Các Giám mục Pháp kêu gọi ăn chay và cầu nguyện khi Pháp đưa quyền phá thai vào hiến pháp

Một người tham dự lần chuỗi Mân côi trong một cuộc tuần hành do hiệp hội “La Marche pour la vie” chống phá thai và an tử kêu gọi ở Versailles, phía tây nam Paris, vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

Một người tham dự lần chuỗi Mân côi trong một cuộc tuần hành do hiệp hội “La Marche pour la vie” chống phá thai và an tử kêu gọi ở Versailles, phía tây nam Paris, vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

Hôm thứ Hai, Hội đồng Giám mục Pháp đã đưa ra lời kêu gọi ăn chay và cầu nguyện khi chính phủ Pháp đề nghị đưa quyền phá thai vào hiến pháp nước này.

Vào tháng 1, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu đưa “quyền phá thai” vào Hiến pháp nước Pháp, tiến tới việc chính thức hóa “liberté garantie” – một “quyền tự do được đảm bảo” – để giết một thai nhi chưa chào đời. Thượng viện Pháp vào tuần trước đã thông qua việc sửa đổi với đa số áp đảo.

Trong khi đó, một cuộc bỏ phiếu của toàn thể quốc hội vào thứ Hai đã rõ ràng xóa bỏ ngưỡng hiến pháp cần thiết và biến biện pháp này trở thành chính thức. Việc phá thai đã được hợp pháp hóa ở Pháp kể từ năm 1975.

“Là người Công giáo, chúng ta phải tiếp tục phục vụ sự sống kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi, trở thành những người kiến tạo tôn trọng mỗi sự sống con người, vốn luôn là một món quà được trao cho tất cả những người khác, và hỗ trợ những người chọn giữ lại đứa con của mình ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn”, Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Các vị Giám chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “hỗ trợ những người chọn giữ lại đứa con của họ ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn” và “tiếp cận những người đã dùng đến biện pháp phá thai với sự tôn trọng và lòng trắc ẩn của chúng ta”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để anh chị em đồng bào của chúng ta sẽ tái khám phá hương vị của cuộc sống, của việc cho đi, của việc đón nhận, của việc đồng hành với nó, của việc sinh sản và nuôi dạy con cái”, các Giám mục kết luận.

Các Giám mục nói rằng nước Pháp “sẽ tự tôn vinh mình bằng cách thay vào đó đưa việc thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em” vào hiến pháp của mình.

“Trong số tất cả các quốc gia châu Âu, thậm chí cả Tây Âu, Pháp là nước duy nhất có số ca phá thai không giảm và thậm chí còn tăng lên trong 2 năm qua”, tuyên bố cho biết.

Các Giám mục “sẵn sàng chuyển tiếp lời kêu gọi của một số phong trào Công giáo về việc ăn chay và cầu nguyện” nhằm phản ứng lại biện pháp này, họ viết.

Những người biểu tình với khăn che miệng, cầm nến và khẩu hiệu "Tự do bảo vệ sự sống" trong một cuộc tuần hành thầm lặng ủng hộ sự sống ở Paris, vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 khi Thượng viện bắt đầu tranh luận về việc đưa quyền phá thai vào hiến pháp (Ảnh: KIRAN RIDLEY/AFP qua Getty Images)

Những người biểu tình với khăn che miệng, cầm nến và khẩu hiệu “Tự do bảo vệ sự sống” trong một cuộc tuần hành thầm lặng ủng hộ sự sống ở Paris, vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 khi Thượng viện bắt đầu tranh luận về việc đưa quyền phá thai vào hiến pháp (Ảnh: KIRAN RIDLEY/AFP qua Getty Images)

Sau khi Thượng viện Pháp thông qua biện pháp này vào tuần trước, các Giám mục đã nói trong một tuyên bố rằng việc phá thai “vẫn là một sự xúc phạm đến sự sống ngay từ đầu” và “không thể chỉ nhìn nhận vấn đề này từ góc độ quyền của phụ nữ”.

“Hội đồng Giám mục sẽ thận trọng đối với quyền tự do lựa chọn của các bậc cha mẹ, những người quyết định, ngay cả trong những tình huống khó khăn, giữ lại đứa con của mình và quyền tự do lương tâm của các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế những người mà lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ được tôn vinh”, các vị Giám chức nói vào thời điểm đó.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube