lực và đồng thời nhắc lại lời kêu gọi đối thoại.
“Với tư cách là Giáo hội Công giáo, sứ mạng của chúng ta là sát cánh bên cạnh người dân của chúng ta, và điều đó tương ứng với chúng ta bởi cam kết xã hội đúng đắn dựa trên đức tin của chúng ta, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, gạt mọi lợi ích cá nhân, đảng phái hoặc những lợi ích đặc biệt của họ sang một bên”.
Tương tự như vậy, Đức Tổng Giám mục Leigue thúc giục họ “thể hiện khả năng phục vụ, hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là các nhà cầm quyền vốn mắc nợ toàn thể nhân dân”.
“Tôi thúc giục người dân Santa Cruz đừng để mình rơi vào các hành động khiêu khích bạo lực mà một số người đang gây ra; chúng tôi không muốn thêm đau khổ”, Đức Tổng Giám mục Leigue nói, kêu gọi hòa bình cho Bolivia, đặc biệt là cho Santa Cruz.
Chính phủ đã chấp thuận tổ chức các cuộc đàm phán và đưa ra điều kiện rằng cuộc đình công và các cuộc phong tỏa phải chấm dứt với cam kết “mang lại hòa bình cho Santa Cruz”. Các cuộc đàm phán có thể được thiết lập vào thứ Ba, phát ngôn viên của tổng thống Jorge Richter thông báo.
“Chân trang nơi có dòng chữ ‘chúng tôi cam kết mang lại hòa bình cho Santa Cruz’”, ông Richter nói rõ, “phải thuộc về tất cả các nhân tố tham gia. Ủy ban liên thể chế phải cam kết dỡ bỏ cuộc đình công và chúng tôi có thể thực hiện tất cả các cuộc đàm phán với các phong trào xã hội để họ có thể rút lui”, ông cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo CNA)