Các Giám mục Trung Mỹ sẽ đề cập đến cuộc khủng hoảng di cư ở rừng Darien

Vào năm 2023, hơn nửa triệu người di cư hướng tới Hoa Kỳ đã vượt qua Darien Gap, khu vực rừng rậm khắc nghiệt giữa Colombia và Panama (Ảnh: Gonzalo Bell/Shutterstock)

Vào năm 2023, hơn nửa triệu người di cư hướng tới Hoa Kỳ đã vượt qua Darien Gap, khu vực rừng rậm khắc nghiệt giữa Colombia và Panama (Ảnh: Gonzalo Bell/Shutterstock)

Cuộc khủng hoảng di cư liên quan đến hàng trăm ngàn người băng qua khu rừng Darien nguy hiểm trên đường đến Hoa Kỳ, một khoảng cách khoảng 2.600 dặm, sẽ được các nhà lãnh đạo Hội đồng Giám mục Colombia, Panama và Costa Rica đề cập tại cuộc họp được tổ chức từ ngày 19 đến 22 tháng 3.

Cuộc họp được Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican triệu tập và sẽ diễn ra tại Thành phố Panama. Theo ADN Celam, hãng thông tấn của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribbean, “các Chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Xã hội-Caritas/Human Mobility cũng sẽ tham dự”.

Darien Gap là một khu vực rừng rậm khắc nghiệt giữa Colombia và Panama và được hàng trăm nghìn người muốn di cư sang Hoa Kỳ đi bộ ngang qua hàng năm.

Theo Văn phòng Thanh tra Nhân dân Colombia, năm 2023 có hơn 520.000 người vượt lãnh thổ này vào Panama, trong đó 406.905 là người lớn và 113.180 là trẻ vị thành niên. Con số này tăng 110% so với năm 2022.

Về nguồn gốc của những người di cư, có 328.650 người Venezuela, 57.250 người Ecuador, 46.422 người Haiti, 25.565 người Trung Quốc, 18.841 người Colombia và hàng nghìn người khác đến từ các quốc gia khác nhau.

ADN Celam đưa tin rằng Đức Tổng Giám mục Địa phận Panama, Đức Cha José Domingo Ulloa, giải thích rằng mục tiêu của cuộc họp là đề xuất các hành động cần thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư này.

“Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức hơn nữa. Nó nhằm làm cho mọi người nhận thức được mối nguy hiểm mà những người di cư của chúng ta phải đối mặt do vấn nạn buôn bán ma túy, những tên “Coyotes” (chó sói đồng cỏ) và thực tế về khu rừng nơi hàng trăm anh em di cư đã thiệt mạng”, Đức Cha Ulloa nói.

“Coyote” có thể ám chỉ những kẻ buôn người bóc lột các nạn nhân của họ hoặc những kẻ buôn lậu người, những người tạo điều kiện cho việc di cư bất hợp pháp thông qua vận chuyển, các giấy tờ tài liệu gian lận, v.v.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube