Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Giêrusalem tái kêu gọi hòa bình tại Thánh địa

Người Palestine đụng độ với quân đội Israel trong một cuộc đột kích ở Jericho

Người Palestine đụng độ với quân đội Israel trong một cuộc đột kích ở Jericho

Các Thượng phụ và Lãnh đạo các Giáo hội tại Giêrusalem kêu gọi giảm leo thang khi vòng xoáy bạo lực và căng thẳng tiếp diễn ở Thánh địa.

Sau vụ việc bạo lực đẫm máu mới nhất tại Thánh địa, các Thượng phụ và Lãnh đạo các Giáo hội tại Giêrusalem đã đưa ra một tuyên bố mới trong tuần này một lần nữa kêu gọi giảm leo thang và một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Bất chấp những nỗ lực mờ nhạt vào đầu tuần này để mở lại cuộc đối thoại giữa chính quyền Israel và Palestine, bạo lực vẫn tiếp diễn và căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng.

63 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng kể từ đầu năm 2022

Kể từ đầu năm 63 người Palestine, trong đó có nhiều thường dân, đã bị lực lượng Israel sát hại, và về phía Israel, 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của các chiến binh Palestine.

Bạo lực bùng phát gần đây bao gồm hai cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tị nạn Jenin và Thành phố cổ Nablus khiến 10 người Israel và 11 người Palestine thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết mục đích của các hoạt động là bắt giữ các chiến binh Palestine đã thực hiện các vụ xả súng nhắm vào những người định cư hoặc binh lính và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo. Tháng trước, một vụ tấn công bằng súng của người Palestine bên ngoài một giáo đường Do Thái ở một khu định cư ở Đông Jerusalem đã khiến 6 người Israel và một công dân Ukraine thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất theo hình thức như vậy kể từ năm 2008.

Các cuộc đàm phán tại Jordan và tình trạng bạo lực đang diễn ra

Trong các cuộc đàm phán hiếm hoi được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 tại Aqaba, Jordan, với sự tham gia của Ai Cập và Hoa Kỳ, các quan chức Israel và Palestine đã đồng ý thực hiện các bước để ngăn chặn sự leo thang và hướng tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”. Israel cũng hứa sẽ ngừng mở rộng các khu định cư ở các khu vực của người Palestine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Israel theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực hữu Bezalel Smotrich cho biết sẽ không đình chỉ việc xây dựng khu định cư ở Bờ Tây và Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ “tiếp tục hành động chống khủng bố” không giới hạn, trong khi nhóm chiến binh Palestine Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza, gọi các cuộc đàm phán là “vô giá trị”.

Khi cuộc họp đang diễn ra, một tay súng người Palestine đã bắn chết hai người Israel, trong đó có một binh sĩ, ở Bờ Tây. Vụ xả súng diễn ra sau hai cuộc tấn công của những người định cư và binh lính Israel tại các ngôi làng Hawara và Za’tara của người Palestine, khiến hàng trăm người bị thương và một người đàn ông Palestine bị bắn chết.

Cần khẩn cấp giảm sự leo thang

Theo các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Giêrusalem, “Những diễn biến đau đớn này khiến điều đó trở nên cần thiết hơn bao giờ hết không những nhằm giảm căng thẳng ngay lập tức bằng lời nói và hành động, mà còn phải tìm ra một giải pháp lâu dài hơn cho cuộc xung đột Israel-Palestine, phù hợp với các nghị quyết và tính hợp pháp quốc tế”.

Lời kêu gọi tuân theo tuyên bố mà họ đưa ra vào ngày 29 tháng 1 kêu gọi tất cả các bên “thực hành kiềm chế và tự kiểm soát”, đồng thời cảnh báo rằng sự leo thang bạo lực “gần như chắc chắn sẽ mang lại nhiều hành động tàn bạo và đau khổ hơn nữa”.

Trong một tuyên bố trước đó vào tháng 12 năm 2022, Hội đồng Giám mục Công giáo Thánh địa (ACOHL) đã bày tỏ hy vọng rằng chính phủ liên minh cực hữu mới do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo sẽ mang lại “sự ổn định chính trị”, đồng thời bày tỏ mối quan ngại của mình về tình trạng “xấu đi dần dần của tình hình chính trị xã hội nói chung” trong khu vực.

Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 26 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã lên án sự leo thang mới và một lần nữa kêu gọi đối thoại để người Palestine và người Israel “có thể tìm thấy con đường dẫn đến tình huynh đệ và hòa bình, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube