Các Giáo hội tại Trung Đông đối phó với coronavirus

MEDIO_ORIENTE_-_chiese_e_coronavirus

Đối với Đức Tổng Giám mục Pizzaballa, các biện pháp là cần thiết để chống lại sự lây lan nhanh chóng của virus, chẳng hạn như trút bỏ hết các bình đựng nước thánh và nhận rước lễ trên tay. Giáo hội Chaldean đang xem xét khả năng đình chỉ các buổi cử hành Phụng vụ. Ở Lebanon, tình hình vẫn diễn ra bình thường.

Giêrusalem (AsiaNews) – Từ Iraq đến Thánh địa, các Giáo hội ở Trung Đông đang hành động chống lại trường hợp khẩn cấp coronavirus mới bằng cách đưa ra một số hướng dẫn cho tín hữu nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nhất, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã không loại trừ việc đình chỉ các buổi cử hành phụng vụ Mùa Chay – như một biện pháp phòng ngừa – chờ đợi để xem sự bùng phát phát triển rộng hơn như thế nào.

Trong một thông điệp gửi đến các Giám mục, Linh mục, Nữ tu và các tín hữu, Đức TGM Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông Tòa Tòa Thượng Phụ Latinh tại Giêrusalem, đã đưa ra một số hướng dẫn phòng ngừa đối với việc cử hành Thánh lễ.

“Mối đe dọa của coronavirus chủng mới (Covid-19)”, vị Giám chức viết, đòi hỏi các biện pháp nhằm chống lại sự lây lan nhanh chóng của nó “tới nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới”.

“Hàng ngàn du khách hành hương từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới đến Thánh địa để tham quan các Thánh tích. Do tình hình đáng chú ý của chúng ta và sau khi lắng nghe từ cơ quan hữu trách, những chỉ dẫn sơ bộ sau đây đã được ban hành tại Giáo phận Giêrusalem trong khi cử hành Thánh lễ”:

Trước hết, “chỉ được rước lễ trên tay”, tránh việc sử dụng Chén Thánh (trừ những người mắc bệnh celiac) để giảm nguy cơ lây nhiễm.

“Một đề xuất phòng ngừa khác đó là trút bỏ hết các bình đựng nước Thánh, đặc biệt là tại các Thánh tích và các Nhà thờ”.

“Trong suốt thời gian Mùa Chay này, chúng ta cầu xin Lòng thương xót của Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ vì bệnh tật này và nguyện xin Thiên Chúa cho những người đã qua đời được yên nghỉ muôn đời”.

Ở phần còn lại của Trung Đông, mức độ cảnh báo được đề cao nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus chủng mới, đặc biệt là ở Iran, quốc gia bị ảnh hưởng nhiều thứ hai trên thế giới với 26 trường hợp tử vong và 270 trường hợp nhiễm bệnh.

Các trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo ở Kuwait, Lebanon, Iraq, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, trong khi Ả Rập Saudi đã đình chỉ nhập cảnh đối với các du khách hành hương.

Giáo hội Chaldean đã ban hành “một số khuyến nghị thực tế” đối với các Giáo xứ và các cộng đồng nhằm ngăn chặn sự bùng phát.

“Tòa Thượng Phụ” đã yêu cầu các Linh mục “tuân thủ các bước phòng ngừa nhất định”. Như ở Thánh địa, nơi đầu tiên quan tâm đến việc làm sạch và trút bỏ các bình đựng nước Thánh, bởi vì chúng có thể tạo điều kiện cho sự lây lan vi rút.

Bên cạnh đó là chỉ dẫn về việc Rước Lễ, vốn cần được thực hiện “trên tay chứ không phải bằng miệng”. Cũng nên “tránh việc nắm tay hoặc trao nhau nụ hôn chúc bình an” trong các buổi cử hành phụng vụ.

Khi chờ đợi việc triển khai, Giáo hội Iraq đang xem xét các biện pháp hạn chế và có khả năng quyết liệt hơn, chẳng hạn như “hủy bỏ các Thánh lễ và các hoạt động khác”, nếu như “dịch bệnh bùng phát và lan rộng hơn”.

Đồng thời, Giáo hội kêu gọi cầu nguyện với Thiên Chúa “để Ngài bảo vệ quê hương đất nước chúng ta và toàn thể thế giới”.

Ở Lebanon, các buổi cử hành phụng vụ hiện vẫn được cử hành như bình thường; không có quyết định hủy bỏ hoặc thay đổi được dự kiến, Chủ tịch Tổ chức Caritas Lebanon, Linh mục Paul Karam, phát biểu với AsiaNews.

“Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhất định, đặc biệt là trong các trạm xá”, Linh mục Paul Karam nói, nhưng đối với phần còn lại “chúng tôi đang cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết