Các nhà lãnh đạo đức tin ký kiến nghị thư kêu gọi 'đình chiến vào dịp lễ Giáng Sinh' nhân dịp Tổng thống Zelenskyy thăm Hoa Kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên bên ngoài Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington hôm 21 tháng 12 năm 2022 trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên bên ngoài Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh (Ảnh: Getty Images)

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến thăm Hoa Kỳ, khoảng 1.000 nhà lãnh đạo tín ngưỡng, bao gồm một số lãnh đạo Công giáo, đang kêu gọi đình chiến vào dịp lễ Giáng S inh ở đất nước của ông.

Dẫn đầu bởi Hiệp hội Hòa giải-Hoa Kỳ, Hội đồng Người cao tuổi Quốc gia, CODEPINK và Liên minh Hòa bình tại Ukraine, kiến nghị thư yêu cầu chính quyền Biden thúc đẩy một “hiệp ước thương lượng” nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các nhà lãnh đạo đức tin, thống nhất giữa các nền tảng tín ngưỡng khác nhau, tuyên bố rằng giải pháp cho cuộc chiến do Nga tiến hành không phải là giải pháp quân sự.

Cùng với nhau, họ đã ký vào một tuyên bố có nội dung: “Là những người có đức tin và lương tri, tin tưởng vào sự thánh thiêng của tất cả mọi sự sống trên hành tinh này, chúng tôi kêu gọi Đình chiến dịp Lễ Giáng sinh tại Ukraine. Theo tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn năm 1914 trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng tôi kêu gọi chính phủ của chúng ta đóng vai trò lãnh đạo trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thông qua việc ủng hộ các lời kêu gọi ngừng bắn và hiệp ước thương lượng, trước khi cuộc xung đột dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể tàn phá hệ sinh thái của thế giới và hủy diệt toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.

Một trong những người ký tên đầu tiên, bà Marie Dennis, Cố vấn cấp cao của Chương trình Sáng kiến Bất bạo động Công giáo tại Pax Christi Quốc tế, một nhóm hoạt động nhằm thúc đẩy hòa bình, tôn trọng nhân quyền, công lý và hòa giải trên toàn thế giới.

“Tôi đã ký kiến nghị thư kêu gọi đình chiến vào dịp lễ Giáng sinh ở Ukraine vì tôi tin rằng sự thiệt hại về nhân mạng, sự đau khổ to lớn ở Ukraine và những nơi khác, sự thiệt hại về sinh thái, sự chấn thương thế hệ do cuộc xâm lược của Nga và cuộc chiến tranh đang diễn ra, và việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang làm tan nát trái tim của một Thiên Chúa yêu thương”, bà Dennis phát biểu với CNA.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo, chấm dứt hành động giết chóc, kêu gọi một giải pháp bất bạo động cho cuộc chiến thảm khốc này”, bà Dennis cho biết thêm. “Có lẽ một lệnh ngừng bắn sẽ tạo không gian cho các cuộc đàm phán, vốn là con đường duy nhất hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine”.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Tòa Thánh “sẵn sàng làm mọi thứ có thể để hòa giải và chấm dứt xung đột” ở Ukraine. Vị Giáo hoàng 86 tuổi này đã thẳng thắn ủng hộ hòa bình ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào đất nước này bắt đầu.

“Nhưng mọi người phải cam kết tước bỏ mọi khí giới khỏi tâm hồn, bắt đầu từ chính trái tim của họ, sau đó xoa dịu, giải trừ bạo lực. Tất cả chúng ta phải là những người theo chủ nghĩa hòa bình. Khao khát hòa bình, không chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn vốn có thể chỉ phục vụ cho việc tái vũ trang. Hòa bình thực sự, là thành quả của việc đối thoại”, Đức Thánh Cha phát biểu với tờ La Stampa tiếng Ý.

Gần đây nhất, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến Ukraine trong loạt bài chia sẻ Giáo lý hàng tuần về sự phân định.

“Chúng ta hãy nghĩ đến người dân Ukraine trong dịp lễ Giáng sinh này, không có điện đóm, không có máy sưởi, không có những thứ thiết yếu cần thiết để tồn tại, và chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa sớm mang lại cho họ hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

Hôm thứ Tư, tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelenskyy đã phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày thứ 300 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

“Nga cần phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì họ làm chống lại chúng tôi, chống lại người dân của chúng tôi, chống lại châu Âu và toàn thế giới tự do”, Tổng thống Ukraine nói. “Và điều rất quan trọng là chúng ta phải có công thức hòa bình. Và để làm được điều đó, chúng tôi đưa ra các bước rất cụ thể về những gì nước Mỹ có thể làm để giúp chúng tôi thực hiện chúng. Chúng tôi đề xuất một công thức toàn cầu cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình”.

Tổng thống Biden, một người Công giáo, thừa nhận rằng họ đã trò chuyện vào đêm thứ Tư của lễ hội Hanukkah, hay “thời điểm khi những người Do Thái trên khắp thế giới – Tổng thống Zelenskyy và nhiều gia đình của họ – tôn vinh phép màu vượt thời gian, một nhóm nhỏ các chiến binh chiến đấu vì các giá trị và tự do của họ trước một kẻ thù lớn hơn nhiều và cách họ chịu đựng cũng như cách họ vượt qua”.

“Làm thế nào mà ngọn lửa đức tin, chỉ với đủ dầu trong một ngày, đã cháy sáng suốt tám ngày”, Tổng thống Biden cho biết thêm. “Câu chuyện về sự sống sót và khả năng phục hồi nhắc nhở chúng ta rằng trong những ngày lạnh giá nhất trong năm, ánh sáng sẽ luôn chiến thắng bóng tối và hy vọng sẽ xua tan sự tuyệt vọng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube