Các Giám mục Scotland kêu gọi chính phủ không hợp pháp hóa việc phá thai

Toàn cảnh Quốc hội Scotland ở Edinburgh ngày 16 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Andy Buchanan/Pool qua Reuters/ CNS)

Toàn cảnh Quốc hội Scotland ở Edinburgh ngày 16 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Andy Buchanan/Pool qua Reuters/ CNS)

Các Giám mục Scotland đang thúc giục Quốc hội Scotland bác bỏ các đề xuất hợp pháp hóa việc phá thai.

Lời kêu gọi này nhằm đáp lại một bản kiến nghị kêu gọi Quốc hội Scotland thúc giục Chính phủ Scotland đưa ra luật để hợp pháp hóa hoàn toàn các dịch vụ phá thai. Bản kiến nghị được gửi tới Ủy ban Dân nguyện và Tham gia của Công dân của Quốc hội.

Phá thai là một tội ác theo thông luật của Scotland, nhưng phá thai là hợp pháp trong hầu hết các trường hợp kể từ Đạo luật Phá thai năm 1967. Đạo luật cho phép phá thai khi thai kỳ “chưa vượt quá 24 tuần và việc tiếp tục mang thai sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thương sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ mang thai hoặc bất kỳ đứa trẻ nào hiện có trong gia đình cô ấy; hoặc việc chấm dứt thai kỳ là cần thiết để ngăn ngừa sự tổn thương nghiêm trọng lâu dài đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ mang thai; hoặc việc tiếp tục mang thai sẽ gây rủi ro đối với tính mạng của người phụ nữ mang thai, lớn hơn so với việc chấm dứt thai kỳ; hoặc có một rủi ro đáng kể rằng nếu đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ phải chịu những bất thường về thể chất hoặc tinh thần đến mức bị tàn tật nghiêm trọng”.

Trong bản đệ trình của mình, các Giám mục Scotland cho biết nếu việc phá thai được hợp pháp hóa ở Scotland, thì điều đó sẽ dẫn tới kết quả là Scotland có một trong những chế độ phá thai cực đoan nhất trên thế giới, vượt xa giới hạn thời gian phá thai 12 tuần của hầu hết các quốc gia EU; cho phép phá thai cho đến khi sinh vì bất kỳ lý do gì, kể cả phá thai vì lý do giới tính và vì bất kỳ khuyết tật nào, dù nghiêm trọng đến đâu; và dẫn đến việc loại bỏ yêu cầu cần phải có hai bác sĩ ký vào bản phá thai vốn có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai bằng cách loại bỏ các chế tài hình sự đối với các ca phá thai được thực hiện ở những nơi không an toàn hoặc bị ép buộc.

“Mọi trường hợp phá thai đều liên quan đến việc tước đi mạng sống con người vô tội. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội Scotland và Chính phủ Scotland bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể để thừa nhận thực tế của việc phá thai, điều luôn gây tử vong cho trẻ sơ sinh”, các Giám mục cho biết.

“Số liệu thống kê tiếp tục chỉ ra rằng phụ nữ từ những khu vực thiếu thốn nhất của Scotland có khả năng phá thai cao gấp đôi so với phụ nữ từ những khu vực ít thiếu thốn nhất. Điều này cho thấy rằng nghèo đói đóng một vai trò quan trọng trong quyết định phá thai của phụ nữ. Nhà nước có nghĩa vụ hỗ trợ những phụ nữ và gia đình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn như vậy và những người cảm thấy rằng họ không còn lựa chọn nào khác”, các Giám mục cho biết thêm.

Theo Cơ quan Y tế công cộng Scotland, tỷ lệ phá thai ở Scotland vào năm 2021 là 13,4 trên 1.000 phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, trong khi đó là 13,5 vào năm 2020. Số ca phá thai vào năm 2021 là 13.758 ca, giảm nhẹ so với 13.896 ca phá thai được thực hiện vào năm 2020.

“Chúng tôi kêu gọi các nghị sĩ và các nhà lãnh đạo chính trị hợp tác để tăng cường nỗ lực thúc đẩy các lựa chọn thay thế cho việc phá thai, để đảm bảo sự hỗ trợ cho những phụ nữ gặp khủng hoảng khi mang thai, đồng thời thừa nhận và thực thi quyền bình đẳng đối với đứa trẻ trong bụng mẹ, mà điều đầu tiên trong số đó là là quyền được sống”, các Giám mục nói.

“Dấu ấn của một xã hội nhân đạo và nhân ái là vượt qua những khó khăn và thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong trường hợp khủng hoảng mang thai theo cách thức khẳng định sự sống chứ không phải hủy hoại sự sống”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết