Các Giám mục Ý hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine của CCEE

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Trước dịp kỷ niệm một năm chiến tranh ở Ukraine, vào ngày 24 tháng 2, Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) đã mời gọi các thành viên của mình cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho việc lập lại hòa bình vào ngày 10 tháng 3. Cầu nguyện, ăn chay và bác ái là những thứ vũ khí thực sự duy nhất có khả năng biến đổi tâm hồn con người, các Giám mục Ý nói.

Khi dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đang đến gần, các Giáo hội tại Châu Âu và Ukraine đang kêu gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện cho hòa bình.

Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) đã mời gọi các thành viên của mình cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân và cho việc khôi phục hòa bình vào ngày 10 tháng Ba.

Sự gần gũi với người dân Ukraine

Sự kiện kỷ niệm “sẽ mang đến cơ hội nhắc lại sự gần gũi của chúng ta với người dân Ukraine và trao phó niềm khao khát hòa bình của chúng ta cho Thiên Chúa”, theo nội dung tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý (CEI), vốn đã tham gia sáng kiến này.

Theo các Giám mục Ý, một giải pháp ngoại giao là điều cấp bách “nhằm chấm dứt một cuộc khủng hoảng quốc tế đang trở nên trầm trọng hơn bởi mối đe dọa hạt nhân”.

“Một năm sau cuộc xâm lược của Nga đối với một quốc gia độc lập, chúng tôi muốn một lần nữa lặp lại quyết tâm kiên quyết nói ‘Không’ với mọi hình thức bạo lực và áp bức, ‘không bao giờ để chiến tranh xảy ra nữa’ của chúng tôi”, tuyên bố tiếp tục.

Sự cần thiết cấp bách đối với hành động ngoại giao nhằm chấm dứt logic đối đầu vô ích

“Mặc dù một mặt, hành động ngoại giao nhằm phá vỡ logic đối đầu vô ích là điều hết sức cần thiết, nhưng mặt khác, tất cả các tín hữu phải cảm thấy được tham gia vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và tương trợ lẫn nhau”, CEI cho biết.

“Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về giá trị của việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái, những vũ khí thực sự duy nhất có khả năng biến đổi tâm hồn con người và biến chúng ta trở thành ‘tất cả là huynh đệ’”, tuyên bố kết luận. “Bằng cách xin ơn hoán cải con tim, để có thể xây dựng một nền văn hóa hòa bình đổi mới, chúng ta sẽ mang những chồi non của sự Phục Sinh mà chúng ta đang chuẩn bị đến với thế giới”.

Ngày cầu nguyện và ăn chay tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2

Trong khi đó, Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine (UCCRO) đã kêu gọi mngày quốc gia ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. “Vào ngày kỷ niệm cuộc xâm lược toàn diện, một lời cầu nguyện mạnh mẽ nên được cất lên để phá vỡ cái ác đang trỗi dậy chống lại Ukraine”, theo nội dung tuyên bố. “Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu sẽ luôn nhậm lời cầu nguyện tha thiết của các tín hữu”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube