Các Hồng y cố vấn của ĐTC Phanxicô thảo luận về những nỗ lực của Giáo hội nhằm ngăn chặn vấn nạn lạm dụng

Hội đồng Hồng y Cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 21 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hội đồng Hồng y Cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 21 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tại cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các Hồng y cố vấn của ngài vào tuần này, Đức Hồng y Sean O’Malley đã báo cáo về công việc của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, hiện thuộc Giáo triều Rôma.

Hôm thứ Tư ngày 7 tháng 12, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết rằng Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Hội đồng Hồng y cố vấn của ngài trong một cuộc họp kéo dài hai ngày tại Casa Santa Marta.

Các thành viên của Hội đồng Hồng y đã thảo luận về giai đoạn lục địa của Thượng hội đồng về Hiệp hành và công việc của Hội nghị Biến đổi khí hậu gần đây nhất của Liên Hợp quốc trước khi nghe Đức Hồng y O’Malley trình bày tóm tắt về công việc bảo vệ trẻ vị thành niên.

Đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện những thay đổi đối với Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên trong nỗ lực cải cách Giáo triều Rôma với Tông Hiến mới Praedicate Evangelium.

Tông Hiến đã đặt Hội đồng Giáo hoàng bên trong Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, một động thái khiến Marie Collins, nạn nhân sống sót sau khi bị lạm dụng, bày tỏ lo ngại rằng cuộc cải cách có thể dẫn đến việc cơ quan này mất đi sự độc lập.

Đức Hồng y O’Malley, người phục vụ với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, đã bảo vệ tính độc lập của ủy ban và hứa hẹn trong một cuộc họp báo vào tháng Tư rằng ủy ban sẽ tiếp tục “truyền đạt trực tiếp cho Đức Thánh Cha những khuyến nghị và suy nghĩ của chúng tôi”.

Đức Hồng Y Óscar Rodríguez Maradiaga người Honduras, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Đức Hồng Y Oswald Gracias người Ấn Độ, và Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu người Congo cũng tham gia cuộc họp từ ngày 5-6 tháng 12.

Ngoài ra còn có sự tham gia của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican; Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican; và Đức Giám mục Marco Mellino, Thư ký của Hội đồng Hồng y Cố vấn.

Nhóm các Hồng y cố vấn, trước đây được gọi là C9 vì nhóm này từng có 9 thành viên, được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào năm 2013 để “hỗ trợ ngài trong việc quản trị Giáo hội hoàn vũ” và công bố Tông Hiến mới. Vatican News hiện gọi Hội đồng này là C6.

Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên trước hết theo đề nghị của Hội đồng Hồng y vào tháng 12 năm 2013 với tư cách là một cơ quan tham vấn của Đức Giáo hoàng nhằm cải thiện các quy tắc và thủ tục của Giáo hội để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương.

Cuộc họp kéo dài đến 7 giờ tối hôm thứ Ba và bao gồm việc “đánh giá về những tiến triển của Hội đồng trong những năm gần đây”, theo tuyên bố của Vatican. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y Cố vấn dự kiến vào tháng Tư năm sau.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube